Bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn đã qua cơn nguy kịch

| Y tế

Sau khi được truyền huyết thanh chống độc, ông T. đã tỉnh hoàn toàn và đang được bác sĩ tiếp tục theo dõi trong 48 giờ.

Ngày 20/8, trao đổi với Zing, bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang (Khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết bệnh nhân P.V.T. (48 tuổi) đã tỉnh hoàn toàn. Ông T. là người bị rắn hổ mang chúa cắn, sau đó được chuyển từ Bệnh viện Tây Ninh xuống.

Theo bác sĩ Sang, sau khi sử dụng huyết thanh chống độc, sức cơ tứ chi bệnh nhân hồi phục tốt, mắt mở to.

Bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn đã qua cơn nguy kịch - Ảnh 2.

Nạn nhân bị rắn hổ mang chúa cắn đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: H.P.


Bệnh nhân đang tập ngưng sử dụng máy thở. Tuy nhiên trong 48 giờ tới, người này cần được theo dõi biến chứng về tim mạch vì nọc độc rắn có thể tấn công vào cơ tim dễ gây tử vong.

Bên cạnh đó, vết thương ở đùi bệnh nhân T. có nhiều nọc độc, dễ làm viêm và tổn thương các mô xung quanh gây nhiễm trùng tại chỗ.

"Sau khi xác định chính xác con rắn hổ mang chúa đã cắn bệnh nhân, các bác sĩ chọn phác đồ điều trị thích hợp và trả lại con vật cho người nhà", bác sĩ Sang nói.

Bác sĩ Sang khuyến cáo nếu người dân không may bị rắn cắn, điều đầu tiên là cần hết sức bình tĩnh. Cần bất động vị trí bị rắn cắn nhằm tránh phát tán nhanh nọc độc ra cơ thể và chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu, có bước xử lý tiếp theo.

Khoảng 7h30 ngày 19/8, ông P.V.T. đang làm vườn ở xã Suối Đá (huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) thì phát hiện con rắn hổ mang chúa.

Ông T. đuổi theo bắt thì bị rắn cắn vào đùi bên phải. Nạn nhân chụp được đầu con rắn, tự ga rô và chạy nhanh ra đường nhờ người dân chuyển đi Bệnh viện Tây Ninh cấp cứu.

Người nhà bệnh nhân cho biết con rắn hổ mang chúa dài khoảng 2,5 m và nặng khoảng 4,5 kg. Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cấp cứu, con rắn vẫn còn sống và quấn quanh khuỷu tay ông T.

Con rắn được các bác sĩ quấn băng keo quanh phần đầu tránh nguy hiểm trong lúc chuyển theo cùng ông T. từ Bệnh viện Tây Ninh xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) chữa trị. Con rắn đã chết sau đó.

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.