Bệnh nhân chờ ghép tạng: Mong manh sự sống
GiadinhNet - Tại Bệnh viện 103 hiện có hàng chục bệnh nhân suy tim rơi vào cảnh ngộ ngày một cạn kiệt hy vọng.
Chi phí cho ca mổ là hàng trăm triệu đồng, trong khi nguồn tạng lại khan hiếm, cái chết ngày một đến gần hơn với những bệnh nhân suy tim, thận đang nằm chờ ghép tạng.Khắc khoải chờ... tạng
Trong phòng điều trị của Khoa Tim Mạch A2, anh Phạm Văn Thành, sinh năm 1978, quê ở xóm 2, xã Kim Chung, Kim Sơn (Ninh Bình) bị suy tim giai đoạn cuối, nằm thiêm thiếp. Ngồi kế bên, chị Phạm Thị Thắm, vợ anh nước mắt lưng tròng, nhìn tấm thân chỉ còn da bọc xương của chồng, thi thoảng chị buông từng tiếng thở dài.
![]() |
Vợ chồng anh Thành chị Thắm mong có nguồn tim hiến tặng để kéo dài sự sống. Ảnh: P.T |
Nhiều khi nghĩ quẩn, anh Thành bảo vợ, hay dừng chữa vì tốn kém quá. Những lúc như thế, chị Thắm lại nước mắt lưng tròng động viên chồng không được buông xuôi.
Nằm trên giường bệnh, anh Thành thều thào nói: “Giờ tôi không làm được bất cứ việc gì. Nhiều đêm tôi không sao ngủ được vì sợ mình mất đi, vợ con sẽ ra sao. Nhưng tôi cũng không thể nói hết sự lo lắng của mình vì sợ vợ lo lắng. Bây giờ, chỉ mong sao có ai hiến tim. Nếu có tốn bao nhiêu tiền để ghép tim, tôi cũng phải cố vay mượn mà làm...”, anh Thành vừa nói vừa quay mặt đi, nén tiếng thở dài.
Cũng bị suy tim nặng, anh Phạm Văn Hùng, 31 tuổi (ở Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã có cả một quãng thời gian dài chung sống với bệnh tim bẩm sinh. Năm 2010, sức khỏe anh Hùng suy sụp nhanh chóng khi xuất hiện những cơn đau đột ngột. Các cơn đau như mũi kim cắm thẳng vào lồng ngực. Đi khám, bác sỹ kết luận anh bị tim bẩm sinh, giờ đã suy tim giai đoạn cuối.
Vợ chồng anh lấy nhau từ năm 2009 nhưng tới nay vẫn chưa có con. Thu nhập của cả nhà chỉ trông vào đồng lương ít ỏi của anh Hùng nên vợ chồng phải vay mượn khắp nơi. “Bố mất sớm, mẹ già yếu, các em còn nhỏ dại. Giờ tôi có mệnh hệ gì, gia đình biết xoay sở sao”, anh Hùng nói.
Nói đến việc ghép tim có thể kéo dài sự sống nếu có quả tim do người bị chết não hiến tặng, ánh mắt anh Thành, anh Hùng trở nên tươi tỉnh hơn. Giờ đây, mọi trông chờ của các anh đều hướng về bác sĩ và nguồn tạng hiến.
Theo các bác sỹ, việc hiến tạng còn hạn chế bởi quan niệm “chết phải toàn thây” của người dân. Hơn nữa, người vận động thân nhân gia đình của người bị nạn hiến tạng lại là bác sỹ. Có người dân nghĩ rất sai lầm rằng bác sỹ muốn lấy tạng mà không cố gắng cứu sống người nhà họ. Trong khi đó, các lực lượng xã hội chưa vào cuộc để có thể gợi lòng trắc ẩn của họ đồng ý hiến tạng cứu người. |
PGS.TS An cũng cho biết, ghép tạng từ người chết não là giải pháp tối ưu nhất trong giai đoạn hiện nay. Với người chết não, khả năng sống sót hầu như không có, trong khi các cơ quan nội tạng của một người chết não có thể cứu sống hơn 10 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo khác. Một bệnh nhân chết não có thể hiến giác mạc, tụy, ruột, mạch máu... Bệnh viện 103 mỗi năm có tới hàng nghìn ca chết não, nếu chỉ một phần nhỏ trong số đó được người thân đồng ý hiến tạng thì rất nhiều sự sống sẽ hồi sinh.
PGS.TS Nguyễn Oanh Oanh, Chủ nhiệm Khoa Tim Mạch – Bệnh viện 103 cho biết, bệnh nhân có chỉ định ghép tim là những bệnh nhân suy tim nặng, giai đoạn cuối, điều trị nội và ngoại khoa đều ít kết quả và nặng dần theo thời gian. Bất kể lúc nào bệnh nhân suy tim cũng có thể xảy ra biến chứng nặng như rối loạn nhịp, tắc mạch, trụy tim mạch, suy tim nặng có thể dẫn tới tử vong. Việc ghép tim là phương pháp tốt nhất cho họ.
Trung bình nằm tại khoa thường có khoảng 70 – 80 bệnh nhân, trong đó 1/3 bị suy tim. Trong 1/3 số bệnh nhân suy tim là suy tim nặng và có thể có chỉ định ghép. Sau khi tiến hành làm các xét nghiệm thì chỉ còn khoảng 1/3 bệnh nhân có thể ghép được, chứ không phải ai cũng ghép. Thực tế người cần ghép tim lúc nào cũng nhiều hơn người hiến.
Đối với ghép thận, người thân hiến một bên thận là có thể tiến hành ghép. Ghép gan, đặc biệt là cho trẻ nhỏ thì bố mẹ có thể cho một phần nhỏ gan của mình cho trẻ. Tuy nhiên, số lượng hiến vẫn không nhiều. Đặc biệt là ghép tim, nguồn hiến càng hiếm vì tim không thể ghép một phần nên vận động nguồn hiến rất khó khăn.

5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi
Sống khỏe - 41 phút trướcCác bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã phẫu thuật thành công một ca phức tạp, bảo toàn cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể cho một nam sinh 15 tuổi.

Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chân
Y tế - 1 giờ trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, bệnh nhân vào viện với vết thương phức tạp, nguy cơ hoại tử chi cao do mất hoàn toàn lưu thông tuần hoàn. Nếu không can thiệp kịp thời, phần chân sẽ hoại tử buộc phải cắt cụt và bệnh nhân sẽ mất chân vinh viễn.

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú
Y tế - 3 ngày trướcBác sĩ Phạm Chu Hoàng chia sẻ gần như toàn bộ thời gian học nội trú đều diễn ra tại bệnh viện, nơi anh không chỉ học kiến thức mà còn rèn ý chí và tinh thần.

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - An toàn cho người bệnh không chỉ là trách nhiệm của ngành y, mà còn là lời nhắc nhở về tình thương và sự sẻ chia trong từng khoảnh khắc chăm sóc.

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường
Y tế - 3 ngày trướcSau bữa ăn sáng tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, 5 sinh viên thuộc Trường ĐHSP Huế có dấu hiệu đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm nên được đưa đến viện cấp cứu.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y
Y tế - 4 ngày trướcTrong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp có biểu hiện đau bụng dữ dội do biến chứng sỏi túi mật. Bác sĩ phẫu thuật đã lấy ra hàng nghìn viên sỏi.

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi
Y tế - 4 ngày trướcBuổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú diễn ra vô cùng gay cấn, bởi các bộ môn có rất ít chỉ tiêu nên nếu không lọt vào TOP đầu tinh hoa, rất có thể các bác sĩ sẽ không được chọn khoa mình yêu thích.

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Trong phút bồng bột, bệnh nhân đã tự đưa một đoạn ống cao su mềm dài khoảng 1 mét vào niệu đạo. Dị vật nhanh chóng trôi sâu vào bàng quang, mắc kẹt và không thể tự lấy ra.

Bé trai 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận do bà nội tự làm điều này chữa mèo cắn
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhi được đưa tới viện trong tình trạng suy hô hấp, mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, có những phần thâm đen, hoại tử, vùng sưng đã lan lên cẳng chân trái.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y
Y tếTrong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.