Bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Giang đi công trình nhiều nơi ở Quảng Ninh, gặp nhiều người trước khi phát hiện mắc bệnh

| Y tế

GiadinhNet- 5 ngày sau khi trở về từ Đà Nẵng, nam bệnh nhân 34 tuổi ở Bắc Giang đi công trình ở TP Hạ Long, Bãi Cháy (Quảng Ninh) trước khi tự cách ly và phát hiện mắc COVID-19.

Bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Giang đi công trình nhiều nơi ở Quảng Ninh, gặp nhiều người trước khi phát hiện mắc bệnh - Ảnh 1.

Lúc 18 giờ ngày 5/8, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo Việt Nam có thêm 41 ca mới trong đó có 2 bệnh nhân ở Bắc Giang.

Hai người vừa công bố mắc bệnh là hai mẹ con. Bệnh nhân 673 (nam giới, 34 tuổi, làm nghề kinh doanh sơn) và mẹ là bệnh nhân 674 (nữ giới, 57 tuổi, làm ruộng) cùng ở thôn Đồng Chu, xã Yên Định (Sơn Động).

Từ ngày 21-24/7, hai bệnh nhân đi du lịch tại TP Đà Nẵng cùng 5 người trong gia đình và nhóm bạn. Đoàn đi tham quan có 21 người, trong đó có 10 người ở huyện Sơn Động; 6 người ở huyện Lạng Giang; 5 người thuộc tỉnh Lạng Sơn (trong số này có 4 người phát hiện COVID-19 công bố cùng giờ với 2 ca ở Bắc Giang).

Bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Giang đi công trình nhiều nơi ở Quảng Ninh, gặp nhiều người trước khi phát hiện mắc bệnh - Ảnh 3.

Lấy mẫu xét nghiệm những người thuộc diện F1, F2 với hai bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Giang. Ảnh: Nguyễn Hoà

2 ca bệnh đi trên chuyến bay VN7198 từ Đà Nẵng về Nội Bài vào 21 giờ ngày 24/7. Từ Sân bay quốc tế Nội Bài, 2 bệnh nhân đi xe ô tô riêng cùng 3 người trong gia đình về TP Bắc Giang vào 23 giờ 30 phút. Trong gia đình có 2 người (không phải bệnh nhân 673 và 674) ăn đêm tại quán Rùa 3, đường Xương Giang, sau đó về nghỉ tại Khách sạn Thắng Lợi, đường Cả Trọng (TP Bắc Giang).

9 giờ sáng ngày 25/7, gia đình đi ăn sáng tại quán bún ở số 207, đường Cả Trọng; sau đó về nhà riêng tại thôn Đồng Chu, xã Yên Định bằng xe ô tô riêng của gia đình. Ngoài 5 người trở về từ Đà Nẵng, gia đình của 2 bệnh nhân còn có 1 người sống cùng là chồng của bệnh nhân 674.

Riêng bệnh nhân 673, ngày 26/7 đi đến công trình tại phường Yết Kiêu (TP Hạ Long), sau đó về Bãi Cháy. Tỉnh Quảng Ninh đã rà soát 11 người là F1 của bệnh nhân 673. Từ ngày 27/7 đến 4/8, bệnh nhân và gia đình thực hiện cách ly tại nhà.

Còn với bệnh nhân 674, từ khi trở về nhà, bà cho biết không đi đâu.

Bệnh nhân 673 và 674 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 5/8. Hiện 2 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Đông Anh (Hà Nội).

Sau khi giám sát dịch tễ phát hiện 2 ca bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang đã tập trung cao chỉ đạo khoanh vùng, xử lý ổ dịch, truy vết và cách ly các trường hợp liên quan để thực hiện xét nghiệm, theo dõi cách ly. Thiết lập vùng cách ly để phòng, chống dịch trên địa bàn xã Yên Định - địa bàn sinh sống của hai bệnh nhân.

Đồng thời, nhà chức trách đã thực hiện tiêu độc, khử trùng nơi ở của bệnh nhân và toàn bộ khu vực xung quanh trên địa bàn xã. Phát thông báo về tình hình điều tra dịch tễ, biện pháp phòng, chống dịch để nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sức khoẻ.

Hiện nay, những người đi cùng đoàn tham quan với 2 bệnh nhân đều đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm đang chờ kết quả.

T.Nguyên


Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.