Bệnh nhân ghép tủy đầu tiên thành công Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

| Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân Hoàng Thị Hằng, 22 tuổi trú tại xã Trung Thành, huyện Yên Thành – bệnh nhân được ghép tủy điều trị bệnh ung thư đầu tiên ở Nghệ An.

Trước đó 5 tháng, bệnh nhân Hoàng Thị Hằng, được chẩn đoán u Limpho ác tính và vào điều trị tại Bệnh viện ung bướu Nghệ An theo các phương pháp truyền thống như truyền hóa chất. Vào thời điểm này, việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực để triển khai kỹ thuật ghép tủy cũng được hoàn thành. Bệnh nhân Hoàng Thị Hằng là bệnh nhân may mắn được thực hiện ca ghép tủy đầu tiên.
 
Bệnh nhân ghép tủy đầu tiên thành công Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 1

Đồng chí Bùi Đinh Long - Giám đốc Sở y tế tặng hoa, chúc mừng bệnh nhân ghép tủy đầu tiên thành công

Vào ngày 17/12, dưới sự giúp đỡ của các chuyên gia đầu ngành đến từ Viện Huyết học và Truyền máu TƯ, Bệnh viện Quân đội 108, Trung tâm Huyết học Truyền máu TP HCM, kíp phẫu thuật gồm các cán bộ, y, bác sỹ của bệnh viện đã thực hiện thành công ca ghép tủy cho bệnh nhân Hoàng Thị Hằng. Sau 1 tháng theo dõi, điều trị hậu phẫu, bệnh nhân Hằng đã hồi phục, sức khỏe tốt và được ra viện.

 PGS. TS. Nguyễn Trung Chính, cố vấn cao cấp của bệnh viện, chuyên gia về ghép tủy khẳng định, kỹ thuật ghép tủy là phương pháp hiện đại và hiệu quả nhất trong điều trị ung thư hiện nay trên thế giới. Đặc biệt đối với nhóm ung thư máu như: bạch cầu cấp, mãn, suy tủy, u Limpho ác tính. Thời gian ghép một ca bệnh kéo dài khoảng 4 tiếng, người bệnh chỉ có cảm giác tương tự như đang truyền máu. Tỉ lệ lui bệnh sau 5 năm sẽ đạt mức 80 - 90%, trong khi các phương pháp khác như: phẫu thuật, hóa  trị liệu hay xạ trị mức độ thành công chỉ đạt 50 - 60%.

Bệnh nhân ghép tủy đầu tiên thành công Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 2

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh chúc mừng kip phẩu thuật

Tại buổi lễ, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo ngành y tế Nghệ An, các y, bác sĩ của kíp phẫu thuật  đã chúc mừng bệnh nhân Hoàng Thị Hằng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, đây là một trong những bước tiến lớn của ngành y tế tỉnh nhà bởi đây là ca ghép tủy đầu tiên được tổ chức ở một bệnh viện tuyến tỉnh. 

Trong thời gian tới, ngành y tế Nghệ An nói chung, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An nói riêng cần phải nỗ lực hơn nữa, tiếp tục ứng dụng các kỹ thuật cao vào điều trị với mục đích phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

 

Hồ Hà

hohanghean
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.