Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh nhân phi công Anh chính thức khỏi bệnh

GiadinhNet - Sau 111 ngày điều trị, nam phi công người Anh - bệnh nhân 91 - đã chính thức được công bố khỏi bệnh COVID-19, có thể ra viện và không cần cách ly.

Chiều 6/7, Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân 91(43 tuổi, nam, phi công người Anh) tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã được công bố khỏi bệnh.

Theo đó, căn cứ kết luận Hội chẩn Quốc gia ngày 3/7, người đàn ông 43 tuổi này được chính thức công bố khỏi bệnh COVID-19, có thể ra viện và không cần cách ly.

"Tuy nhiên bệnh nhân còn tiếp tục ở lại Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị phục hồi chức năng vận động để có thể hồi hương trên chuyến bay thương mại ngày 12/7" - thông báo của Bộ Y tế cho hay.

Bệnh nhân 91 nhập viện Bệnh nhiệt đới TP HCM hôm 18/3, trong tình trạng khỏe mạnh nhưng sau đó diễn biến xấu dần.

Bệnh nhân phi công Anh chính thức khỏi bệnh  - Ảnh 1.

Bệnh nhân 91 đã được công bố khỏi bệnh sau 111 ngày điều trị tại Việt Nam. Ngày 12/7 - tức 6 ngày nữa - anh có thể về nước.

Đến nay, bệnh nhân 91 đã trải qua 111 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Rẫy, trong đó tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 18/3 - cuối giờ chiều 22/5 và tại Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Chợ Rẫy từ chiều ngày 22/5 đến nay.

Anh bị rối loạn đông máu, kháng toàn bộ các loại thuốc trong nước. Đặc biệt, sáng 6/4, chỉ sau gần 3 tuần điều trị, anh phải đặt ECMO sau khi các biện pháp thở máy xâm lấn không còn tác dụng.

Sức khỏe nam phi công liên tục rơi vào tình trạng nguy kịch, có những ngày phổi đông đặc gần 90% (tức là vùng hoạt động được là 10%), liên tục có kết quả xét nghiệm âm tính rồi lại dương tính với SARS-COV-2, anh phải sử dụng máy thở nhiều ngày, lọc máu liên tục, dùng thuốc an thần dài ngày...

Phương án ghép phổi đã được đưa ra. Tiểu ban Điều trị và các chuyên gia đầu ngành truyền nhiễm, hô hấp, tim mạch, ngoại, hồi sức... đã tổ chức nhiều cuộc hội chẩn quốc gia (đến nay là 6 cuộc) để bàn các giải pháp, biện pháp cũng như phác đồ điều trị phù hợp với từng giai đoạn sức khỏe của nam phi công.

Vi sự nỗ lực không biết mệt mỏi của các y bác sĩ khắp cả nước, đặc biệt là của hai bệnh viện trực tiếp là Bệnh nhiệt đới TP HCM và Chợ Rẫy, sự hỗ trợ 24/24 của các chuyên gia hàng đầu cả nước..., sức khoẻ nam phi công đã tiến triển ngoạn mục, phương án ghép phổi từ chỗ là phương án duy nhất cứu phổi bệnh nhân, sang phương án dự phòng, rồi thành phương án không phải thực hiện.

Bệnh nhân đã đủ điều kiện sức khlỏe trên chuyến bay kéo dài 12 tiếng từ Hà Nội về Anh vào ngày 12/7 tới đây.

Võ Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 22 phút trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Top