Bệnh ung thư là do con người tạo ra

| Y tế

Một nghiên cứu của các nhà khoa học quốc tế về các di chỉ cổ đại phát hiện ung thư là căn bệnh của hành vi con người.

Ảnh minh họa.

Chính sự thái quá trong cuộc sống hiện đại của con người đã gây ra bệnh ung thư.

Khi tiến hành nghiên cứu xác ướp, hóa thạch và văn vật cổ đại, các nhà khoa học phát hiện trước khi xuất hiện các vấn đề ô nhiễm, ăn uống không lành mạnh, việc xuất hiện ung thư là chuyện rất hiếm gặp.

Giáo sư David Rosalie, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết: "Môi trường tự nhiên không có nhân tố dẫn tới ung thư. Do đó, ung thư nhất định có mối quan hệ với ô nhiễm, ăn uống và sự thay đổi lối sống. Trọng điểm nghiên cứu của chúng tôi là nhằm đưa ra quan điểm lịch sử của bệnh ung thư.
 
Những số liệu từ các xác ướp, hóa thạch và văn vật cổ đại đã mang đến một thông tin rõ ràng cho xã hội hiện đại là ung thư là một căn bệnh của hành vi con người và chúng ta có thể và cần phải ứng phó với căn bệnh này."

Tiến sỹ Thompson Rachel thuộc Quỹ nghiên cứu ung thư thế giới cho biết ăn uống lành mạnh, luyện tập thường xuyên và duy trì trọng lượng cơ thể có thể giúp phòng tránh 1/3 số bệnh ung thư thường gặp.

Tiến sỹ Thompson Rachel cho biết: "Có lẽ lối sống của tổ tiên chúng ta đã giúp làm giảm nguy cơ mắc ung thư."

Việc tìm hiểu hơn nữa khởi nguồn ung thư có ý nghĩa quan trọng giúp nghiên cứu phương pháp điều trị căn bệnh này.
 

GS BS Nguyễn Chấn Hùng sẽ có buổi nói chuyện và tư vấn trực tiếp về bệnh ung thư trực tràng – một căn bệnh đang có xu hướng gia tăng và đe dọa sức khỏe của nhiều người vào 14 giờ 30 chiều thứ Bảy, 23/10/2010 tại Tòa soạn báo Gia đình & Xã hội, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Trân trọng mời độc giả tới tòa soạn tham dự.

Chương trình hoàn toàn miễn phí. Độc giả tham gia sẽ nhận được quà tặng là cuốn sách “Sương mù tan biến” của chính tác giả GS BS Nguyễn Chấn Hùng.

Để biết thêm chi tiết xin gửi thư về địa chỉ thubandoc@giadinh.net.vn.

 
Theo Vietnam
hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.