Bệnh viêm đường hô hấp cấp tính tại Trung Đông (Mers –CoV): Gần 100 người đã tử vong

| Y tế

GiadinhNet - Chiều 8/5, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp báo về tình hình dịch bệnh mùa hè. Ông Trần Đắc Phu- Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, không chỉ ở Việt Nam mà tình hình chung của thế giới đang có nhiều dịch bệnh phức tạp.

Tại cuộc họp báo, ông Trần Đắc Phu cho biết, hiện nay bệnh viêm đường hô hấp cấp tính tại khu vực Trung Đông (Mers –CoV) đã ghi nhận tại 17 quốc gia thuộc các khu vực Trung Đông, châu Âu, Bắc Phi, châu Á và Mỹ. Ngày 7/5, Tổ chức Y tế Thế giới thông báo: Toàn cầu đã ghi nhận 497 trường hợp nhiễm virus Mers –CoV, trong đó có 93 trường hợp tử vong. Tất cả các trường hợp mắc Mers- CoV đều có liên quan và xuất phát từ 6 nước tại bán đảo Ả Rập. Tại Việt Nam hiện vẫn chưa ghi nhận trường hợp mắc nào. Tuy nhiên, chúng ta không thể chủ quan.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, từ tháng 3/2013 đến nay ghi nhận 430 trường hợp nhiễm cúm A/H7N9, 146 trường hợp tử vong, ghi nhận chủ yếu tại Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Malaysia. Ba tháng đầu năm 2014, số trường hợp mắc tăng cao với 259 trường hợp, đến tháng 4 số trường hợp mắc lại giảm, chỉ với 26 trường hợp và đặc biệt cũng chưa ghi nhận trường hợp mắc cúm A/H7N9 tại Việt Nam.

Ông Trần Đắc Phu cho biết, bại liệt là căn bệnh nguy hiểm. Tổ chức Y tế Thế giới đã triển khai và giám sát rất chặt chẽ dịch bệnh này, chỉ cần 1 ca mắc là các nước đã phải công bố dịch để áp dụng các biện pháp ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng. Việt Nam đã thanh toán bệnh bại liệt thành công từ năm 2000. Từ đó đến nay Việt Nam không có ca bệnh nào và cũng không ghi nhận sự lưu hành của virus bại liệt hoang dại.

Theo đó, nếu phát hiện có ca nào bị liệt mềm thì phải lấy phân xét nghiệm xem  có phải do virus bại liệt hay không. Vaccine là một công cụ hiệu quả để phòng chống căn bệnh nguy hiểm này. Ông Trần Đắc Phu cho biết, tỷ lệ sử dụng vaccine bại liệt (đường uống) ở Việt Nam hiện đạt trên 90%.

Về bệnh sởi, từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 4.180 trường hợp xác định trong số 16.168 trường hợp sốt phát ban nghi sởi tại 62/63 tỉnh, thành phố và ghi nhận 136 trường hợp tử vong liên quan tới sởi. Hiện nay, số trường hợp mắc sởi xác định tại các địa phương đã chững lại và bắt đầu giảm. Bệnh tay, chân, miệng hiện nay lưu hành hầu hết các tỉnh. Bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine dự phòng, vì vậy cần chủ động triển khai các biện pháp phòng chống như rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh sạch sẽ…Theo Cục Y tế dự phòng, từ đầu năm đến nay đã có 8.137 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 41 tỉnh, thành phố  và có 4 trường hợp tử vong.

Cũng trong chiều 8/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Bộ Y tế đã có cuộc họp với các đơn vị của ngành y tế TP Hà Nội về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Chủ trì và phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã yêu cầu các đơn vị không được chủ quan, chủ động đối phó với tình hình dịch bệnh. Đặc biệt, vấn đề giảm tử vong và phòng chống lây nhiễm chéo cần được quan tâm hàng đầu, không chỉ tại các bệnh viện tuyến Trung ương mà ngay tại các địa phương cần tích cực triển khai. Bên cạnh đó, các đơn vị y tế cần rà soát, sửa đổi phác đồ điều trị các bệnh truyền nhiễm; đào tạo tăng cường tập huấn, trao đổi nghiệp vụ giữa các bệnh viện… 
 
Tri Thường
baoin
Ý kiến của bạn
Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Y tế -

GĐXH - Sau phản ánh của báo chí về việc bệnh nhân tại Khoa Xạ trị Bệnh viện E bị cho là phải kẹp tiền vào sổ điều trị để được gọi sớm, Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu cho biết Bệnh viện đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.