Bệnh viêm não mô cầu nguy hiểm như thế nào?
GiadinhNet - Chỉ trong 1 tuần, tại Hà Nội đã ghi nhận 2 ca mắc viêm màng não do não mô cầu. Trước đó, một nữ sinh 18 tuổi tại Hải Dương đã tử vong vì mắc bệnh này. Theo các chuyên gia, đây là bệnh nguy hiểm, lây truyền qua nước bọt, dịch tiết đường hô hấp, ho, hắt hơi, tỷ lệ tử vong cao.
Lây dễ, tỷ lệ tử vong cao
Sau 2 ngày bị sốt cao 38,5 độ, đau đầu, chóng mặt, anh Nguyễn Văn Vượng (24 tuổi, xã Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Nội) mới vào Bệnh viện Bạch Mai khám. Tại đây, anh có biểu hiện hoa mắt, mắt tối sầm, nghi viêm màng não nên được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cấp cứu vào sáng 4/3. Kết quả nuôi cấy dịch não tủy vào chiều 4/3 cho thấy, bệnh nhân bị viêm màng não do não mô cầu.
Anh Vượng là trường hợp thứ hai được phát hiện bị viêm màng não do não mô cầu (thường gọi là viêm màng não mô cầu) tại Hà Nội. Trước đó một ngày, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã xác nhận trường hợp mắc viêm màng não mô cầu đầu tiên là Bùi Thanh Bình (30 tuổi, quê ở xã Vân Canh, huyện Đông Anh, làm việc tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Cũng giống anh Bình, anh Vượng cũng không rõ vì sao mình lại mắc bệnh viêm màng não mô cầu và mắc như thế nào. Chia sẻ với PV Báo GĐ&XH tại phòng cách ly đặc biệt, anh Vượng cho biết: “Các bác sĩ nói rằng, rất may là tôi vào viện kịp thời, đáp ứng tốt với kháng sinh nên sức khỏe tiến triển tốt. Chỉ cần nằm phòng cách ly theo dõi thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện”.
Các chuyên gia về y tế dự phòng cho biết, vào tiết Đông – Xuân, dịch viêm màng não do mô cầu thường gia tăng. Theo số liệu thống kê của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), tính từ năm 2011 tới nay, cả nước có 610 ca nhiễm bệnh và số người mắc bệnh cao nhất là năm 2011, với 272 ca. Từ năm 2012, số ca nhiễm bệnh viêm não do mô cầu cũng như các ca tử vong do bệnh đã giảm dần.
Theo BS Lê Xuân Hòa, Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, viêm màng não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn nghiêm trọng, diễn tiến rất nhanh. Không như bệnh viêm màng não do virus, bệnh này có thể lấy đi sinh mạng của trẻ nhỏ đang khỏe mạnh chỉ trong vòng 24 giờ sau những triệu chứng đầu tiên xuất hiện. Một nữ sinh lớp 12 tại Hải Dương mới đây tử vong chỉ sau 2 ngày sốt nhẹ, đau đầu. Ở thể tối cấp, tỷ lệ tử vong của bệnh lên đến 60 - 70%; thể viêm màng não mủ 30 - 40% nếu việc điều trị không kịp thời.
Tuy nhiên, viêm màng não mô cầu khó phát hiện, nhất là trong giai đoạn sớm bởi triệu chứng của bệnh giống như những triệu chứng viêm màng não siêu vi thông thường khác. Bệnh viêm màng não mô cầu tỷ lệ tử vong rất cao, những bệnh nhân sống sót để lại di chứng nặng nề do tổn thương não, tổn thương các cơ quan nội tạng như thận, các giác quan như thị giác, thính giác và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, tâm sinh lý bệnh nhân.
Đi khám ngay nếu sốt, đau đầu, buồn nôn và nôn, cổ cứng
Về triệu chứng sớm của bệnh viêm màng não mô cầu, BS Lê Xuân Hòa cho biết, có thể nghi ngờ mắc bệnh nếu gặp các triệu chứng như sốt cao 39 - 40oC, buồn nôn, nôn, cáu gắt, ăn không ngon hoặc bỏ ăn, đau đầu, chóng mặt, đau họng, chảy nước mũi. Khi xuất hiện muộn, bệnh có những triệu chứng rõ rệt, đặc hiệu như xuất hiện ban đỏ vùng da mỏng, đầu chi; cứng gáy, đau cổ, co cứng; sợ ánh sáng; mê sảng, lú lẫn; co giật kiểu động kinh; mất ý thức, rối loạn cảm giác. Với những người có biểu hiện bệnh thể viêm màng não, bác sĩ sẽ tiến hành cấy dịch não tủy để chẩn đoán.
Về đường lây nhiễm của bệnh viêm màng não do não mô cầu, BS Lê Xuân Hòa cho biết, bệnh lây truyền qua nước bọt, dịch tiết đường hô hấp, ho, hắt hơi do hít phải các giọt bắn của dịch tiết hô hấp có chứa mầm bệnh. Những hoạt động hàng ngày có thể lây truyền bệnh như dùng chung ly, tách uống nước, sống trong khu tập thể, cắm trại, nhà trường, nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng, người hút thuốc lá hay tiếp xúc nhiều với khói thuốc lá… Các chuyên gia khuyến cáo, những người tiếp xúc rất gần với bệnh nhân, bị bệnh nhân ho văng vi khuẩn vào mặt có nguy cơ cao lây bệnh viêm màng não do não mô cầu và phải uống ngay kháng sinh để dự phòng. BS Lê Xuân Hòa nhấn mạnh: “Tất cả mọi người khỏe mạnh ở các lứa tuổi khác nhau đều có thể mắc bệnh viêm màng não mô cầu, nhưng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là nhóm đối tượng dễ mắc bệnh nhất”.
Để tăng cường phòng bệnh viêm não, màng não do não mô cầu, tránh lây lan trong cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, bằng cách thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường. Bệnh do vi khuẩn gây nên, việc đeo khẩu trang khi tiếp xúc với nguồn lây cũng có hiệu quả phòng bệnh. Người dân cũng cần thực hiện tốt vệ sinh nơi ở, thông thoáng nơi ở, nơi làm việc. Đặc biệt, người dân cần chủ động tiêm vaccine để phòng bệnh. PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng khuyến cáo: "Người dân cần cảnh giác, thấy sốt cao, đau đầu, buồn nôn và nôn, cổ cứng nên đến bệnh viện khám để được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời".
Chiều 6/3, BS Phạm Văn Phúc (Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết: “Sau 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân Vượng đã hết sốt, ổn định sức khỏe, ăn uống bình thường. Người nhà bệnh nhân do đã được bệnh viện cho uống kháng sinh dự phòng nên có thể trực tiếp chăm sóc bệnh nhân tại phòng cách ly đặc biệt. Để xác định được bệnh nhân đã hoàn toàn khỏe mạnh hay chưa, ngày 7/3, các bác sĩ dự định tiến hành chọc dịch não tủy (2 lần) để xác định bệnh nhân có âm tính với vi khuẩn não mô cầu hay không. Đối với bệnh nhân đầu tiên mắc não mô cầu, hiện đã khỏe mạnh, chọc dịch não tủy cho kết quả tốt, dự định ngày 7/3 có thể ra viện”.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng để phòng bệnh viêm não mô cầu
Tại Việt Nam, bệnh do não mô cầu gây nên xuất hiện quanh năm, có thể xảy ra dịch vào thời tiết mùa thu, đông và xuân. Trong năm 2015 và những tháng đầu năm 2016 ghi nhận các trường hợp mắc bệnh rải rác tại một số tỉnh, thành phố.
Nhằm chủ động trong công tác phòng chống bệnh do não mô cầu gây nên, Cục Y tế dự phòng đã có Công văn số 175/DP-DT đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh do não mô cầu và triển khai một số biện pháp sau:
- Tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh do não mô cầu, các ổ dịch mới phát sinh; lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc và các đối tượng nguy cơ để phát hiện sớm người lành mang trùng; điều trị dự phòng và triển khai kịp thời các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lan rộng; chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tổ chức tốt việc chẩn đoán sớm, thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân, hạn chế biến chứng và tử vong, thông báo kịp thời cho Trung tâm Y tế dự phòng để điều tra, xử lý ổ dịch.
- Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh, khi tiếp xúc nơi đông người, gần người bệnh, ở tại ổ dịch thì cần đeo khẩu trang, vệ sinh mũi họng thường xuyên bằng muối sinh lý, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; thực hiện tốt vệ sinh môi trường, thông thoáng nơi ở, nơi làm việc; khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời; vận động người dân đi tiêm chủng phòng bệnh tại các cơ sở y tế dự phòng.
Sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện hỗ trợ kịp thời cho cơ sở triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch.
- Điều tra tất cả các trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng và tại các cơ sở điều trị báo cáo gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur và Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế.
P.V
Thu Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội
Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Giảm cân không có nghĩa là phải nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn chất béo. Một số loại hạt quen thuộc, giàu chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Dưới đây là 6 loại hạt được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung khi muốn giảm cân an toàn.
Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Thạch tín – chất độc từng bị loại bỏ khỏi nha khoa hiện đại vẫn âm thầm xuất hiện trong một số chế phẩm điều trị răng miệng trôi nổi. Việc sử dụng các sản phẩm này không chỉ gây hoại tử lợi, xương hàm mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc mạn tính và ung thư nếu phơi nhiễm kéo dài.
Người phụ nữ 75 tuổi gặp nạn thương tâm, nguy cơ mất chức năng vận động do bị chó tấn công
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Bác sĩ cho biết, tổn thương do súc vật cắn là tổn thương đặc biệt nguy hiểm do vết thương thường bẩn, dập nát, vi khuẩn dễ xâm nhập sâu vào mô, gân, xương và cơ.
Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phải
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Uống thuốc giảm đau nhức vùng vai gáy chơi thể thao, người bệnh phải nhập viện gấp vì uống nguyên cả lớp vỏ bọc bên ngoài.
Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Người bệnh bị thủng ruột non do dị vật tăm tre có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và cả khi đi ngủ.
Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Dù vẫn tỉnh táo sau tai nạn giao thông, nam thanh niên 21 tuổi nhập viện muộn với biểu hiện đau đầu kéo dài, các bác sĩ phát hiện do chấn thương sọ não.
WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah
Y tế - 1 tuần trướcVirus Nipah có nguồn gốc động vật nhưng có thể lây sang người, chưa có thuốc đặc hiệu hoặc vaccine phòng, cần dựa vào chăm sóc sớm để cải thiện khả năng sống sót.
Bộ Y tế yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm phòng bệnh do vi rút Nipah
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Bệnh lây truyền chủ yếu từ động vật sang người (dơi, gia súc, vật nuôi), hoặc cũng có thể truyền qua tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus và cũng có thể lây truyền từ người sang người.
Ninh Bình: Cứu sống trẻ sinh non nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, cắt dây rốn bằng dao lam
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa tiếp nhận, điều trị thành công một trẻ sinh non trong tình trạng nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, bị suy hô hấp, nguy cơ nhiễm trùng huyết và uốn ván rốn sau khi người thân cắt dây rốn bằng dao lam.
Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Một sản phụ mang thai 38 tuần tại Ninh Bình rơi vào tình trạng nguy kịch do tiền sản giật nặng, biến chứng suy tim cấp và phù phổi cấp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu, phẫu thuật thành công, kịp thời cứu sống cả mẹ và thai nhi.
Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình
Y tếGĐXH - Một sản phụ mang thai 38 tuần tại Ninh Bình rơi vào tình trạng nguy kịch do tiền sản giật nặng, biến chứng suy tim cấp và phù phổi cấp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu, phẫu thuật thành công, kịp thời cứu sống cả mẹ và thai nhi.