Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới quy trình khám chữa bệnh
Bệnh nhân lúc đầu chưa quen còn bỡ ngỡ khi bấm nút lấy số và khi làm quen rồi, thì thấy việc khám bệnh rất nhanh.

Sau khi lấy số tự động, bệnh nhân đến bộ phận tiếp nhận số, tại đây, đội ngũ cán bộ điều dưỡng sẽ thao tác trên máy tính để phân loại bệnh nhân ra các phòng khám theo từng bệnh. Ở khâu này, mỗi bệnh nhân được cấp một mã vạch riêng được dán cố định trong thẻ khám bệnh. Trong tương lai, nếu thống nhất được giữa cơ sở khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế, thì việc cấp thẻ khám chữa bệnh có in mã vạch sẽ rất thuận lợi trong việc quản lý hồ sơ bệnh án điện tử.
Từ khi Bệnh viện áp dụng hệ thống công nghệ thông tin để đổi mới quy trình khám chữa bệnh đã tăng số bàn khám từ 16 lên 23 bàn khám bệnh, mỗi bàn khám bắt buộc phải có 1 bác sỹ và 1 điều dưỡng. Khi áp dụng quy trình mới, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cơ bản thực hiện được quy định mỗi bàn khám bệnh không quá 40 bệnh nhân/ngày của Bộ Y tế. Bệnh nhân Lê Thị Hoa, ở Tân Hội (Đức Trọng) cho biết: “Bệnh viện cải tiến như thế này giúp chúng tôi khám bệnh nhanh, tiện, gọn. Cho nên chúng tôi đi khám bệnh trong một buổi là xong, trưa đã về tới nhà ăn cơm, chứ không như trước đây mỗi lần lên Đà Lạt khám bệnh là phải mất một ngày”. Nhiều bệnh nhân khám bảo hiểm y tế rất hài lòng với quy trình mới, chị Nguyễn Thị Hồng, một cán bộ ở Đà Lạt đang chờ khám cho biết: “Tháng nào tôi cũng lên đây khám và nhận thuốc chữa bệnh cao huyết áp về uống, nên nhận thấy từ khi bệnh viện áp dụng công nghệ mới này rất tốt, người bệnh không phải chờ đợi lâu”.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng tổ chức 3 điểm thu viện phí (so với trước đây chỉ có 1 nơi thu viện phí) dành cho đối tượng bảo hiểm y tế, không có bảo hiểm y tế, bệnh nhân nội trú để giảm tình trạng ùn tắc.
Bệnh viện hiện có 108 bác sỹ, mặc dù còn thiếu 20 bác sỹ so với chỉ tiêu, nhưng bệnh viện đã bố trí 23 bác sỹ thường trực tại các phòng khám hàng ngày. Trong điều kiện Bệnh viện luôn bị quá tải với công suất sử dụng giường bệnh (9 tháng đầu năm 2012 đạt 109,5%), Bệnh viện đã lắp đặt 625 giường bệnh so với chỉ tiêu 500 giường bệnh và chuẩn bị lắp thêm 98 giường bệnh nữa để đáp ứng nhu cầu mỗi bệnh nhân nằm 1 giường, triệt để chống nằm ghép.
BS. Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết: Từ tháng 9/2012, Bệnh viện triển khai cùng lúc 2 hệ thống: lấy số tự động và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện và khám chữa bệnh. Hệ thống lấy số tự động đã triển khai hoàn chỉnh với kinh phí 256 triệu đồng từ nguồn quỹ phát triển sự nghiệp của Bệnh viện, nhằm cải tiến quy trình khám bệnh cho phù hợp với thực tế của Bệnh viện và đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân, giúp cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà, giảm thời gian chờ đợi, thực hiện công bằng, văn minh trong khám chữa bệnh. Bên cạnh hệ thống lấy số tự động, bệnh viện còn có cửa ra cho đối tượng ưu tiên như người già, trẻ em, phụ nữ có thai, bệnh nhân nặng sẽ được nhân viên y tế hướng dẫn cụ thể.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.