Bệnh viện đầu tiên ở miền núi phía Bắc có phòng mổ tim hiện đại bậc nhất Việt Nam
GiadinhNet - Sáng 16/12, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ đã khai trương đơn vị Phẫu thuật tim mạch lồng ngực. Đây là bệnh viện đầu tiên ở khu vực miền núi phía Bắc vừa thành lập được Trung tâm Tim mạch với phòng mổ thuộc hàng hiện đại nhất Việt Nam.
Phát biểu tại Lễ khai trương, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao những kết quả Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ đã đạt được, khẳng định đây là ví dụ điển hình trong đổi mới cơ chế tài chính, xã hội hóa y tế, ứng dụng CNTT trong khám chữa bệnh và đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh…
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại buổi khai trương.
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh: Đơn vị Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực thuộc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ là đơn vị phẫu thuật tim mạch, lồng ngực tuyến tỉnh đầu tiên tại khu vực miền núi trung du phía Bắc. Thông qua Đơn vị, người dân mắc các bệnh lý về tim mạch, lồng ngực sẽ được tiếp cận với dịch vụ kĩ thuật cao ngay tại tuyến tỉnh, giảm chi phí cho người bệnh và góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến Trung ương...
Được biết, Đơn vị Phẫu thuật tim mạch, lồng ngực được đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa với thiết kế hiện đại gồm 2 đơn vị: Phẫu thuật tim mạch lồng ngực và Nội tim mạch can thiệp. Đơn vị có hệ thống phòng mổ, khu vực hồi sức hậu phẫu liên hoàn, đồng bộ bao gồm: 2 phòng mổ đạt tiêu chuẩn quốc tế, phòng mổ hybrid hiện đại với 42m2; 2 khu vực hậu phẫu với tổng số 22 giường bệnh đa năng, đi kèm với máy thở và hệ thống theo dõi hiện đại, giúp điều trị và theo dõi người bệnh từ sau mổ đến khi ổn định sức khỏe ra viện.
100% cán bộ của Đơn vị Phẫu thuật tim mạch lồng ngực đã được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp bởi các chuyên gia đầu ngành của Viện tim mạch – Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện E, Bệnh viện Việt Đức, được trực tiếp tham gia điều trị người bệnh và tham gia vào các ca phẫu thuật tim mạch khó tại các bệnh viện tuyến Trung ương…
Lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ... cùng khai trương Đơn vị phẫu thuật Tim mạch lồng ngực, BVĐK Phú Thọ.
Bộ trưởng yêu cầu trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục đẩy mạnh liên kết, học tập, tiếp nhận các kĩ thuật mới từ các đơn vị tuyến trung ương, quốc tế; tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, thu hút cán bộ y tế có trình độ cao để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nói chung và chuyên ngành phẫu thuật tim mạch, lồng ngực nói riêng, góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh và khu vực...
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã đi thăm và tặng quà động viên một số bệnh nhân đang điều trị tại BVĐK tỉnh Phú Thọ.
Về phía các bệnh viện hạt nhân, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục đào tạo, chuyển giao các gói kỹ thuật theo Đề án BV vệ tinh cho BVĐK tỉnh Phú Thọ, bởi mọi sự chuyển giao kỹ thuật đều hướng về người dân, phục vụ người bệnh. Đồng thời tăng cường ứng dụng mạng lưới công nghệ thông tin để bảo đảm tính bền vững của các kỹ thuật chuyển giao, thực hiện khám, chữa bệnh, hội chẩn từ xa, đào tạo, giao ban trực tuyến, gửi báo cáo và thực hiện cố vấn giảng dạy và thực hành trực tuyến về chuyên môn cấp cứu phẫu thuật đối với các bệnh viện vệ tinh.
Ông Hà Kế San – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú thọ là bệnh viện vệ tinh của nhiều bệnh viện đầu ngành về các lĩnh vực ngoại chấn thương, ung bướu, tim mạch, sản, khoa, nhi khoa, nội tiết…
Sau 4 năm thực hiện Đề án này (2013-2016), đến nay, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ đã triển khai được tất cả các kỹ thuật của một bệnh viện hạng một và thực hiện được 46% kỹ thuật của hạng Đặc biệt. Số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị tại bệnh viện này ngày càng tăng, nhưng tỷ lệ người bệnh phải chuyển lên tuyến trên giảm mạnh.
Hiện, tỷ lệ chuyển tuyến ngoại khoa ở Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ chỉ còn dưới 1%; giảm từ 30 lần đến gần 60 lần so với năm 2010. Đặc biệt, tỷ lệ bệnh nhân ung thư phải chuyển tuyến chỉ còn 1,1% và tỷ lệ bệnh nhân tim mạch phải chuyển tuyến chỉ còn 0,5%.
Phú Thọ đang đề nghị Bộ Y tế phê duyệt tham gia là bệnh viện vệ tinh của 2 bệnh viện hạt nhân gồm: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, đồng thời, tỉnh này cũng đề nghị Bộ Y tế phối hợp với BHXH Việt Nam nghiên cứu, thông tuyến khám chữa bệnh BHYT giữa Phú Thọ với các tỉnh như Vĩnh Phúc, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang…
Võ Thu
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 9 giờ trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 9 giờ trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?
Y tế - 5 ngày trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng
Y tế - 5 ngày trướcDiễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.
Hé lộ không gian Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Sẵn sàng cho ngày hội sức khỏe tại CV Thống Nhất
Y tế - 5 ngày trướcChỉ còn ít ngày nữa, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Không gian ngày hội được thiết kế hiện đại, khoa học, nơi người dân có thể trải nghiệm các hoạt động vận động, tư vấn dinh dưỡng và kết nối cộng đồng.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.