Bệnh viện Nhi Đồng 1 xây mới 3 khối nhà điều trị kinh phí gần 2.000 tỷ đồng

| Y tế

GiadinhNet - Theo dự kiến năm 2021, 3 khối điều trị sẽ hoàn thành đưa sử dụng.


Thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết, trong sáng nay (19/7), đơn vị này đã tiến hành lễ khởi công xây mới 3 khối nhà điều trị theo hướng Nhi khoa chuyên sâu. Cụ thể, nhiều trung tâm chuyên sâu sẽ hình thành trong 3 khối nhà trên như: Huyết học ung bướu Nhi; Chống độc Nhi; Phẫu thuật nội soi Nhi; Hồi sức cấp cứu nhi; Trung tâm Tim mạch Nhi…

Bệnh viện Nhi Đồng 1 xây mới 3 khối nhà điều trị kinh phí gần 2.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Khối nhà tạm vừa được Bệnh viện Nhi Đồng 1 đưa vào sử dụng

Cũng theo đại diện bệnh viện, tại 3 khối nhà này khi hoàn thành sẽ được trang thiết bị hiện đại như hệ thống phẫu thuật nội soi, hệ thống tim phổi nhân tạo, chụp DSA, MRI, vi phẫu, CT Scan 128 lát cắt… Ngoài ra, 3 khối nhà sẽ được tích hợp công nghệ quản lý tòa nhà thông minh, cũng như hệ thống báo động cấp cứu code blue.

Được biết, kinh phí dự kiến xây dựng gần 2.000 tỷ đồng và sẽ dược đưa vào sử dụng trong năm 2021. Cũng trong sáng nay, đơn vị này khánh thành 1 khối nhà tạm 5 tầng với diện tích sử dụng 6.000 m2. Theo đó, khối nhà này là nơi điều trị bệnh nhi trong thời gian thi công xây dựng 3 khối nhà kể trên.

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.