Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trao giải cuộc thi “Nhật ký mùa dịch – Khi y bác sỹ là chiến sỹ”

| Y tế

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa tổ chức trao giải cho cuộc thi: “Nhật ký mùa dịch- Khi y bác sỹ là chiến sỹ”. Tổng giải thưởng được trao gồm có 20 giải cho các cá nhân và tập thể thực hiện tốt công tác “4 tại chỗ”.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trao giải cuộc thi “Nhật ký mùa dịch – Khi y bác sỹ là chiến sỹ” - Ảnh 1.

Cuộc thi được phát động từ ngày 11/8 đến 20/9/2021 với hình thức chia sẻ những hình ảnh, video làm việc thường nhật của các y, bác sỹ, nhân viên y tế tại vị trí làm việc của mình trong thời gian thực hiện chủ trương "4 tại chỗ".

Cuộc thi nhằm động viên tinh thần, tri ân những "chiến sỹ áo trắng" trong phòng, chống dịch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của thành phố Hà Nội.

Sau hơn 1 tháng diễn ra Cuộc thi, Ban Tổ chức đã nhận được 34 tác phẩm dự thi gồm: 12 video dự thi của các tập thể, 8 chùm ảnh tập thể, 11 chùm ảnh và ảnh của cá nhân cùng 3 video của cá nhân tham dự cuộc thi.

Có thể nói, mỗi bức ảnh của cá nhân, tập thể dự thi là bức tranh sống động nhất về những ngày "4 tại chỗ", làm việc, ăn, nghỉ, sinh hoạt tại bệnh viện với nội dung và chủ đề rất khác nhau nhưng tựu chung lại đều đưa ra một thông điệp: Chúng tôi ở lại viện để đảm bảo sự an toàn tối đa cho người bệnh.

Sau quá trình lựa chọn, Ban Tổ chức đã thống nhất trao 4 giải Nhất, 5 giải Nhì, 6 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho các tập thể và cá nhân đạt giải ở cả hạng mục ảnh và video.

Cụ thể, giải Nhất ở hạng mục ảnh cá nhân đã được trao cho tác giả Đinh Thị Hoàng Oanh, video cá nhân thuộc về tác giả Phạm Thị Thu Phương; hạng mục ảnh tập thể đã được trao cho tập thể khoa A2 và video tập thể đã được trao cho khoa Sơ Sinh.

Phát biểu tại Lễ trao giải, TS-BS Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, Phó Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi đã cảm ơn ý tưởng tuyệt vời của Phòng Công tác xã hội để các khoa, phòng ghi lại những khoảng khắc của những tháng ngày Bệnh viện thực hiện "4 tại chỗ". Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thu Hà cảm ơn các khoa, phòng đã đồng lòng, ủng hộ, thực sự tận tâm để ghi lại những hoạt động hàng ngày để lưu lại những khoảng khắc tuyệt vời nhất, những ngày chúng ta đồng lòng chống dịch tại Bệnh viện để dành tất cả mọi điều tốt đẹp nhất cho bệnh nhân, cho xã hội.

Hai tháng thực hiện "4 tại chỗ" khiến cuộc sống của mỗi nhân viên y tế bị đảo lộn, nhưng những "chiến sỹ áo trắng" của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã dành toàn bộ thời gian tâm huyết ở Bệnh viện giữ môi trường an toàn nhất cho người bệnh.

BS, Phó Trưởng khoa Sơ Sinh Phạm Thị Thu Phương, người được giải nhất hạng mục video cá nhân chia sẻ: "Tôi rất vui, cảm động vì nhận được giải nhất cuộc thi này. "Khoảng thời gian "4 tại chỗ" đó là những tháng ngày không thể nào quên, bởi tất cả nhân viên y tế chúng tôi phải tạm xa gia đình, gác lại những nỗi lo toan đời thường, quyết tâm cùng Bệnh viện chống dịch. Chúng tôi đã có những ngày tháng làm việc thực sực say mê. Chúng tôi thấy gắn bó nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Chúng tôi học được ở nhau nhiều điều ngoài công việc chuyên môn để hiểu nhau hơn, gắn kết nhau hơn".

PV

Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.