Hà Nội
23°C / 22-25°C

BHYT cho người có công: Chờ đổi thẻ vẫn hưởng 100%

Thứ sáu, 08:33 14/05/2010 | Y tế

GiadinhNet - Theo phản ánh của bạn đọc và ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, vừa qua tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Hai Bà Trưng, Hà Nội mỗi ngày có khoảng 300 cán bộ hưu trí thuộc diện người có công đến đây để làm thủ tục đổi mã quyền lợi BHYT.

 
Nhiều người dậy từ 4h -5h sáng để xếp hàng, có cụ đi lại đến 3 lần vẫn chưa tới lượt. Do quá tải nên BHXH Hà Nội đã có công văn chỉ đạo làm thủ tục đổi mã quyền lợi BHXH tại các xã, phường...

Trục trặc kỹ thuật trong phát hành thẻ

Thông tin cần biết

Trước khi đến làm thủ tục đổi mã quyền lợi BHYT, cần mang theo các giấy tờ: Bản gốc hoặc bản công chứng kèm theo 2 bản photocopy các Huân, Huy chương Kháng chiến, Huân, Huy chương Chiến thắng để cơ quan BHXH xã, phường đối chiếu.

Nếu không trực tiếp đi làm, có thể viết giấy ủy quyền cho người thân đi làm hộ nhưng nhớ mang đầy đủ giấy tờ liên quan.

Trong thời gian đợi cấp lại mã quyền lợi mới khi đi khám, cần mang theo giấy hẹn để được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh.

Theo Luật BHYT, đối tượng hưu trí phải cùng chi trả 5% tổng chi phí khám chữa bệnh. Nhưng trong thực tế, có nhiều người vừa là hưu trí vừa là đối tượng người có công, họ được hưởng quyền lợi cao nhất là 100% chi phí khám chữa bệnh. Tuy nhiên, trong quá trình phát hành thẻ BHYT, đã xảy ra trục trặc về mặt kỹ thuật nên nhóm đối tượng này vẫn chưa được cấp mã quyền lợi riêng.

Trước tình hình đó, BHXH Việt Nam đã tiến hành đổi mã thẻ BHYT từ đối tượng HT5 dành cho hưu trí phải chi trả 5%  sang nhóm quyền lợi HT2 là những người vừa hưu trí vừa là người có công không phải cùng chi trả. Ngày 6/4, BHXH Hà Nội đã có công văn số 330/BHXH –CST về việc hướng dẫn đổi mã quyền lợi cho những người có Huân, Huy chương kháng chiến và những người có công khác. Tuy nhiên, nhiều người phản ánh rằng, họ không được thông tin đầy đủ từ cơ quan BHXH, mà họ biết thông tin là do “rỉ tai nhau”. 

Chúng tôi đã tìm đến BHXH quận Hai Bà Trưng, nơi đã tiến hành làm thủ tục đổi mã quyền lợi mới  BHYT cho đối tượng người có công từ 6/4 đến ngày 7/5. Mỗi ngày ở đây có tới 200- 300 người đến làm thủ tục đổi, trong khi đó BHXH quận này chỉ giải quyết được 120 – 150 người/ ngày. Trước cổng, các văn bản hướng dẫn được dán hai bên. Tuy nhiên, do chen chúc, nhiều người không đọc được thông tin và không được hướng dẫn từ trước nên đến lại về vì thiếu giấy tờ.
 
Vẫn được hưởng mức thanh toán 100%
 

Khám bệnh bằng BHYT tại BV Hữu nghị (Ảnh: TG).

Ông Phạm Lương Sơn – Phó Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT - Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, sau khi  nghiên cứu lại văn bản và thực tế phát sinh thì BHXH Việt Nam đã kịp thời hướng dẫn BHXH Hà Nội và các tỉnh xử lý vấn đề này. Tuy nhiên, việc xử lý nhanh hay chậm là còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Ông Sơn cho biết thêm, trong thời gian tới, cơ quan BHXH sẽ tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền ở cấp độ sát với dân hơn. Phối hợp cùng với ngành y tế để hướng dẫn thêm cho người dân về vấn đề này.

Hiện nay, BHXH các quận, huyện đã có văn bản chuyển thủ tục đổi mã quyền lợi mới BHYT cho người có công xuống tận phường, xã. Ông Nguyễn Đức Hòa – Phó Giám đốc BHXH Hà Nội cho biết, hiện Hà Nội có khoảng 400.000 đối tượng hưu trí đồng thời là người có công, sau lần cấp lại mã thẻ quyền lợi này mới có thể có con số chính xác. Dự tính, đến tháng 6/2010 sẽ hoàn thành việc cấp thẻ BHYT với mã quyền lợi mới cho các đối tượng tham gia. Trong thời gian chờ cấp thẻ mới, các đối tượng vẫn được hưởng mức thanh toán 100% như quy định.

Ý kiến người dân
 
Cần được thông tin rõ ràng
 
“Hôm tôi đi khám tại BV Hữu Nghị mới biết có việc đổi mã quyền lợi chi trả 5% sang mã quyền lợi được thanh toán 100% cho đối tượng vừa hưu trí vừa là người có công. Có người cũng đi khám như tôi thì đã có thẻ có mã quyền lợi mới rồi. Trong khi đó tôi và rất nhiều người khác không hề biết thông tin này. Các bác sĩ cũng khuyên chúng tôi đổi lại mã quyền lợi để được hưởng mức cao nhất. Tôi nghĩ, một chính sách lớn như vậy chúng tôi cần được thông tin sớm và rõ ràng để đỡ vất vả, tốn kém”.    
 
Ông Đỗ Quý Tài,
 73 tuổi, phố Nguyễn Công Trứ, Hà Nội

Mệt vì phải đi lại nhiều lần!

“Một tuần qua tôi phải đạp xe đi về tới 4 lần vẫn chưa làm xong thủ tục. Lúc thì thiếu giấy nọ, lúc thì cần đối chiếu giấy tờ kia nên phải quay về phường xác nhận lại. Xác nhận được, quay lại thì đã là chiều thứ 6, cơ quan nghỉ không tiếp khách vì bận giao ban”.
 
Ông Hoàng Dụng Khuyến,
 77 tuổi, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng

Nên giản đơn thủ tục

“Những đối tượng hưu trí thường là tuổi đã cao, nên đi đến quận để đổi mã thẻ là việc làm vất vả. Người già không phải ai cũng minh mẫn, khỏe mạnh. Nhiều người đến nơi, quên giấy nọ, giấy kia lại phải quay về. Nói là dán thông tin thông báo nhưng không phải ai cũng tỏ tường để đọc được. Vì vậy, chuyển về phường, hoặc về tổ dân phố và được ủy quyền cho con cháu làm thay là hợp lý”.   
 
Ông Nguyễn Văn Hồi,
70 tuổi, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng 

Đổi ở phường rảnh hơn

“Sáng 13/5, tôi đến phường làm thủ tục đổi mã quyền lợi cho thẻ BHYT, chỉ có lác đác mấy người, làm nhanh. Các giấy tờ phải photocopy 2 bản để phường lưu 1 bản và 1 bản gửi lên quận. Làm ở phường không có giấy hẹn, phải mất thêm 2.000 đồng tiền đóng dấu và được thông báo 15 ngày sau có thẻ. Như vậy, trong thời gian chờ đợi, nếu đi khám lại phải lên phường xin cấp giấy hẹn để trình bệnh viện mới được thanh toán 100%”.

Ông Lê Thanh Kỳ,
68 tuổi, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng
Hoài Nam
thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 2 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 2 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 3 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top