Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí ẩn khó lý giải về kỳ nhân xứ Nghệ có biệt tài chữa hóc xương chỉ sau một cuộc trò chuyện

Thứ bảy, 14:49 02/08/2014 | Sống khỏe

GiadinhNet - Mấy chục năm qua, cụ ông Đoàn Văn Nhâm đã âm thầm chữa cho hàng nghìn người trong và ngoài nước khỏi hóc xương bằng cách nói chuyện (kể cả qua điện thoại). Không những thế, cụ ông này có thể chữa hóc xương cho cả gia súc, vật nuôi trong nhà bằng cách chữa mẹo khó lý giải. Điều đặc biệt là ông không hề nhận tiền bạc hay quà cáp gì từ bệnh nhân, ngoại trừ một lời cảm ơn.

Bí ẩn khó lý giải về kỳ nhân xứ Nghệ có biệt tài chữa hóc xương chỉ sau một cuộc trò chuyện 1

Chân dung “thần y” chữa hóc xương Đoàn Văn Nhâm

 
Chữa hóc xương bằng... lời nói

Một ngày giữa tháng 7, chúng tôi mới tìm được về xã Nhân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) để “diện kiến” vị “thần y” có phương pháp chữa hóc xương kỳ lạ này. Ngôi nhà nhỏ của cụ ông Đoàn Văn Nhâm nằm sâu trong xóm Bắc An, cách tỉnh lộ 538 khoảng 15km về phía Nam. Năm nay đã gần 100 tuổi nhưng trông cụ Nhâm vẫn còn rất khỏe mạnh, minh mẫn. Nói về cơ duyên học được cách chữa hóc xương “có một không hai” này, cụ Nhâm cho hay: “Bài chữa mẹo này có từ thời ông nội tôi, đến nay đã trải qua ba đời. Tôi dám khẳng định rằng, chưa trường hợp nào bệnh nhân đến tìm tôi mà không khỏi”.

Cụ Nhâm kể: “Ngày xưa, ông nội tôi làm nghề lái đò qua sông. Một hôm, có người phụ nữ mặc quần áo rách tả tơi bế đứa con xin qua sông nhưng thuyền nào cũng từ chối vì sợ họ không có tiền trả. Thương hai mẹ con, ông nội tôi đã mời họ lên thuyền. Đến bờ sông bên kia, người phụ nữ này sờ bốn túi mà không có đồng cắc nào nên tỏ ra ái ngại. Biết ý, ông nội tôi vui vẻ phân trần: “Tôi là người đưa sông, giúp được ai là mừng rồi”. Cảm kích trước lòng tốt ấy, người phụ nữ ấy đã đưa cho ông một cơi trầu bằng ngà voi và truyền nghề chữa hóc xương cho ông. Cuộc đối thoại truyền cách chữa bệnh ấy được trao đổi trên khúc sông heo hút”.

Cách chữa hóc xương kỳ lạ ấy sau này chỉ được truyền lại cho các con cháu. “Cách đây gần 40 năm, tôi được cụ thân sinh truyền lại. Bố tôi căn dặn phải thay ông chữa bệnh hóc xương cho dân làng. Tính đến nay, tôi đã chữa khỏi cho hàng nghìn ca. Thậm chí, những ca để lâu ngày, nguy kịch đến tính mạng nhưng tìm đến tôi cũng đều qua khỏi”. Điều kỳ lạ trong cách chữa bệnh gia truyền của cụ Nhâm là không cần dùng đến bất kỳ một vị thuốc nào, cũng chẳng cần gặp mặt bệnh nhân. Ai bị hóc xương, chỉ cần nhờ người nhà đến gặp cụ trình bày hóc xương gì, hóc khi nào. Khi đó, cụ sẽ bảo “cứ về đi rồi sẽ khỏi”, tức thì người hóc xương ở nhà đã khỏi thật.

Cách chữa bệnh này khiến không những bệnh nhân mà con cháu của cụ Nhâm cũng cảm thấy bí hiểm. Ông Đoàn Công Đô (SN 1964), con trai cụ Nhâm, cho biết: “Có nhiều bệnh nhân bị hóc xương đến đây, chưa vào đến cửa đã bị bố tôi chửi tơi bời: “Ăn tham bị hóc xương đáng đời”, hoặc: “Nhà giàu không mua thịt, mua cá làm gì cho hóc xương”. Nhiều người tự ái bỏ ra về, nhưng chưa ra đến ngõ thì bụng sôi và xương trào ra. Họ liền chạy lại để cảm ơn ríu rít. Nhưng khi họ trả công thì cụ nhất quyết không chịu lấy. Cụ bảo mình chữa bệnh là để lấy phúc đức cho con cháu thôi”. Theo lời Cụ Nhâm thì nghề chữa bệnh cứu người cần nhất cái “Tâm”, cái “Đức”. Thế nên, cụ không bao giờ nhận tiền công của ai. “Cái nghề này là thế, nếu cầm đồng tiền của ai là sau này không duy trì được nghề nữa”, cụ cho biết. Chính vì vậy, nhiều người đem bánh kẹo, sữa đến để tạ lễ cụ sau khi khỏi hóc xương, cụ đều phân phát cho những nhà hàng xóm bệnh cạnh.

Đang ngồi nói chuyện, bỗng có chuông điện thoại reo, đôi chân cụ Nhâm hiện không còn đi lại được nên phải nhờ cháu đưa đến tận nơi để nghe. Bên kia đầu dây là chị Hoa, người Hà Tĩnh có con gái 5 tuổi bị hóc xương gà nhưng đi viện vẫn không gắp ra được. Nghe chị trình bày tên, nơi ở, đối tượng bị, cụ liền nói “yên tâm đi, tý là khỏi đó”. Nói xong, cụ Nhâm dập máy. Chỉ 15 phút sau, chị Hoa đã gọi điện lại báo con chị đã khỏi. Mặc dù đã nghe danh vị “thần y” này từ lâu nhưng trực tiếp chứng kiến, chúng tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên.

Khi được hỏi về phương pháp chữa bệnh kỳ lạ này, cụ Nhâm chỉ nói: “Tui không thể lý giải tỉ mỉ việc mình làm được, nhưng những người hóc xương còn thở được đem đến tui là khỏi ngay. Sau nhiều năm hành nghề, tui chữa khỏi hết, chưa bó tay một trường hợp nào cả”. Người bị hóc xương có thể đến nhà hoặc nói chuyện qua điện thoại, hiệu quả đều như nhau. Đối với người tiếp xúc trực tiếp, tui chỉ nhìn, hỏi qua mấy câu rồi tự nhiên, khi thì mắt, khi thì môi hoặc một bộ phận nào đó của cơ thể tui rung giật, thì lúc ấy người bị hóc xương sẽ khỏi. Đối với người chữa qua điện thoại cũng thế, cứ khi tui nhập tâm rồi bộ phận nào đó của cơ thể tui chuyển động, thì người bệnh sẽ khỏi”.

Không chỉ chữa cho người trong nước, biệt tài chữa hóc xương của cụ Nhâm còn nổi tiếng cả ở nước ngoài. Anh Phạm Hùng (nhà ở xóm chợ, xã Hoa Thành) tâm sự: “2 năm trước, tui đang đi lao động ở Đài Loan. Trong dịp ngồi nhậu với bạn bè, tui không may bị hóc xương gà. Sau khi làm đủ kiểu không gắp được ra, tui định đi bệnh viện thì được cậu bạn mách nước: “Tau biết ông này chữa hóc xương qua điện thoại như thần. Để tau điện về nhờ ông chữa cho, không cần đi viện”. Nói rồi, nó rút điện thoại bấm: “Cháu có thằng bạn bị hóc xương gà, ông chữa giúp nhé”. Tui vừa áp điện thoại vô tai bất ngờ nghe một tràng chửi. “Đồ chó chết, tham ăn cho lắm”, rồi cúp máy. Tui bực mình bỏ máy xuống thì đột nhiên cơm trong bụng dồn lên trào ra không kìm được. Chiếc xương cũng trào ra luôn. Khi đó tui mới phục cụ sát đất. Thằng bạn tui sống ở Mỹ bị hóc xương, điện thoại về cho cụ cũng khỏi trong vòng vài ba phút. Sau này, tui về nước bèn đến tạ ơn nhưng cụ nhất quyết không lấy tiền!”.
 
Chỉ truyền nghề khi gần “nhắm mắt”
 
Bí ẩn khó lý giải về kỳ nhân xứ Nghệ có biệt tài chữa hóc xương chỉ sau một cuộc trò chuyện 2

Ông Đô (con trai cụ Nhâm) kể về những khả năng đặc biệt của cha


Người dân huyện Yên Thành không còn lạ gì với việc chữa bệnh kỳ lạ của cụ Nhâm. Bà con nơi đây, hầu như ai cũng xin số điện thoại của cụ để phòng lúc người thân bị hóc xương thì nhờ vả. Anh Nguyễn Xuân Hòa, làm việc tại một công ty điện tử ở TP. Vinh, cho biết: “Trước đây, tôi cũng bị hóc xương gà. Tôi nhờ một người thân xin số điện thoại của cụ Nhâm, chỉ 15 phút sau khi gọi điện thoại, chiếc xương đã theo cơn ói chui ra. Tôi không hiểu sao chỉ cần một lời nói mà có thể chữa bệnh kỳ diệu như vậy nữa”.
Bà Nguyễn Thị Loan (60 tuổi), một người hàng xóm của cụ Nhâm, cho biết: “Người dân nơi đây ai cũng khâm phục tài chữa hóc xương của cụ ấy. Bệnh nhân đến đây đều được cụ chữa khỏi 100%. Tất cả mọi người tìm đến đây đều được cụ tận tình chữa trị không kể giàu hay nghèo. Người dân chúng tôi, ai cũng mong cụ luôn khỏe mạnh để giúp đỡ mọi người, nhất là những người nghèo, không có tiền đi bệnh viện”. Cùng chung suy nghĩ đó, ông Đoàn Văn Qúy, xóm trưởng xóm Bắc An, cho hay: “Việc cụ Nhâm chữa bệnh hóc xương qua điện thoại bằng lời nói đúng là lạ thật. Nhưng thực tế, cụ đã chữa thành công cho rất nhiều người. Trong làng, cụ là người hiền lành, đức độ, cả xã này đều mến phục”.

Hiện, sức khỏe của cụ Nhâm cũng đã yếu, không thể đi lại bình thường cũng không thể trực điện thoại thường xuyên như trước nữa. Tai cụ cũng đã kém đi nhiều, không còn nghe rõ. Tuy nhiên, gần đây vẫn chữa khỏi bệnh cho nhiều người bằng cách nhờ con cháu nghe hộ và nói rõ địa chỉ sau đó đưa điện thoại cho cụ chữa. Nhiều người thắc mắc, cụ yếu như vậy sao không truyền nghề cho con cái, nhưng cụ Nhâm cho hay: “Cái nghề này khi gần “nhắm mắt” mới được truyền cho một người duy nhất có tâm mà thôi”. Về hậu duệ được truyền nghề, cụ Nhâm bảo, chỉ những ai ăn ở hiền lành, đức độ, hết lòng thương người, không màng đến danh lợi mới được vinh dự kế tục phương pháp chữa bệnh này.

Cụ tiết lộ sau này sẽ truyền nghề lại cho người con cả là ông Đoàn Văn Bính (60 tuổi), hiện đang sống ở huyện Nghĩa Đàn. Ông Bính là người có tâm tính tốt, nên được cha chọn để truyền nghề lại, nhưng chỉ đến khi người bố mất đi, người con mới được hành nghề. Trước khi chia tay chúng tôi, ông Đô còn tiết lộ một bí mật khá thú vị về bố mình. Đó là đã gần 3 tháng nay, cụ không hề ăn một hạt cơm nào, kể cả cháo, hàng ngày chỉ uống một cốc sữa và một ít bánh kẹo, nhưng vẫn khỏe mạnh khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.               
 
Chữa được cả hóc đinh

Không chỉ chữa được hóc xương cá, gà..., cụ ông này còn có thể chữa được cho nhiều ca hóc đinh. Gần đây nhất là trường hợp của cháu Nguyễn Văn Linh ở Diễn Châu (Nghệ An). Cháu Linh không may nuốt phải đinh, gia đình đưa cháu đến tìm cụ Nhâm qua một người quen giới thiệu. Chỉ sau một lát được cụ chữa, cháu Linh đã nôn ra cây đinh nhỏ. “Ngoài việc chữa hóc xương cho người, cha tôi còn chữa khỏi cho động vật bị hóc xương như chó, lợn... Điều này đã được nhiều người trong làng làm chứng kiến”, ông Đô cho biết. Ông Đô cho biết thêm, cụ Nhâm chữa bệnh không đòi hỏi tiền công, quà cáp, nhưng cụ muốn mọi người phải nói một lời cảm ơn. Cụ tỏ ra vô cùng giận dữ khi một số người sau khi khỏi bệnh lại quên không nói cảm ơn.
 
Kim Long
thuytrangthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại hạt giúp giảm cân và kiểm soát đường huyết cực tốt, người bệnh tiểu đường nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Loại hạt giúp giảm cân và kiểm soát đường huyết cực tốt, người bệnh tiểu đường nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

GĐXH - Hạt é là loại hạt được lấy từ cây húng quế, đây là một thảo dược được biết đến với nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt trên người tiểu đường.

Nghiên cứu mới khiến nhiều người cân nhắc việc uống sữa vào buổi tối

Nghiên cứu mới khiến nhiều người cân nhắc việc uống sữa vào buổi tối

Sống khỏe - 14 giờ trước

Nhiều người có thói quen uống sữa trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây sẽ khiến bạn phải thay đổi thói quen này.

5 người trong một gia đình phải nhập viện do nhiễm loại khuẩn có trong nước lũ

5 người trong một gia đình phải nhập viện do nhiễm loại khuẩn có trong nước lũ

Sống khỏe - 15 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, Leptospira thâm nhập vào cơ thể người qua những vết xước ở da, niêm mạc khi tiếp xúc với nước bị nhiễm khuẩn (đồng ruộng, ao, hồ, vũng nước đọng).

10 thực phẩm từ cá giàu vitamin D tốt cho hệ miễn dịch và sức khỏe xương

10 thực phẩm từ cá giàu vitamin D tốt cho hệ miễn dịch và sức khỏe xương

Sống khỏe - 15 giờ trước

Vào những tháng của mùa thu đông, cơ thể có thể thiếu vitamin D hơn do lượng vitamin D từ ánh sáng mặt trời ít hơn. Tham khảo một số thực phẩm từ cá giàu vitamin D nên đưa vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Người đàn ông ở Phú Thọ bị rắn hổ mang cắn, suýt nguy hiểm tính mạng nếu không kịp làm ngay điều này

Người đàn ông ở Phú Thọ bị rắn hổ mang cắn, suýt nguy hiểm tính mạng nếu không kịp làm ngay điều này

Y tế - 15 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông ở huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ bị rắn hổ mang cắn may mắn được các bác sĩ xử trí kịp thời.

Giải pháp dinh dưỡng cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ

Giải pháp dinh dưỡng cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ

Sống khỏe - 16 giờ trước

Việc đảm bảo nguồn dinh dưỡng đầy đủ và chất lượng là yếu tố quyết định đến sự phát triển của trẻ trong những năm đầu.

Polyp dạ dày có nguy cơ ung thư không?

Polyp dạ dày có nguy cơ ung thư không?

Sống khỏe - 19 giờ trước

Polyp dạ dày là khối u của các tế bào hình thành trên lớp lót bên trong dạ dày. Hầu hết các polyp dạ dày thực sự không trở thành ung thư. Tuy nhiên, một số loại có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày trong tương lai.

Người đàn ông 50 tuổi mắc ung thư đại trực tràng thừa nhận thường xuyên làm việc này

Người đàn ông 50 tuổi mắc ung thư đại trực tràng thừa nhận thường xuyên làm việc này

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

GĐXH - Do tính chất công việc, người đàn ông bị ung thư đại trực tràng thừa nhận từ trẻ đã có thói quen ăn uống thất thường và thường xuyên nhịn đại tiện.

Viêm đại tràng mạn tính có nguy hiểm không?

Viêm đại tràng mạn tính có nguy hiểm không?

Sống khỏe - 21 giờ trước

Viêm đại tràng mạn tính là bệnh đường tiêu hóa thường gặp, ước tính có đến 20% dân số mắc viêm đại tràng mạn tính, tỉ lệ này ngày càng gia tăng nhanh chóng.

Thanh niên bị TNGT chết não hiến đa tạng hồi sinh nhiều cuộc đời

Thanh niên bị TNGT chết não hiến đa tạng hồi sinh nhiều cuộc đời

Y tế - 22 giờ trước

Các bác sĩ Bệnh viện HNĐK Nghệ An triển khai lấy đa tạng (thận, gan, tim, giác mạc) từ thanh niên bị chết não. Sau đó, tiến hành ghép thận cho 2 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối đang điều trị chạy thận nhân tạo chu kỳ.

Top