Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị ảnh hưởng bởi COVID-19, nhà máy sản xuất quần áo ở Trung Quốc, Iran chuyển hướng may đồ bảo hộ chống dịch

GiadinhNet - Sự bùng phát corona virus ở Trung Quốc, Iran khiến nhiều công ty may mặc bị đình trệ sản xuất. Một vài công ty trong số họ đã nhanh chóng chuyển đổi mô hình sang sản xuất đồ bảo hộ (chống nhiễm khuẩn, chống hoá chất sử dụng một lần) theo đơn đặt hàng và theo nhu cầu hiện tại.

Bị ảnh hưởng bởi COVID-19, nhà máy sản xuất quần áo ở Trung Quốc, Iran chuyển hướng may đồ bảo hộ chống dịch - Ảnh 1.


Trung Quốc: Nhà sản xuất áo khoác chuyển sang may bộ đồ bảo hộ hazmat 

Sự bùng phát coronavirus ở Trung Quốc khiến nhà sản xuất quần áo Ugly Duck Industry khó khăn trong việc sản xuất áo khoác mùa đông thông thường. Do đó, họ đã quay sang sản xuất một sản phẩm theo yêu cầu khác: Bộ đồ hazmat (chống nhiễm khuẩn, hoá chất).

Công ty ở trung tâm xuất khẩu này ở Ôn Châu (phía đông của Trung Quốc) vội vã sửa chữa dây chuyền lắp ráp của mình, tập hợp công nhân để sản xuất hàng nghìn bộ quần áo bảo hộ sử dụng một lần mỗi ngày.

Bị ảnh hưởng bởi COVID-19, nhà máy sản xuất quần áo ở Trung Quốc, Iran chuyển hướng may đồ bảo hộ chống dịch - Ảnh 3.

Ngành công nghiệp Ugly Duck Industry ở Ôn Châu, miền đông Trung Quốc, đã chuyển sản xuất từ ​​áo khoác mùa đông sang bộ đồ hazmat (Ảnh: AFP)

Ugly Duck Industry là một trong số vô số các nhà sản xuất Trung Quốc chú ý đến việc giải quyết tình trạng thiếu khẩu trang, thiết bị y tế và các vật tư khác để chống lại coronavirus mới.

Sự lây lan virus đã giết chết hơn 2.800 người và lây nhiễm khoảng 79.000 người ở Trung Quốc, làm dấy lên nỗi lo ngại toàn cầu và đòi hỏi thêm nguồn cung cấp các thiết bị y tế chống dịch.

Bị ảnh hưởng bởi COVID-19, nhà máy sản xuất quần áo ở Trung Quốc, Iran chuyển hướng may đồ bảo hộ chống dịch - Ảnh 4.

Sử dụng dây chuyền lắp ráp được tái sử dụng, Ugly Duck Industry đang sản xuất hàng nghìn bộ đồ bảo hộ sử dụng một lần mỗi ngày. (Ảnh: AFP)

Ôn Châu là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 504 trường hợp và một trường hợp tử vong vào hôm qua (28/2), so với 336 ca nhiễm trùng ở Thượng Hải.

Cùng với các thành phố khác trong tỉnh Chiết Giang, Ôn Châu đã áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt phòng dịch đối với người dân. Ngay từ đầu tháng 2, Ugly Duck Industry đã được chính quyền địa phương yêu cầu thực hiện sản xuất đồ bảo hộ.

"Ngay khi nhận được nhiệm vụ này, chúng tôi đã tổ chức lại dây chuyền sản xuất trong vòng 60 giờ", Chủ tịch công ty Pan Yue nói với AFP.

Bị ảnh hưởng bởi COVID-19, nhà máy sản xuất quần áo ở Trung Quốc, Iran chuyển hướng may đồ bảo hộ chống dịch - Ảnh 5.

Các công nhân tại nhà máy của Ugly Duck được mặc những bộ đồ kín từ đầu đến chân để tránh nhiễm bẩn khi may bộ đồ hazmat. Mỗi công nhân có một chai thuốc khử trùng tay tại bàn làm việc của mình. (Ảnh: AFP)

Các bộ quần áo được bán cho Chính phủ với chi phí và dành một phần cho các nỗ lực kiểm soát dịch bệnh tại địa phương.

Với tình hình virus hiện đang tấn công các quốc gia khác, công ty có kế hoạch tiếp tục sản xuất bộ đồ hazmat ngay cả sau khi hoạt động bình thường trở lại, như mong đợi, trong vài tuần tới.

"Chúng tôi đang xem xét xuất khẩu sang Ý hoặc bất cứ nơi nào họ cần," Pan nói. "Chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội và thế giới."

Iran sản xuất áo choàng cách ly của riêng mình

Người đứng đầu nhà máy Mohsen Shafei, nói với hãng thông tấn IRNA rằng nhu cầu về áo choàng cách ly đã tăng vọt trước sự bùng phát của coronavirus và ông quyết định sửa đổi mẫu áo choàng để đáp ứng nhu cầu của đất nước.

Bị ảnh hưởng bởi COVID-19, nhà máy sản xuất quần áo ở Trung Quốc, Iran chuyển hướng may đồ bảo hộ chống dịch - Ảnh 6.

Một nhà máy sản xuất áo choàng bệnh viện ở Isfahan đã sửa đổi mô hình của mình để sản xuất áo choàng cách ly cần thiết để bảo vệ chống lại coronavirus, ảnh chụp 29/2/2020. (Ảnh: IRNA)

Ông nói rằng công ty có thể sản xuất hơn 500 áo choàng bệnh nhân, 300 áo choàng phẫu thuật và 300 vỏ bọc cách ly cho bệnh viện và phòng cấp cứu, thêm rằng nhà máy sẽ tăng gấp 3 sản phẩm này trong vài ngày.

Tính đến 20h30 tối nay (29/2), có 593 người ở Iran và 43 bệnh nhân đã qua đời vì COVID-19. Với con số này, Iran trở thành nước có tỉ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới.

Minh Trang (theo IRNA, AFP)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top