Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị cáo hiếp dâm khai muốn làm nạn nhân có thai để tổ chức đám cưới!

Thứ ba, 16:17 11/05/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Tại tòa, bị cáo Cao Văn Hạ khai rằng bản thân muốn làm bị hại (SN 1981) có thai để tổ chức đám cưới…

Ngày 11/5, TAND TP.HCM tuyên phạt Cao Văn Hạ (40 tuổi, ngụ Bình Chánh) 12 năm tù về tội giết người và 1 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm. Tổng hợp hình phạt là 13 năm 6 tháng tù.

Tại tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo và chị H.T.T.T. (40 tuổi) có quen biết từ trước. Gia đình chị T. hứa gả cho Hạ nhưng chị T. không đồng ý. Từ đó Hạ nảy sinh ý định làm cho chị T. có bầu rồi cưới.

Ở phiên tòa lần trước, hội đồng xét xử đã hoãn phiên tòa để đưa bị cáo lẫn bị hại đi giám định tâm thần. Kết quả giám định xác định cả hai đều hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Bị cáo hiếp dâm khai tại tòa: Muốn làm nạn nhân có thai để tổ chức đám cưới - Ảnh 1.

Bị cáo Hạ tại tòa. Ảnh: Tuổi trẻ

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 7/5/2018, sau khi uống rượu tại khu vực bãi cát xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc (Long An) với một số người làm nghề đẩy cát thuê, Hạ về nhà tại ấp 6, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Trên đường về, khi đi ngang nhà bà T. (bị hại trong vụ án), biết bà T. ở nhà một mình, Hạ nảy sinh ý định quan hệ tình dục. Hạ tắt máy xe, đứng đợi bên hông nhà, khi thấy đèn trong nhà bà T. đã tắt, Hạ nhặt khúc gỗ với mục đích nếu bà T. chống cự thì đánh.

Sau đó, Hạ vạch vách lá chui vào trong nhà và leo lên giường, khiến bà T. tỉnh giấc. Thấy Hạ trên giường của mình, bà T. hốt hoảng la lớn và chống cự lại. Thấy vậy, Hạ liền dùng khúc gỗ đập vào đầu bà T.

Lát sau, bà T. mở đèn lên nhìn thấy con dao nên đã lấy để tự vệ. Hạ liền năn nỉ sẽ bồi thường và xin được quan hệ tình dục nhưng bà T. không đồng ý và tiếp tục la. Hạ liền giật lấy con dao của bà Tr. rồi đâm nhiều nhát vào vùng cổ, bả vai, tay của nạn nhân. Bà T. nằm bất động, nín thở giả chết. Hạ mở đèn kiểm tra, tưởng bà T. đã chết thật nên bỏ đi.

Sau khi Hạ bỏ đi, bà T. chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu và được đưa đi cấp cứu. Hậu quả là chị T. mang thương tật 13%. Còn Hạ bị bắt sau đó theo quyết định truy nã.

Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm, đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, nhân phẩm của người khác, gây mất trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, cần phải được xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục riêng và răn đe phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hạ 12 năm tù về tội "giết người", 1 năm 6 tháng về tội "hiếp dâm". Tổng hình phạt mà bị cáo phải lãnh là 13 năm 6 tháng tù.

Buộc bồi thường điều trị thương tích và tổn thất tinh thần cho bị hại là 150 triệu đồng.

Như Ca (tổng hợp)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 15 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top