Bị chèn ép ở nơi làm việc dễ 'dính' bệnh tiểu đường

| Sống khỏe

Bị chèn ép, bắt nạt ở nơi làm việc là một trong nguyên nhân tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Đây là nội dung một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Đan Mạch, Dailymail đưa tin.

Nghiên cứu được thực hiện trên 46.000 người, trong đó 9% người bị chèn ép nơi làm việc, bị đồng nghiệp đối xử không tốt hoặc có hành vi tiêu cực. Khoảng 1/8 người bị bạo hành nơi làm việc, bị đe dọa bằng hành động hoặc lời nói. Theo đó, hầu hết những người bị đồng nghiệp chèn ép sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường lên đến 46%.

Đây là lần đầu tiên mối liên hệ giữa tình trạng bị bắt nạt chèn ép và bệnh tiểu đường type 2 được phát hiện. Theo các chuyên gia, đây có thể là kết quả của tâm lý nặng nề ảnh hưởng tới chế độ ăn uống.

Các hành vi chèn ép bao gồm cả tấn công tâm lý như phê phán chỉ trích không công bằng, cô lập, chê cười về khả năng làm việc. Những người chèn ép đa số là chủ tại chính trụ sở làm việc hơn là khách hàng hay người ngoài. Và khoảng 36% nạn nhân phải bỏ việc. Người ở tuổi trung niên từ 40-59 thường bị chèn ép nhiều hơn.

Bạo hành nơi làm việc lại bao gồm cả các hành động như xô đẩy, đấm đá, đe dọa bạo lực, thường đến từ người ngoài như khách hàng, bệnh nhân.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy nam giới dễ mắc phải tình trạng này hơn so với nữ giới. Tỉ lệ mắc bệnh ở nam giới là 61% so với 36% ở nữ. Ngoài ra, nhân viên, bác sĩ bị tấn công bạo lực hoặc đe dọa tâm lý từ khách hàng hay bệnh nhân cũng làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường ở cả hai giới lên 26%.

Theo TS Naja Rod, nhà dịch tễ học tại ĐH Copenhagen, bị chèn ép, gây hấn bởi áp lực xã hội nghiêm trọng có thể kích hoạt các phản ứng căng thẳng, dẫn đến quá trình sinh học tiếp nối gây ra nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Hormone căng thẳng biến động có thể gây hại đến quá trình chuyển hóa, tăng nguy cơ béo phì, làm biến đổi điều hòa kích thích tố liên quan đến sự thèm ăn. Cảm xúc tiêu cực cũng có thể kích thích việc ăn uống có hại.

Các nghiên cứu trước đó cho thấy các vấn đề về nghề nghiệp như công việc không ổn định, giờ làm việc kéo dài gây ảnh hưởng cho tâm sinh lý cũng đi kèm với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Theo Pháp luật TPHCM

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, đi bộ vẫn đều đặn nhưng đôi chân yếu dần: 5 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sau tuổi 60, đi bộ vẫn đều đặn nhưng đôi chân yếu dần: 5 dấu hiệu không nên bỏ qua

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người sau tuổi 60 vẫn duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày nhưng lại nhận thấy đôi chân ngày càng yếu, nhanh mỏi hoặc loạng choạng. Theo PGS.TS.BS. TTƯT Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng khoa Phục hồi chức năng (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), đây không đơn thuần là dấu hiệu của tuổi tác mà là cảnh báo sớm của các bệnh lý cơ xương khớp, thần kinh hoặc mạch máu.

Người phụ nữ không uống rượu, không hút thuốc nhưng mắc ung thư gan, nghi ngờ thủ phạm nằm ở món ăn sáng suốt 20 năm

Người phụ nữ không uống rượu, không hút thuốc nhưng mắc ung thư gan, nghi ngờ thủ phạm nằm ở món ăn sáng suốt 20 năm

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng ung thư gan chủ yếu xảy ra ở người nghiện rượu, hút thuốc lá hoặc mắc viêm gan B, viêm gan C. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy không ít trường hợp có lối sống rất lành mạnh vẫn phát hiện ung thư gan ở giai đoạn muộn. Đáng lo hơn, “thủ phạm” đôi khi lại nằm ngay trong những món ăn quen thuộc mỗi ngày.

7 vật dụng thân quen nhưng có thể gieo ‘độc khí’ vào tạng phủ: Nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết

7 vật dụng thân quen nhưng có thể gieo ‘độc khí’ vào tạng phủ: Nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người quan tâm đến chế độ ăn, tập luyện và giấc ngủ nhưng lại ít để ý đến những sản phẩm xuất hiện thường xuyên trong căn bếp, phòng tắm hay phòng ngủ. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào loại hóa chất, liều lượng và thời gian tiếp xúc, không nên hiểu rằng cứ sử dụng một sản phẩm là sẽ gây bệnh.

9 thói quen nhỏ giúp bảo vệ mạch máu, càng lớn tuổi càng nên duy trì

9 thói quen nhỏ giúp bảo vệ mạch máu, càng lớn tuổi càng nên duy trì

Sống khỏe -

GĐXH - Mạch máu có thể bị tổn thương và hình thành mảng xơ vữa âm thầm trong nhiều năm mà không gây triệu chứng rõ ràng. Chế độ ăn nhiều muối, chất béo không lành mạnh, ít vận động, hút thuốc, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và đái tháo đường đều có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.