Bị chồng nhắc nhở vì thái độ khó chịu khi rửa bát, vợ khóc lóc bỏ về nhà mẹ đẻ

| Gia đình

Khi về quê chồng đón Tết, người vợ không chịu dọn dẹp. Thậm chí, lúc chồng nhắc chuyện đi rửa bát, cô vợ lại tỏ ra khó chịu, khóc lóc, giận dỗi.

Khi kết hôn, nhiều người đàn ông may mắn vì lấy được vợ chăm chỉ, biết lo toan cho gia đình. Tuy nhiên, có người chán nản khi vợ lười. Điển hình như chàng trai dưới đây.

Trên diễn đàn, chàng trai này kể: "Các ông chán vợ ở lý do gì? Mình vừa lấy vợ cách đây 6 tháng, vừa lấy nhau xong 2 đứa đã ở riêng. Tết năm nay cũng là cái Tết gia đình có con dâu về ăn Tết cùng, tưởng vui vẻ nhưng ngược lại chán nản các ông ạ. Bình thường lúc ở riêng, các công việc trong nhà mình lo lắng, kể cả nấu cơm rửa bát luôn...

Ấy thế mà có 7 ngày Tết ở với gia đình nhà chồng. Ăn Tết nhà chồng nhưng suốt ngày chạy về nhà mẹ đẻ dọn dẹp, nấu nướng xong về nhà chồng. Về nhà chồng thì không làm 1 việc gì, tất cả mẹ chồng làm hết. Từ nấu cơm dọn dẹp, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối cũng mẹ chồng nấu... ăn xong vội vàng về mẹ đẻ hoặc đi chơi.

Ban đầu mình có góp ý, nhưng cô ấy tỏ thái độ giận dỗi, khóc lóc... làm như bị oan ức. Rồi nghĩ cảnh năm đầu làm dâu nên thôi mình lại xin lỗi...

Sự việc đâu lại vào đấy, tiếp diễn đến tối mùng 1... cả nhà ăn xong nhưng chưa ai đứng lên dọn mâm. Mình mới bảo: "H ơi... dọn mâm đi em". Cô ấy không nói gì, cầm mâm bát ra rửa thái độ lạnh ngắt, rửa xong lên giường khóc lóc... đòi bỏ về nhà mẹ đẻ ngay mùng 1 Tết. Mình lại tiếp tục xin lỗi, cũng vì cái Tết êm vui.

Đến hôm nay, khi Tết đã qua mình mới gợi chuyện lại góp ý về cách cư xử của con dâu.. nhưng nói nhẹ thì lại giận dỗi, đến lúc nói nặng xong 2 đứa cãi nhau. Bực mình quá mình lỡ gọi cho mẹ vợ, mình có bảo: "Mẹ dạy con kiểu gì, chiều chuộng quá con không thể dạy nổi, mẹ sang mang con mẹ về đi". Cô ấy nghe được, khăn gói bỏ về... đến hôm nay cũng được 3 ngày rồi. Có nên bỏ luôn không các ông các bà?".

Bị chồng nhắc nhở vì thái độ khó chịu khi rửa bát, vợ khóc lóc bỏ về nhà mẹ đẻ - Ảnh 2.
Kết hôn 6 tháng, chàng trai chán nản vì vợ lười, về nhà chồng không chịu dọn dẹp.

Dưới bình luận, nhiều người viết: "Vấn đề ở chỗ là thớt xử lý tình huống gọi điện cho mẹ vợ trách là không biết dạy con, là xúc phạm đấy. Trong khi 2 người mới chỉ cưới nhau chưa lâu và chuyện này theo mình có thể giải quyết giữa 2 vợ chồng được.", "Vợ ông cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không thôi. Ông nhắm ông thay đổi và chiều chuộng được thì sang nhà xin lỗi đón về, còn không thì vạn sự tùy duyên", "Lấy vợ đẹp không khó, lấy vợ biết điều mới khó kìa"...

Bị chồng nhắc nhở vì thái độ khó chịu khi rửa bát, vợ khóc lóc bỏ về nhà mẹ đẻ - Ảnh 3.
Bị chồng nhắc nhở vì thái độ khó chịu khi rửa bát, vợ khóc lóc bỏ về nhà mẹ đẻ - Ảnh 4.
Cư dân mạng bình luận về câu chuyện.

Theo Công lý & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Con cái lập gia đình: Đừng cố cho tiền hay nhà, 2 việc này mới là thứ cha mẹ thông thái nhất định phải làm

Con cái lập gia đình: Đừng cố cho tiền hay nhà, 2 việc này mới là thứ cha mẹ thông thái nhất định phải làm

Gia đình -

GĐXH - Nhiều cha mẹ vất vả cả đời vì con, dốc sạch tiền tiết kiệm, mua sẵn nhà cửa, chuyện gì cũng lo toan gánh vác thay. Thế nhưng đến cuối cùng, thứ nhận về lại là mâu thuẫn và sự xa cách giữa các thế hệ. Hầu hết chúng ta đều nhầm tưởng cho tiền, cho nhà là tốt nhất, mà quên mất rằng 2 việc cốt lõi này mới là thứ cha mẹ thông thái nhất định phải làm.

Sau tuổi 50, không cần quá ám ảnh chuyện kiếm bao nhiêu tiền, giữ được 2 điều này tuổi già sẽ nhẹ nhõm hơn

Sau tuổi 50, không cần quá ám ảnh chuyện kiếm bao nhiêu tiền, giữ được 2 điều này tuổi già sẽ nhẹ nhõm hơn

Gia đình -

GĐXH - Tiền bạc quan trọng nhưng không phải chìa khóa duy nhất quyết định một hậu vận bình yên. Bước qua tuổi 50, người khôn ngoan sẽ ngừng ám ảnh chuyện mưu sinh để tập trung giữ gìn 2 điều cốt lõi này - bí quyết quyết định tuổi già nhẹ nhõm, tự tại.

Vì sao chăm sóc cha mẹ già khó hơn chăm trẻ nhỏ: Người trong cuộc mới hiểu nỗi niềm này!

Vì sao chăm sóc cha mẹ già khó hơn chăm trẻ nhỏ: Người trong cuộc mới hiểu nỗi niềm này!

Gia đình -

GĐXH - Gánh nặng "trên có cha mẹ già, dưới có con thơ, giữa có nợ nần" đang vắt kiệt sức lực của nhiều trung niên hiện đại. Chăm sóc cha mẹ già không chỉ là bài toán về lòng hiếu thảo, mà còn là sự bòn rút về thể lực, tinh thần và tài chính. Cùng nhìn thẳng vào sự thật để tìm ra giải pháp ứng xử nhân văn, giải tỏa áp lực cho cả hai thế hệ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.