Bị con nợ đâm chết khi hỏi tiền
GiadinhNet – Sau khi bị hăm dọa đánh đập vì chưa có tiền trả nợ, Lâm bực tức lấy con dao đâm một nhát vào người khiến anh Thịnh tử vong trên đường đi cấp cứu.
Ngày 5/5 TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Võ Xuân Lâm (SN 1984, trú tại xã Nghi Liên, TP.Vinh, Nghệ An) về tội Giết người.
Theo cáo trạng, 17h chiều 22/12/2015 đi xe máy lên nhà anh Nguyễn Văn Vượng (SN 1970, trú tại xã Nghi Phú, TP.Vinh) chơi. Tại đây, có thêm mấy người bạn khác của anh Vượng cũng ngồi chơi trong nhà.
Khoảng 15 phút sau, anh Dương Văn Thịnh (SN 1965, trú tại phường Hưng Phúc, TP.Vinh) nói với Lâm “ra ngoài tau hỏi tý”. Sau khi Lâm ra ngoài sân nhà, anh Thịnh nói “Tiền nợ tau mi tính răng” thì Lâm đáp “Tôi chưa có”.
Giữa hai người bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, anh Thịnh dùng tay nắm cổ áo Lâm đòi đánh thì Lâm vung người giật được tay anh Thịnh khỏi cổ áo bỏ chạy. Lúc này, Lâm kịp với lấy được một con dao ở nhà anh Vượng giấu vào trong áo khoác rồi bỏ đi.
Khi ra đến đường Đại lộ Lê Nin (TP.Vinh) thì thấy anh Thịnh đang đi bộ trên đường nên Lâm gọi anh Thịnh quay lại và bất ngờ rút dao đâm một nhát vào người khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Tại phiên tòa hôm nay, Lâm thừa nhận hành vi phạm tội của mình và gửi lời xin lỗi tới người thân của nạn nhân. Trong thời gian tạm giam, bị cáo Lâm cũng đã đền bù số tiền 380 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
Sau khi xem xét những tình tiết tăng, phạt liên quan đến vụ án, HĐXX tuyên phạt Lâm 11 năm tù giam.
Phan Ngọc – Hồ Hà/Báo Gia đình & Xã hội