Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị đánh do nghi ngờ trêu ghẹo bạn gái, dùng búa định truy sát nam thanh niên

Thứ sáu, 09:33 30/09/2022 | Pháp luật

Đánh người khác do mâu thuẫn ghen tuông, anh T. (Hà Nội) đã bị nhóm Dương Văn Đức dùng búa truy sát khiến tổn thương cơ thể 24%.

Ngày 29-9, TAND TP Hà Nội đã tuyên án Dương Văn Đức (SN 1983, trú tại Hoàng Mai, TP Hà Nội) 14 năm tù, Ngô Minh Hà (SN 1984, quê Hà Nam) 13 năm tù và Nguyễn Thế Long (SN 1978, quận Hoàng Mai) 12 năm tù về tội Giết người.

Bị đánh do nghi ngờ trêu ghẹo bạn gái, dùng búa định truy sát nam thanh niên - Ảnh 1.

Ba bị cáo tại phiên toà ngày 29-9

Theo cáo trạng, giữa năm 2021, anh trai của bị cáo Dương Văn Đức là Dương Đức T. (SN 1977) mở quán nước chè tại phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Ngày 11-8-2021, anh N. (SN 1988, nạn nhân trong vụ việc) sang quán nước của Dương Đức T. thì thấy chủ quán nước cùng bị cáo Dương Văn Đức đang nằm ngủ. Do nghi ngờ T. hay trêu ghẹo bạn gái mình nên anh N. có dùng gậy nhựa vụt vào đầu của T..

T. choàng tỉnh liền cùng với Dương Văn Đức đuổi anh N. bỏ chạy về nhà. Sau đó, ngày 14-8, nhóm bị cáo là Dương Văn Đức, Ngô Minh Hà và Nguyễn Thế Long đi xe máy thì phát hiện anh N. đang ngồi ở phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai). Cả nhóm dừng xe, Đức lấy búa đinh dắt ở xe máy rồi cùng Long và Hà chạy ra đánh anh N..

Bị đuổi đánh, anh N. bỏ chạy song bị 3 người nêu trên, tiếp tục dùng chân tay đánh đấm, hung khí vụt anh nạn nhân. Đến khi anh N. bị chảy nhiều máu, gục trên vỉa hè thì nhóm này bỏ đi.

Anh N. được đưa đi cấp cứu, sau đó được xác định tổn thương cơ thể 24%.

Tại tòa, các bị cáo khai do mâu thuẫn bộc phát, thấy anh N. ở đường nên nảy sinh ý định tấn công để trả thù. Tuy nhiên, sau đó các bị cáo cũng thấy việc làm của mình là sai, ăn năn hối cải nên xin Hội đồng xét xử cho hưởng mức án thấp để sớm trở về với xã hội.

Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của các bị cáo tỏ thái độ coi thường pháp luật, gây bức xúc trong dư luận và tổn hại nghiêm trọng cho nạn nhân. Do đó, cần có mức án nghiêm khắc để răn đe.

Ngoài mức án nêu trên, về trách nhiệm dân sự, nhóm các bị cáo phải bồi thường cho anh N. tổng cộng 112 triệu đồng.

Vụ gửi con đi chữa bệnh nhận lại hũ tro cốt: Hai bị can bị khởi tố với tội danh gì?Vụ gửi con đi chữa bệnh nhận lại hũ tro cốt: Hai bị can bị khởi tố với tội danh gì?

GiadinhNet - VKSND tỉnh Lâm Đồng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 2 người thiêu xác cháu bé trong vụ gửi con đi chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 9 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top