Bí kíp chăm sóc mẹ và bé sau sinh an toàn
Chăm sóc bé sơ sinh rất quan trọng nhưng chăm sóc mẹ sau sinh cũng không được phép lơ là. Làm sao để giúp mẹ phục hồi lại sức khỏe và bé phát triển toàn diện hơn?
Theo quan niệm dân gian, phụ nữ sau sinh nên kiêng tắm gội trong vòng 1 tháng đầu và cần ở cữ ít nhất 3 tháng 10 ngày để tốt cho sức khỏe mẹ và ngăn ngừa các bệnh phụ khoa về sau. Tuy nhiên điều kiện sống ngày càng được nâng cao, vấn đề kiêng cữ sau sinh cũng ngày một "dễ thở" hơn.
Sau khi cất tiếng khóc chào đời trẻ sơ sinh thoát khỏi sự bao bọc trong cơ thể người mẹ. Lúc này trẻ sẽ phải tự mình thích nghi với môi trường bên ngoài, tự bú, tự thở và phải chống chọi với sự nóng lạnh của thời tiết. Bảo vệ sức khỏe cho trẻ thời điểm này vô cùng quan trọng
Tắm gội cho mẹ sau sinh đúng cách
Sản phụ sau sinh khỏe mạnh vẫn có thể tắm gội bình thường theo cách phù hợp. Hơn ai hết phụ nữ là người hiểu được cơ thể mình cần gì.
Khi vượt cạn cơ thể phụ nữ tiết rất nhiều mồ hôi, sau sinh tiết nhiều sản dịch. Nếu không được vệ sinh kịp thời có thể sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và bé.

Sau sinh tầm 3-4 ngày phụ nữ đã có thể tắm
Thời gian lý tưởng để sản phụ tắm sau sinh là 3 đến 4 ngày đối với người sinh thường, một tuần đối với người sinh mổ. Dưới đây là những lưu ý khi tắm gội mẹ sau sinh cần biết để không ảnh hưởng đến sức khỏe.
Phòng tắm của mẹ sau sinh lưu ý phải là nơi kín gió và luôn nhớ phải tắm bằng nước ấm dù mùa đông hay mùa hè. Chỉ nên tắm trong khoảng thời gian 5-10 phút, sau đó lau khô người rồi mới mặc quần áo ra ngoài.
Mẹ sau sinh có thể sử dụng các loại lá để tắm, xông giúp cơ thể được sạch sẽ thơm tho hơn. Tuy nhiên việc tìm kiếm đầy đủ các loại lá tắm tốt cho sức khỏe là điều không dễ dàng. Sử dụng sản phẩm nước tắm cho sản phụ chiết xuất từ thiên nhiên như Yaocare mama là lựa chọn thông minh và tiện lợi cho mẹ.
Yaocare mama với chiết xuất hoàn toàn từ thảo mộc thiên nhiên như: Chùa dù, màng tang, hoa ông lão, liên đằng hoa nhỏ, tô mộc, quắn hoa,…và gần 30 cây thuốc khác trong bài thuốc gốc của người Dao kết hợp với vị thuốc cổ truyền nổi tiếng của Thái Lan là Nghệ đắng.

Nước tắm thảo dược Yaocare mama cho mẹ sau sinh
Nước tắm Yaocare mama giúp mẹ sau sinh hồi phục sức khỏe, phòng chống các chứng bệnh hậu sản, hỗ trợ phục hồi tầng sinh môn, phòng chống viêm nhiễm vùng kín, làm sạch thơm và thư giãn cơ thể.
Sau khi sinh có thể sử dụng Yaocare mama để lau người tại viện và những ngày đầu trước khi xông tắm. Lau người được áp dụng từ 2 tiếng sau sau sinh thường và 6 tiếng sau sinh mổ.
Từ 3 ngày sau khi sinh thường, 7 ngày sau khi sinh mổ, mẹ có thể sử dụng Yaocare mama để xông tắm
Tắm gội sau sinh đúng cách, lựa chọn sản phẩm tắm gội phù hợp là cách để phụ nữ sau sinh thư giãn tại nhà trong thời gian ở cữ.
Lựa chọn sản phẩm tắm phù hợp để con khỏe, chơi ngoan
Với những người lần đầu làm cha mẹ, việc tắm gội cho trẻ được xem như là thử thách. Tuy nhiên khi đã thành thạo rồi bạn sẽ thấy đây là khoảng thời gian thư giãn thú vị cho cả bố mẹ và con.
Ngoài các kỹ thuật tắm cho bé, việc lựa chọn sản phẩm nước tắm phù hợp cũng khiến không ít bố mẹ băn khoăn.
Những sản phẩm an toàn như Yaocare baby là lựa chọn tối ưu để bảo vệ làm da non nớt của trẻ.

Nước tắm thảo dược Yaocare baby
Yaocare Baby với thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên như: Trà xanh, lá đu đủ, sả chanh, chanh, việt quất, hương nhu, bạc hà, kim ngân, kinh giới…
Mẹ chỉ cần hòa một lượng vừa đủ vào nước tắm cho con, sau đó kiểm tra độ ấm của nước rồi tắm gội, rửa mặt, ngâm mình, massage nhẹ nhàng cho bé và không phải tráng lại bằng nước thường.

Sử dụng Yaocare baby không cần tráng lạị bằng nước thường
Yaocare Baby không chỉ làm sạch và bảo vệ da, giúp da bé khỏe mạnh hơn. Nước tắm này còn hỗ trợ kháng khuẩn, phòng chống rôm sảy và các vấn đề về da, giữ cho da bé luôn mềm mại, thơm mát.
Với những bé bị hăm, rôm sảy, mụn nhọt; ba mẹ có thể thoa trực tiếp Yaocare Baby vào vùng da bị tổn thương của trẻ sau đó tắm cho trẻ như bình thường.
Việc lựa chọn nước tắm gội cho trẻ hay sản phẩm chăm sóc cho mẹ là vô cùng quan trọng. Hãy là những ông bố bà mẹ thông minh lựa chọn cho con mình những sản phẩm tự nhiên phù hợp và an toàn nhất.
Yaocare – Liệu pháp chăm sóc sức khỏe mẹ và bé từ bài thuốc cổ truyền dân tộc Dao, được phát triển bởi Bộ Môn Thực Vật – Trường Đại học Dược Hà Nội, luôn mang đến những sản phẩm thiên nhiên an toàn và hiệu quả nhất.
Sản xuất bởi: Công ty CP Dược Khoa (DK Pharma) Phân phối bởi: Công ty TNHH Dược Khoa Xanh Địa chỉ: số 11 dãy A7 khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Website: http://duockhoaxanh.com/ Hotline: 0982 636 036 / 0911 636 036 |
PV
TTƯT. Bác sĩ Lê Hữu Tuấn - Khám chữa bệnh và giữ hồn cốt y học cổ truyền
Sống khỏe - 10 giờ trướcHơn bốn thập kỷ gắn bó với nghề y cả quân và dân y, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ CKII Lê Hữu Tuấn thuộc thế hệ bác sĩ vàng của Y học cổ truyền Việt Nam. Ông không chỉ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm mà còn truyền lửa, gìn giữ hồn cốt và phát triển tinh hoa Y học dân tộc.
Người đàn ông 44 tuổi bất ngờ nhồi máu cơ tim từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải
Sống khỏe - 11 giờ trướcGĐXH - Người đàn ông 44 tuổi tưởng chỉ đau ngực nhẹ bất ngờ nhồi máu cơ tim. Bác sĩ cảnh báo nhồi máu cơ tim có thể khởi phát với triệu chứng rất mơ hồ, dễ bị bỏ qua.
Bệnh tay chân miệng tăng nhanh, xuất hiện chủng nguy hiểm: Cha mẹ cần làm gì để bảo vệ trẻ?
Sống khỏe - 13 giờ trướcGĐXH - Số ca tay chân miệng tại TP.HCM đã xuất hiện chủng virus EV71 có nguy cơ gây biến chứng nặng. Phụ huynh cần chú ý để tránh nguy hiểm cho trẻ nhỏ.
Loại rau ngon bổ nhưng tăng gánh nặng cho thận, người bệnh suy thận cần biết để tránh
Sống khỏe - 17 giờ trướcGĐXH - Cải bó xôi không phải là “thực phẩm xấu”, nhưng với người suy thận hoặc có nguy cơ sỏi thận, việc ăn không kiểm soát có thể gây hại.
Nuôi con 'giai đoạn vàng' 5 năm đầu đời: Đừng biến tình yêu thành áp lực cân nặng
Mẹ và bé - 20 giờ trướcGĐXH - Nuôi con dưới 5 tuổi đang trở thành áp lực lớn với nhiều cha mẹ. Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân không chỉ từ trẻ, mà còn đến từ kỳ vọng và thông tin sai lệch.
Cô gái 27 tuổi bị ung thư buồng trứng giai đoạn III thừa nhận 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Chậm điều trị, nữ bệnh nhân 27 tuổi rơi vào tình trạng ung thư buồng trứng giai đoạn muộn, bướu lớn kèm dịch ổ bụng chèn ép phổi, nguy cơ tử vong cao.
Tay chân miệng vượt ngưỡng cảnh báo, TPHCM tăng cường phòng dịch
Sống khỏe - 1 ngày trướcTrước diễn biến gia tăng nhanh của bệnh tay chân miệng và sự xuất hiện của chủng virus độc lực cao, TPHCM đang triển khai đồng loạt các biện pháp nhằm kiểm soát và hạn chế lây lan dịch bệnh.
Thanh niên 18 tuổi ở Hà Nội phát hiện rối loạn nhịp tim nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Những cơn tim đập nhanh, hồi hộp thoáng qua tưởng chừng vô hại lại là dấu hiệu bệnh tim mạch nguy hiểm.Trường hợp nam thanh niên 18 tuổi dưới đây là điển hình.
Dấu hiệu suy thận giai đoạn sớm dễ bị bỏ qua, bác sĩ cảnh báo người Việt có dấu hiệu này cần cảnh giác
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Suy thận mạn tiến triển âm thầm, không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng có thể kiểm soát nếu phát hiện sớm.
Đau nhức cơ sau tập luyện quá sức: Bác sĩ cảnh báo hệ lụy từ nguy cơ chấn thương nhiều người thường bỏ qua
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Đau nhức sau tập luyện là hiện tượng quen thuộc với nhiều người, đặc biệt khi mới bắt đầu hoặc tăng cường độ vận động. Tuy nhiên, theo BS Nguyễn Viết Hùng (Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an), nếu hiểu sai bản chất và xử lý không đúng cách, tình trạng này có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.
Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60
Y tếGĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.