Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí mật tày trời của gã "yêu râu xanh" và bé gái 12 tuổi

Thứ bảy, 21:31 17/10/2015 | Pháp luật

Nhiều lần sang nhà chơi, Đức dụ dỗ giở trò đồi bại với bé gái 12 tuổi rồi cho cháu từ 50.000 đồng. Tên "yêu râu xanh" dụ dỗ nạn nhân rằng đó là bí mật của 2 người để che giấu.

2 người phụ nữ khóc trong khi xử kẻ hiếp dâm

Hai phụ nữ đó cùng khóc, nhưng không cùng một tâm sự, một nỗi đau. Một người phụ nữ là mẹ của bé gái - nạn nhân vụ hiếp dâm còn một người là vợ của bị cáo.

Mặc dù mỗi giọt nước mắt lăn về hai phía khác nhau nhưng những người chứng kiến sự việc đều cảm thấy xót xa cho bọn họ, bởi họ đều là những người phụ nữ đáng thương.

Người ngồi ngay hàng ghế đầu tiên dành cho gia đình bị hại chính là chị Nguyễn Thị Vinh - 40 tuổi, mẹ cháu Hoa, 13 tuổi, nạn nhân trong vụ án Hiếp dâm trẻ em mà TAND tối cao TPHCM đang đưa ra xét xử hôm 13/10.

Ngồi lắng nghe từng lời khai của bị cáo Nguyễn Sỹ Đức (40 tuổi, quê Thanh Hóa), chị Vinh như đứt từng khúc ruột vì thương xót đứa con gái bé bỏng bị gã đồng hương giở trò đồi bại.

Khi được gọi lên thẩm vấn, chị bức xúc: “Từ trước đến nay, tôi xem bị cáo là đồng hương và rất tin tưởng. Tôi không ngờ bị cáo lại có thể xâm hại con gái mình. Con gái bị xâm hại mà bị cáo chỉ bị phạt 15 năm tù tôi không cam tâm. Do đó, tôi viết đơn kháng cáo”.

Ngồi phía xa xa, một mình cô đơn, lạc lõng giữa băng ghế dài lạnh lẽo là người phụ nữ trông vất vả, khắc khổ, vợ của bị cáo.

Chị biết tội mà chồng mình gây ra là rất lớn, không thể chấp nhận được hành vi của chồng. Chị không dám nhìn thẳng vào phía nạn nhân vì chị cũng là phụ nữ, là mẹ nên chị hiểu nỗi đau mà chị Vinh đang phải chịu.

Nghe tin chồng gây tội tày trời, người phụ nữ này cũng như đổ gục trước những lời dèm pha của xóm giềng. Hơn nữa, chị cũng lo lắng nếu chồng đi tù thì mẹ con chị biết bấu víu vào ai, con chị rồi sẽ ra sao nếu thiếu đi người cha.

Chính vì vậy, chị đã viết đơn hi vọng giảm án cho chồng sớm trở về với gia đình.

Vợ bị cáo trình bày trước tòa rằng, vì biết tội của chồng nên dù hoàn cảnh khó khăn nhưng chị cũng đã lo chạy vạy một số tiền khắp nơi, đến tận phòng trọ nạn nhân để xin vù đắp phần nào lầm lỗi mà chồng mình đã gây ra cho người đàn bà đơn thân nuôi 2 đứa con.

Tuy nhiên, chị Vinh không chấp nhận.


Yêu râu xanh trước vành móng ngựa. Ảnh: K.T.

"Yêu râu xanh" trước vành móng ngựa. Ảnh: K.T.

Tội ác của tên "yêu râu xanh" đội lốt đồng hương

Theo bản cáo trạng, Nguyễn Sỹ Đức từ Thanh Hóa vào Đồng Nai làm nghề buôn bán hàng rong thì gặp và quen với chị Nguyễn Thị Vinh. Do là đồng hương nên 2 người nhanh chóng làm bạn.

Do là đồng hương nên Đức quen biết và chơi thân với vợ chồng chị Vinh. Sau đó, vợ chồng chị Vinh phát sinh mâu thuẫn dẫn đến ly thân. Chị Vinh sống và nuôi hai con, một con trai 15 tuổi (SN 2000) và cháu Hoa 13 tuổi (SN 2002).

Những tưởng người đồng hương luôn qua lại nhà vì thương cảm hoàn cảnh và thương 2 đứa nhỏ nên chị Vinh không mảy may nghi ngờ.

Tuy nhiên, vì biết người đồng hương bận rộn với việc mưu sinh kiếm tiền nuôi 2 con đang tuổi ăn tuổi học nên đi sớm về khuya, Đức nảy sinh thú tính, tìm cách giở trò đồi bại với cháu gái.

Một lần, vào tháng 4/2014, Đức sang nhà chơi rồi nhờ cháu trai đi mua rượu, trong lúc đó, hắn ở nhà khống chế giở trò đồi bại với bé gái 13 tuổi.

Thấy mọi chuyện suôn sẻ, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2014 đến ngày 22/5/2014, lợi dụng lúc chị Vinh vắng nhà, Đức đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với con gái chị khi bé chưa đủ 13 tuổi. Sau khi giao cấu, tên "yêu râu xanh" dụ dỗ bé gái giữ bí mật.

Ngày 28/5/2014, chị Vinh tắm cho con gái phát hiện vùng kín của con gái bất thường. Chị gạn hỏi, cô bé 12 tuổi nhanh chóng kể lại toàn bộ “bí mật” giữa mình và “chú Đức”.

Ngay sau đó, chị Vinh làm đơn tố cáo. Quá trình điều tra, Đức khai nhận đã xâm hại cháu Hoa nhiều lần, mỗi lần bị cáo cho cháu từ 50 - 70.000 đồng.

Với hành vi trên, Đức bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 15 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Ngày 13/10, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của phía nạn nhân, tăng án từ 15 năm lên 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Sỹ Đức về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo Soha/Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo cáo buộc của VKS, Huỳnh Văn Giỏi nhiều lần quát tháo, chửi bới và dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào người cụ T.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Pháp luật - 3 giờ trước

Sau khi sử dụng ma túy, Bích có biểu hiện "ngáo đá" và cầm dao xông vào trụ sở công an phường ở TPHCM, tấn công 2 người.

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi khách có nhu cầu mua dâm, Thùy sẽ liên hệ với gái bán dâm đến để thỏa thuận. Sau đó, "tú bà" này sẽ được chia hoa hồng.

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 2 ngày trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 2 ngày trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Top