Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị “nướng chín” chân tay do làm nhà cạnh đường điện

Thứ ba, 21:07 15/09/2015 | Y tế

Trong lúc kéo thanh sắt để hoàn tất phần mái nhà cho gia chủ, nam thanh niên thợ hồ đã bị điện phóng gây bỏng nặng. Luồng điện gây bỏng nặng, chết cơ, xương ở tứ chi, các bác sĩ đã buộc phải cắt cụt chân tay, cứu tính mạng nạn nhân.

Thông tin từ khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM (ngày 15/9) cho biết, tại đây đang điều trị cho một trường hợp bị bỏng điện rất thương tâm. Nạn nhân là anh Đặng Long H. (22 tuổi, ngụ tại Long An) làm nghề thợ hồ.

Nạn nhân đã phải cắt cụt 2 tay và 1 chân để tránh nhiễm trùng nhiễm độc
Nạn nhân đã phải cắt cụt 2 tay và 1 chân để tránh nhiễm trùng nhiễm độc

Theo điều tra bệnh sử từ bác sĩ ghi nhận, sáng 24/8, anh Long H. đang làm việc tại một công trình nhà ở dân sinh trên địa bàn huyện Tân Hưng, Long An. Căn nhà với kết cấu 1 tầng trệt, 2 tầng lầu có đường điện cao thế chạy ngang phía trước đã hoàn tất phần xây thô, tổ thợ tập trung làm vòm mái nhà. Trong lúc anh Long H. đứng trên lầu 2 kéo vật liệu xây dựng, do sơ ý nên anh đã đưa một đầu của thanh sắt cách đường điện khoảng 1m.

“Ngay lập tức, một tiếng roẹt vang lên cùng tia lửa điện sáng xanh… Cả người tôi tê cứng, gục tại chỗ.” nạn nhân bàng hoàng nhớ lại. Anh Long H. đã được đồng nghiệp sơ cứu tại hiện trường rồi chuyển đến bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu. Ngay trong ngày, nạn nhân được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng tứ chi bỏng nặng, phù nề, co quắp ngón, mất cảm giác.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định nạn nhân bị bỏng 5% độ sâu tập trung ở tứ chi. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa với hy vọng giúp nạn nhân thoát khỏi nguy cơ tàn phế. Tuy nhiên, sau 20 ngày điều trị, tình trạng bỏng quá nặng gây hoại tử, nguy cơ nhiễm trùng nhiễm độc, bệnh viện Chợ Rẫy đã buộc phải đoạn 1/3 cả 2 cánh tay và 1/3 cẳng chân phải để giữ lại sinh mạng bệnh nhân.

Phân tích chuyên môn của BS Ngô Đức Hiệp, Phó khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình chỉ ra: Khác với các loại bỏng lửa, bỏng nước sôi vùng tổn thương chủ yếu tập trung ở ngoài da, nạn nhân bỏng điện thường bị tổn thương sâu. Khi bị điện phóng, cơ thể người sẽ là 1 phần của mạch điện, những vùng có điện trở lớn tổn thương rất sâu, gây hoại tử cơ, xương, mạch máu, thần kinh.

Tai nạn bỏng điện chủ yếu xảy ra ở nam giới trong độ tuổi lao động, thường gặp nhất là ở người làm nghề xây dựng, treo bảng quảng cáo, kéo đường cáp… vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Từ năm 2012 đến năm 2014, tại khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy có tổng cộng 2.018 ca bỏng thì nạn nhân bỏng điện chiếm tới 37,8%. Tỷ lệ bệnh nhân bị tàn phế cắt cụt chi do bỏng điện rất cao. Những người may mắn giữ lại được chân, tay sau tai nạn thì di chứng của bỏng điện làm tổn thương gân, cơ cũng khiến họ mất khả năng lao động.

Theo Dân trí

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 2 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 2 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Top