Bí thư Hải Phòng yêu cầu thận trọng khi điều động giáo viên dôi dư
GiadinhNet - Tại cuộc làm việc với Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) Hải Phòng chiều 30/8, ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã ghi nhận một số cố gắng trong công tác hoạt động của ngành GD&ĐT Hải Phòng vừa qua. Bên cạnh đó, ông Lê Văn Thành cũng chỉ rõ một số tồn tại trong công tác quản lý, chỉ đạo, phát triển giáo dục của thành phố.
Cụ thể, về điều động giáo viên dôi dư dù Sở thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của thành phố song đây là vấn đề sẽ gây biến động tới đời sống của cán bộ, giáo viên nên trong triển khai cần hết sức thận trọng. Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh: Đề nghị Sở GD&ĐT báo cáo thường trực về kế hoạch này. Tinh thần là ổn định tình hình nhân lực giảng dạy, đào tạo nhưng cần sắp xếp khoa học, tính toán lộ trình thực hiện đừng để lãng phí, đặc biệt phải thận trọng trong cách làm.
Trước đó, ngày 9/8/2017, Sở GD&ĐT Hải Phòng ban hành kế hoạch điều động giáo viên số 959/KH-SGDĐT-TCCB gửi tới 40 trường THPT công lập yêu cầu lập danh sách giáo viên dôi dư để điều chuyển trong tháng 9/2017. Điều đáng nói, trong kế hoạch điều động không đưa ra điều kiện chọn giáo viên đi, nơi đến chưa công bố, thời gian triển khai quá gấp đã gây tâm lý hoang mang cho hàng trăm giáo viên.
Cũng tại buổi làm việc, một số hạn chế của giáo dục Hải Phòng được Bí thư Thành ủy chỉ rõ. Cụ thể: Hải Phòng là đô thị loại 1 nhưng chưa có trường quốc tế và trường đạt chuẩn quốc tế nào. Hai năm trở về đây, Hải Phòng không có học sinh giỏi quốc tế. Đây là điều phải suy nghĩ. Rõ ràng, Hải Phòng nằm trong top 5 dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục nhưng đổi mới giáo dục chưa tương xứng với yêu cầu, tốc độ phát triển thành phố. Học sinh giỏi chưa đạt trình độ quốc tế, trình độ ngoại ngữ của học sinh còn kém, chế độ đãi ngộ giáo viên giỏi, học sinh giỏi chưa tương xứng với truyền thống lâu năm của giáo dục thành phố…
Với kỳ thi vào 10 THPT vừa qua (2017-2018), thành phố tổ chức thi tổ hợp 7 môn, ngoài ưu điểm cũng có nhiều nhược điểm phải suy nghĩ. Cụ thể, thời lượng ôn thi kéo dài, chất lượng kỳ thi được cử tri phản ánh chưa đúng với tiêu chí đề ra… Bí thư Lê Văn Thành đề nghị xem xét lại phương án thi này trong năm học này. Trên cơ sở đó, đề nghị Sở GD&ĐT nghiên cứu, xem chọn phương án thi tốt hơn. Chúng ta chuẩn bị 2 phương án thi, đến thời điểm nhất định mới công bố. Có thể, lựa chọn môn thi thứ 3 (môn thi hỗ trợ cho quá trình học) và cân nhắc việc xét học bạ nhưng ít thôi...
Xung quanh nội dung chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành về phát triển giáo dục cũng như kỳ thi vào 10 sắp tới, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết: Cuối tháng 9 này, Sở sẽ trình UBND thành phố về phương án thi và công bố sớm tới các trường THCS.
Minh Lý