Hai bệnh nhân được lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tới thăm hỏi, động viên là bà Lương Thị Thảo (Vũ Thư, Thái Bình) và người nhận thận là chị Q.T.H (29 tuổi) – con gái ruột bà Thảo. Tại đây, đồng chí Phạm Quang Nghị đã ân cần thăm hỏi, động viên, chúc mừng hai mẹ con bệnh nhân Thảo và chị H.
|
Ông Phạm Quang Nghị thăm hỏi, tặng quà và động viên tinh thần cho bệnh nhân Lương Thị Thảo - người mẹ đã tặng quả thận cho con gái đẻ của mình trong ca ghép thận thành công này |
Hiện nay, sức khỏe của hai bệnh nhân đã tiến triển rất tốt. Bệnh nhân Thảo có thể xuất viện trong 2 ngày tới. Còn bệnh nhân H. có thể xuất viện vào cuối tuần này. Bệnh nhân ca ghép thận này được hỗ trợ hoàn toàn kinh phí.
Đoàn công tác của Thành ủy, Sở Y tế Hà Nội cũng đã tới thăm và động viên tình hình sức khỏe của bệnh nhân Q.T.H
Làm việc cùng lãnh đạo bệnh viện Xanh Pôn, êkip trực tiếp tiến hành ca ghép thận, ông Phạm Quang Nghị đánh giá rất cao thành công của ca mổ và rất vui mừng vì hai bệnh nhân đều khỏe mạnh, tỉnh táo, tin tưởng.
Ông Phạm Quang Nghị hết sức cảm ơn đội ngũ lãnh đạo bệnh viện, các thầy thuốc đã tận tình trong ca ghép thận này.
“Niềm vui đó không chỉ của riêng gia đình bệnh nhân mà còn là niềm vui chung của tất cả chúng ta. Lần đầu tiên ở BV Xanh Pôn đã tiến hành thành công ca ghép thận. Trước đây, những ca ghép tạng như thế này chỉ mới làm ở các bệnh viện tuyến Trung ương nhưng cũng với số lượng rất hạn chế…” – ông Phạm Quang Nghị nói.
|
Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị tặng hoa cho êkip trực tiếp thực hiện ca ghép thận đầu tiên của Hà Nội |
Sự thành công của ca ghép thận còn có ý nghĩa quan trọng hơn đặc biệt, trong bối cảnh toàn thể ngành Y tế đang nỗ lực cố gắng với sứ mệnh chăm lo sức khỏe nhân dân. “Từng thành công cụ thể này sẽ góp phần vào sự nỗ lực chung đó” – đồng chí Bí thư Thành ủy chia sẻ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cũng mong muốn với thành công trong ca ghép thận ngày 28/12/2013 vừa qua, với sự quan tâm, chăm lo, đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, từng bước khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên trong việc tiếp thu kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ chuyên môn, BV Xanh Pôn sẽ tiếp tục thực hiện thành công nhiều ca nữa, không dừng lại ở ghép thận, mà từng bước cố gắng chinh phục tất cả những yêu cầu về điều trị chữa bệnh cho mọi người.
Báo cáo với Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị và đoàn công tác của Thành ủy, ông Nguyễn Khắc Hiền – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: Thực hiện Chỉ thị 04 của Thành ủy, Chương trình phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thủ đô, xây dựng Hà Nội thanh lịch, văn minh, trong đó có phê duyệt Chương trình kỹ thuật cao của ngành Y tế, Thành ủy đã cho phép thực hiện đề án ghép tạng. Trong đó, lộ trình năm 2013 là ghép thận, kế hoạch tới năm 2015 sẽ tiến hành ghép gan.
Sau quá trình chuẩn bị tròn 1 năm, toàn bộ công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, xây dựng phòng mổ, trang thiết bị, công tác đào tạo cán bộ, với sự giúp đỡ của các bác sĩ, chuyên gia từ Viện Quân y 103, ngày 28/12/2013, BV Xanh Pôn đã tiến hành ca ghép thận đầu tiên thành công.
Cũng theo ông Nguyễn Khắc Hiền, tới đây, ngành Y tế Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành, đặc biệt là BV Xanh Pôn một mặt tiếp tục duy trì kết quả ca ghép thận này, ít nhất một tháng sẽ tiến hành ghép 1 ca; và chuẩn bị lộ trình để tiến hành ghép gan; mặt khác sẽ tiếp tục khắc phục tồn tại trong năm 2013 để làm sao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.
Phát biểu kết thúc buổi làm việc, ôngPhạm Quang Nghị khẳng định: Nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ rất nặng nề nhưng mỗi thành công cũng hết sức vẻ vang. Ngành Y tế Thủ đô đồng thời phải cố gắng nỗ lực trên cả hai phương diện, vừa phải làm tốt hơn nữa sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân, giữ gìn, phát huy những tấm gương cá nhân, tập thể điển hình tốt, xứng đáng với danh hiệu “thầy thuốc như mẹ hiền”, mặt khác phải nghiêm túc khắc phục những yếu kém tồn tại.
“Đây có thể chỉ là số ít, thậm chí là cá biệt nhưng những việc đó cũng ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh toàn thể đội ngũ thầy thuốc toàn ngành” – ông Phạm Quang Nghị nói.
Võ Thu