Bị truy nã, nhóm đối tượng người Trung Quốc trốn sang Việt Nam thuê phòng nghỉ

| Pháp luật

GiadinhNet - Qua trao đổi với công an nước bạn, Công an TP. Móng Cái nắm được đây là nhóm đối tượng có lệnh truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc qua mạng.

Xác nhận sự việc trên với PV, đại diện Công an TP. Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, hôm qua (5/5), đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng bàn giao 8 đối tượng người Trung Quốc bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc qua mạng cho Cục Công an TP. Đông Hưng (Trung Quốc) theo quy định khi các đối tượng này đến thuê nhà nghỉ trên địa bàn để lấn trốn.

Theo đó, trong quá trình kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ Thế Thành (phố Triều Dương, phường Trần Phú), Công an TP. Móng Cái phát hiện 8 người đều mang quốc tịch Trung Quốc đang ở tại đây.

Danh tính các đối tượng gồm: Wu Qing Rong (SN 1996), Chen Chen Le (SN 1996), Zhang Qiu Lin (SN 1992), Zhang Qiu Shen (SN 1989) cùng trú tại Quảng Tây; Shen Chan Zhan (SN 1981, Phúc Kiến) và Guo Tian Fu (SN 1992), Guo Bing Gun (SN 1981), Shen Chun Sheng (SN 1981) đều trú tại thị xã Nam An.

Bị truy nã, nhóm đối tượng người Trung Quốc trốn sang Việt Nam thuê phòng nghỉ - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng người Trung Quốc bị Công an TP. Móng Cái bắt giữ. Ảnh: H.Tân

Trong quá trình lực lượng công an kiểm tra, toàn bộ số người trên không xuất trình được thị thực còn thời hạn. bên trong phòng ở của nhóm người này có 48 điện thoại di động, 4 máy tính xách tay, 14 máy POS, 10 thẻ ngân hàng Trung Quốc, 48 thẻ sim điện thoại Trung Quốc chưa qua sử dụng.

Nhóm người trên khai rằng, từ đầu năm 202 họ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích du lịch, sau đó được một số người bạn dẫn đến khách sạn nói trên và chưa thể về nước do dịch COVID-19.

Phát hiện nhóm người trên có biểu hiện nghi vấn, Công an TP. Móng Cái trao đổi với Cục Công an TP. Đông Hưng (Trung Quốc) và được xác nhận, đây là nhóm đối tượng có lệnh truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc qua mạng.

Đức Tuỳ 

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.