Biến ban công nhỏ thành nơi thư giãn trong lành

|

Bạn hãy tận dụng khu vực tiếp xúc nhiều với thiên nhiên, khí trời trở thành nơi ăn sáng, đọc sách hay trò chuyện với gia đình, bạn bè.

 

1-1-4223-1439349030.jpg

 

 

Từ các vật liệu rẻ tiền như gỗ hàng, thùng đựng rượu, bạn có thể tạo ra chỗ ngồi ngoài trời lý tưởng. Thêm vài bình hoa, gối dựa màu sắc, không gian sẽ trở nên sinh động hơn.

1-8-8129-1439349031.jpg

 

Chiếc bàn làm từ thùng gỗ đơn giản đủ để bày đồ ăn cũng là nơi bạn có thể cất đồ khi không cần sử dụng.

1-2-3321-1439349030.jpg

 

Ngoài thị trường có sẵn các loại bàn ghế ngoài trời với thiết kế đơn giản, chịu đựng được thời tiết mưa nắng.

1-3-1335-1439349030.jpg

 

Bạn nên lựa chọn các loại hoa nở bền cả tháng để làm đẹp cho ban công.

1-4-9782-1439349030.jpg

 

Dù chỗ ngồi nhỏ nhưng khu ban công lại đem tới nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn bởi nguồn ánh sáng, không khí trong lành.

1-5-4830-1439349030.jpg

 

Bạn có thể dậy sớm để đón nhận những tia nắng ban mai có lợi cho sức khỏe hoặc cùng nhâm nhi tách trà chiều.

1-6-3160-1439349031.jpg

 

Ngoài các cây hoa, bạn có thể trồng các loại cây làm hàng rào, bình cây xanh lá quanh năm, dễ chăm sóc.

1-11-6906-1439349032.jpg

 

Nếu ban công đủ rộng, bạn có thể tạo thành một phòng khách phụ xinh xắn để tiếp đón bạn bè.

1-9-8307-1439349031.jpg

 

Nếu là người khéo sắp đặt, bạn vẫn có thể bố trí một ốc đảo xanh trong diện tích nhỏ.

1-10-5477-1439349031.jpg

 

Với các căn hộ ở thành phố, ban công là khu vực tiếp cận được nhiều với tự nhiên nhất, nên bạn đừng bao giờ lãng phí khoảng không này.

Theo Mai Vân/VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao mâm cúng cô hồn thường không thể thiếu món ăn này?

Vì sao mâm cúng cô hồn thường không thể thiếu món ăn này?

-

GĐXH – Giữa mâm lễ tháng 7 âm lịch với đủ vật phẩm, có một món ăn rất đỗi giản dị nhưng thường không thể thiếu là bát cháo trắng loãng. Vì sao món ăn này lại được dành riêng cho lễ cúng cô hồn và không thể thiếu. Sau khi cúng, bát cháo ấy có nên ăn hay phải bỏ đi?

Dâng sao giải hạn tháng 7 âm lịch có thật sự giải được vận hạn?

Dâng sao giải hạn tháng 7 âm lịch có thật sự giải được vận hạn?

-

GĐXH – Tháng 7 âm lịch thường được gọi là “tháng cô hồn”, gắn với những quan niệm dân gian về vận hạn và điều không may. Vì lo lắng, không ít người tìm đến nghi lễ dâng sao, giải hạn như một cách để tránh xui rủi, cầu bình an. Liệu việc này có thực sự cần thiết?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.