Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bình Dương: Công bố "vùng xanh", lên kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái "bình thường mới"

Thứ hai, 13:57 06/09/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 6/9, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 huyện Bắc Tân Uyên đã ban hành kế hoạch xây dựng kế hoạch điều hành phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trong trạng thái "bình thường mới".

Bình Dương: Công bố vùng xanh, lên kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới - Ảnh 1.

Trên cơ sở kế hoạch, tất cả các đơn vị, địa phương đều nỗ lực triển khai các giải pháp siết chặt quản lý, khoanh vùng, xét nghiệm nhanh để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, thần tốc truy vết, dập dịch để xử lý các "điểm đỏ", "vùng đỏ" và mở rộng các "vùng xanh"; từ đó đã góp phần tạo nên những kết quả khả quan và đến nay huyện cơ bản đã hoàn thành kế hoạch xây dựng "vùng xanh". Hiện nay, huyện chỉ còn 1 ấp thuộc "vùng vàng", 16 khu vực phong tỏa và một số điểm cách ly của hộ gia đình.

Về công tác chỉ đạo thực hiện, tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo từng kịch bản, phương án phòng chống dịch.  Các ngành, các cấp phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay góp sức giữ vững, mở rộng "vùng xanh" của huyện; đồng thời tích cực tham gia vào quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong điều kiện "bình thường mới".

Bình Dương: Công bố vùng xanh, lên kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới - Ảnh 2.

Bắc Tân Uyên tổ chức hội nghị công bố "vùng xanh" trên địa bàn.

Về việc tăng cường các giải pháp phòng chống dịch trong trạng thái "bình thường mới", tiếp tục khoanh vùng và xác định rõ các khu vực có nguy cơ trên địa bàn huyện để triển khai kế hoạch xét nghiệm sàng lọc diện rộng và bóc tách nhanh F0 ra khỏi cộng đồng. Trong đó, tập trung tổ chức xét nghiệm 100% người dân tại 2 khu phố, ấp là "vùng vàng" (ấp Tân Lợi, xã Đất Cuốc; Khu phố Suối Tre, TT.Tân Bình) và các "điểm đỏ" còn lại trên địa bàn huyện; các khu vực khác phải thường xuyên tiến hành lấy mẫu test nhanh ngẫu nhiên hoặc mẫu gộp theo đại diện hộ gia đình để làm sạch địa bàn. 

Tổ chức truy vết thần tốc các F1 để triển khai ngay các giải pháp cách ly và bảo vệ chặt chẽ "vùng xanh". Từng địa phương phải xác định cụ thể các mức độ nguy cơ theo từng khu phố, ấp, ngõ hẻm, khu nhà trọ, khu đông dân cư… để có biện pháp điều hành phù hợp, cố gắng bảo vệ vững chắc "vùng xanh", thu hẹp "vùng vàng" và chuyển các "vùng vàng" về "vùng xanh".

Tiếp tục áp dụng thực hiện Chỉ thị số 16 trên địa bàn huyện. Trường hợp tỉnh có thông báo mới sẽ điều chỉnh theo đúng chỉ đạo của tỉnh và bảo đảm phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Đối với các "vùng vàng" và "điểm đỏ" phải cương quyết tiếp tục thực hiện nghiêm theo tinh thần Chỉ thị 16 .

Đối với các xã, thị trấn là "vùng xanh", nghiên cứu, báo cáo tham mưu đề xuất Ban chỉ đạo huyện xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp cụ thể để từng bước nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn quản lý một cách thận trọng, chặt chẽ, đồng bộ và an toàn. Trong đó, lưu ý việc đi lại và hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân trong địa bàn vẫn phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch; riêng người từ "vùng đỏ", "vùng vàng" đến "vùng xanh" phải thực hiện cách ly nghiêm túc theo đúng chỉ đạo của tỉnh.

Đối với các xã, thị trấn "vùng xanh" có địa giới hành chính giáp ranh với nhau, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn nghiên cứu, trao đổi thống nhất để báo cáo tham mưu đề xuất Ban chỉ đạo huyện xem xét, quyết định mở rộng và hình thành các "Khu vực xanh" hoặc "Vùng xanh liên xã". Trên cơ sở đó, xây dựng Quy chế phối hợp quản lý để áp dụng các biện pháp từng bước nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội trong phạm vi địa bàn của các địa phương có liên quan.

Các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp duy trì hoạt động của những chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh tại các tuyến đường trọng yếu, huyết mạch, liên tỉnh, liên huyện, các địa bàn giáp ranh với những địa phương thuộc "vùng đỏ" và các khu phố, ấp thuộc "vùng vàng". UBND các xã, thị trấn duy trì thiết lập các chốt bảo vệ "vùng xanh" trên địa bàn quản lý, đồng thời phát huy tối đa vai trò của các Tổ nhân dân tự quản, Tổ COVID cộng đồng, Tổ COVID nhà trọ để nắm chặt tình hình di biến động dân cư hàng ngày, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng tụ tập đông người hoặc đi lại không có lý do thiết yếu.

Bình Dương: Công bố vùng xanh, lên kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới - Ảnh 3.

Hiện nay, huyện Bắc Tân Uyên chỉ còn 1 ấp thuộc "vùng vàng", 16 khu vực phong tỏa và một số điểm cách ly của hộ gia đình.

Ban chỉ đạo huyện ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai tiêm vaccine, trong đó nghiên cứu tổ chức nhiều điểm tiêm cố định và lưu động, đồng thời kết hợp với hình thức xã hội hóa từ các đơn vị y tế tư nhân để đẩy nhanh tiến độ tiêm ngừa toàn dân và tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an toàn, hiệu quả cho người được tiêm. Trong đó, ưu tiên tiêm ngừa trước đối với những khu phố, ấp là "vùng đỏ", "vùng vàng", những nơi là "điểm đỏ" và các khu vực, đối tượng có nguy cơ cao. Tính đến nay, huyện đã tổ chức tiêm được 25 đợt, với tổng cộng 49.004 liều (trong đó mũi 1: 47.235 liều, mũi 2: 1.769 liều)

Về phục hồi và phát triển kinh tế, trên lĩnh vực nông nghiệp, tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sản để áp dụng các chính sách hỗ trợ nông dân kịp thời. Bên cạnh đó, tích cực phối hợp với Sở Công Thương xây dựng các phương án tiêu thụ nông sản trong điều kiện "bình thường mới" để kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản, đảm bảo không để đứt gãy chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Trên lĩnh vực thương mại – dịch vụ, cho phép các địa phương là "vùng xanh" mở cửa hoạt động trở lại đối với chợ truyền thống và các hộ kinh doanh, tuy nhiên, trước mắt chỉ cho phép kinh doanh những mặt hàng thiết yếu, đồng thời phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và giãn cách xã hội; duy trì các hình thức "bán hàng lưu động", "đi chợ thay" và "bán hàng mang về" để hạn chế tối đa việc tập trung đông người vi phạm các quy định về phòng chống dịch.

Sau đó, tùy theo diễn biến tình hình thực tế của dịch bệnh và các ý kiến chỉ đạo mới của Tỉnh, Ban chỉ đạo huyện sẽ xem xét mở rộng thêm các ngành nghề kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trở lại để giảm bớt khó khăn cho các hộ kinh doanh và góp phần phục hồi kinh tế trong điều kiện "bình thường mới".

Về việc tổ chức hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp ngoài Khu, Cụm công nghiệp trong tình hình mới, tiếp tục triển khai thực hiện phương án tổ chức lại sản xuất của các doanh nghiệp trong tình hình mới theo các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của tỉnh; đảm bảo vừa sản xuất an toàn, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Phối hợp với Ban quản lý KCN tỉnh thường xuyên hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong các Khu, Cụm công nghiệp phải bảo đảm thực hiện nghiêm túc phương án "Ba tại chỗ" hoặc mô hình "Ba xanh".

Tiếp tục quan tâm chăm lo chu đáo về đời sống an sinh xã hội cho người dân. Từng địa phương phải "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để nắm bắt tình hình đời sống của nhân dân, đồng thời phải có kế hoạch chăm lo chu đáo cho người dân trong suốt thời gian thực hiện giãn cách xã hội; tuyệt đối không được để bất kỳ ai phải thiếu thốn về những nhu cầu thiết yếu, đặc biệt là nhu cầu về lương thực thực phẩm và chăm sóc y tế. Các Tổ phản ứng nhanh duy trì hoạt động nghiêm túc và có hiệu quả, kịp thời xử lý ngay những yêu cầu chính đáng của người dân, hạn chế tối đa tình trạng nhân dân bức xúc phản ánh đến đường dây nóng của tỉnh.

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện tính đến ngày 5/9, tổng số 3.312 ca F0 đã có kết quả PCR dương tính.

Cụ thể, người sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện là: 2.080 ca. Số ca mắc bệnh từ các địa phương khác chuyển đến là: 1.232 ca. Hiện đang điều trị tại huyện là 1.262 ca (trong đó, tầng I: 1.224 ca; Tầng II: 38 ca); điều trị ngoài huyện là 246 ca. Đã khỏi bệnh và xuất viện là 1.609 ca. Số ca chuyển biến nặng phải chuyển viện là 91 ca. Số ca tử vong đến nay là 12 ca.

Ngọc Quyên

Ngọc Quyên
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Đối tượng thứ hai trong vụ vác điếu cày đánh người trên phố Lê Duẩn ra đầu thú

Hà Nội: Đối tượng thứ hai trong vụ vác điếu cày đánh người trên phố Lê Duẩn ra đầu thú

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đối tượng thứ hai trong vụ vác điếu cày đánh người trên phố Lê Duẩn là Trương Đức Hưng (SN 2003, trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) đã đến Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội đầu thú.

Tiktoker hơn 3,1 triệu lượt thích bị xử phạt vì “xuyên tạc trên mạng xã hội”

Tiktoker hơn 3,1 triệu lượt thích bị xử phạt vì “xuyên tạc trên mạng xã hội”

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Đăng tải những thông tin xấu, độc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, Tiktoker “Khuê Ơi Dậy đi” (ID: @khueoidaydi) bị Công an tỉnh Phú Thọ xử phạt 8.750.000 đồng về hành vi “Cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội”.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thời sự - 7 giờ trước

Nhân dịp Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), chiều 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã đến thăm, chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Báo Đại biểu Nhân dân.

Theo chân CSGT đường thủy Bến Hiệp kiểm tra nồng độ cồn trên sông Luộc ở Hưng Yên

Theo chân CSGT đường thủy Bến Hiệp kiểm tra nồng độ cồn trên sông Luộc ở Hưng Yên

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Giữa dòng sông Luộc tấp nập tàu thuyền qua lại, cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT đường thủy Bến Hiệp, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên ngày ngày bám tuyến, tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa.

Giải cứu 3 cá thể gấu ngựa từ Thái Nguyên, Hà Nội

Giải cứu 3 cá thể gấu ngựa từ Thái Nguyên, Hà Nội

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - 3 cá thể gấu ngựa từ Thái Nguyên, Hà Nội sẽ được vận chuyển về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã sau khi các hộ nuôi tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng.

Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?

Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo từ chiều tối 15/6 đến ngày 17/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Trong khi đó tại Hà Nội cũng có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ninh Bình: Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi qua iCloud iPhone, lãi suất lên tới 608%/năm

Ninh Bình: Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi qua iCloud iPhone, lãi suất lên tới 608%/năm

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Từ những lời quảng cáo vay tiền online không cần gặp mặt, không cần thế chấp, hàng nghìn người đã vô tình trao quyền kiểm soát điện thoại cho các đối tượng cho vay nặng lãi. Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ 3 đối tượng, làm rõ đường dây cho vay qua iCloud với mức lãi suất lên tới hơn 600%/năm.

Hà Nội đề nghị kiểm điểm trách nhiệm vì chậm triển khai dự án cải tạo Hồ Tây

Hà Nội đề nghị kiểm điểm trách nhiệm vì chậm triển khai dự án cải tạo Hồ Tây

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình thẩm tra chủ trương đầu tư dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ, Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đã đề nghị làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan do chậm triển khai dự án, đồng thời yêu cầu bảo đảm giữ nguyên diện tích mặt nước và hệ sinh thái đặc trưng của Hồ Tây.

Chính thức có phương án thu phí đối với 13 đoạn tuyến thuộc cao tốc Bắc - Nam

Chính thức có phương án thu phí đối với 13 đoạn tuyến thuộc cao tốc Bắc - Nam

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Bộ Xây dựng vừa thống nhất phương án thu phí đối với 13 đoạn tuyến thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 do Nhà nước đầu tư, với mức thu dao động từ 900 đến 1.300 đồng/km tùy từng tuyến.

Nước mắt bên mộ chồng của cụ bà rơi vào bẫy Hợp đồng kỳ nghỉ: Vì sao người già dễ bị lừa?

Nước mắt bên mộ chồng của cụ bà rơi vào bẫy Hợp đồng kỳ nghỉ: Vì sao người già dễ bị lừa?

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Người ta có thể nói về lòng tham, về đầu tư sai lầm, về sự thiếu hiểu biết. Nhưng vì sao những người bị lừa phần lớn lại là các cụ ông cụ bà từng trải, có học thức, từng đi nhiều, biết nhiều?

Top