Bình Dương: Nữ công nhân khóa cửa phòng trọ, đổ xăng phóng hỏa cả gia đình đồng nghiệp

| Pháp luật

Trước khi đốt phòng trọ, nữ công nhân khóa cửa phòng để n.ạ.n n.h.â.n không thể thoát ra ngoài.

Ngày 22-10, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Võ Thị Ngọc Mai (sinh năm 1980, An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Bình Dương: Nữ công nhân khóa cửa phòng trọ, đổ xăng phóng hỏa cả gia đình đồng nghiệp - Ảnh 1.

Nữ công nhân đã ra đầu thú sau khi gây án. Ảnh: LA

Theo thông tin ban đầu, hôm qua (21-10) khi đang làm việc tại công ty, Mai xảy ra mâu thuẫn với một nữ công nhân tên C. Trong lúc cãi nhau, Mai bị chị C đánh.

Sự việc được Mai trình báo với quản lý nhưng không được giải quyết.

Tối cùng ngày khi về phòng trọ nghỉ ngơi, nghĩ đến chuyện bị đánh Mai quyết định đi trả thù.

Khi đi Mai thủ sẵn một ổ khóa, một hộp quẹt rồi điều khiển xe máy đến phòng trọ nơi vợ chồng chị C sinh sống. Trên đường đi, Mai lấy một chai nước suối rồi ghé vào mua xăng.

Khi đến phòng trọ của chị C (nằm trên đường Phan Đình Giót, phường An Phú, TP Thuận An), Mai đi đến trước cửa phòng trọ của chị C, dùng ổ khóa, khóa bên ngoài cửa phòng trọ. Tiếp đó, Mai đổ xăng vào bên trong phòng trọ qua khe cửa.

Sau đó, Mai lấy quẹt châm lửa đốt, khi lửa bùng lên Mai nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Thời điểm này, trong phòng trọ có 5 người đang ở bên trong. Thấy lửa bốc lên, những người bên trong phòng trọ đã hô hoán, kêu cứu thì được những người dân gần đó đến phá cửa dập lửa nên may mắn thoát nạn.

Trong đêm, Mai đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.