Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố cháu bé 6 tuổi bị mẹ kế sát hại ở Tuyên Quang vừa mua nhà, dọn về ở chưa lâu

Thứ hai, 08:37 25/11/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo chia sẻ của người thân, anh Bao mới vay mượn tiền mua căn nhà gỗ để chuyển về đây ở. Còn chưa trả hết nợ thì xảy ra sự việc đau lòng…

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tuyên Quang đang tạm giữ đối tượng La Thị Thức (SN 1989, quê ở xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra làm rõ hành vi sát hại cháu Bàn Văn Th. (6 tuổi, con riêng của chồng).

Chưa bao giờ người dân ở thôn Nà Chúc, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) lại chứng kiến một vụ việc đau lòng như vậy. Tối qua (24/11), người thân và hàng xóm đã đến chia buồn đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân tiến hành các thủ tục tang lễ theo phong tục địa phương.

Ngồi thẫn thờ bên linh cữu con trai, anh Bàn Văn Bao chỉ biết gạt nước mắt, cúi đầu cảm ơn đến tất cả mọi người đến động viên, chia sẻ.

Anh Bàn Văn Đằng (người nhà nạn nhân) cho biết: Anh Bàn Văn Bao và vợ cũ đã ly hôn từ lâu. Sau đó anh Bao đã nảy sinh tình cảm với La Thị Thức rồi đến với nhau. Tuy nhiên do anh Bao chăm nuôi cháu Bàn Văn Th. nên chị Thức đem lòng khó chịu, thường xảy ra ghen tuông cãi vã với anh Bao.

"Thức thường xuyên ốm yếu nên khi mang thai đã về nhà ngoại ở. Sinh con được khoảng 1 tháng thì Thức chuyển về nhà mới ở với anh Bao. Thế nhưng giữa anh Bao và Thức thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã từ việc chăm nuôi các con…", anh Đằng ngậm ngùi.

Bố cháu bé 6 tuổi bị mẹ kế sát hại ở Tuyên Quang vừa mua nhà, dọn về ở chưa lâu - Ảnh 2.

Căn nhà gỗ mới mua của anh Bàn Văn Bao tại thôn Nà Chúc, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Tuấn Linh

Người nhà anh Bao cũng chia sẻ, anh Bao vừa mới vay mượn tiền mua căn nhà gỗ chuyển về đây ở. Khi anh đang vất vả, lo cày cuốc để trả nợ thì chuyện đau lòng ập đến. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình cũng đã báo tin đến người vợ cả của anh Bao nhưng chị này đã lập gia đình mới sinh con nên chưa thể đến được.

Trao đổi với phóng viên, trưởng thôn Nà Chúc, xã Hồng Quang cho biết: "Ở địa phương, anh Bao là người sống hoà đồng với mọi người, không có điều tiếng gì. Còn Thức vừa sinh con chung với anh Bao và từ nhà ngoại chuyển về đây chung sống được vài ngày nên chưa ai nắm rõ về tính cách".

Trước đó, chiều 23/11, anh Bàn Văn Bao đã thông báo tìm trẻ lạc khi cháu Th. mất tích. Tại buổi làm việc ở trụ sở UBND xã, công an phát hiện trên tay áo của Thức có vết máu nghi là của nạn nhân nên đã tập trung lấy lời khai.

Qua đấu tranh, Thức khai nhận đã sát hại cháu bé và phi tang ở vườn mía sau nhà. Từ lời khai của Thức, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 22 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top