Bộ Công an: Nhiều hoạt động tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá hiệu quả
GiadinhNet - Việt Nam là một trong 15 nước có tỷ lệ hút thuốc cao nhất trên thế giới và thứ 3 khu vực ASEAN. Mỗi năm 40 ngàn sinh mạng bị cướp đi vì nguyên nhân thuốc lá. Trước thực trạng báo động này, Bộ Công an đã tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động thiết thực trong phòng, chống và hạn chế tác hại của thuốc lá, bắt đầu ngay từ trong cơ quan, đơn vị.
Thi tìm hiểu, sáng kiến về phòng, chống THTL của Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang. ;Ảnh: TL
Triển khai phòng, chống tác hại thuốc lá trong toàn lực lượng
Đại tá Phạm Tự Do - Phó Cục trưởng Cục Y tế, đại diện Thường trực Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá (THTL) của Bộ Công an cho biết, nhận thức rõ THTL gây ra và phát huy vai trò quan trọng trong việc truyền thông, giáo dục, vận động phòng, chống THTL cho cán bộ chiến sĩ, học sinh, sinh viên trong công an nhân dân, Bộ Công an đã tích cực triển khai công tác phòng, chống THTL trong toàn lực lượng.
Ngày 16/4/2013, Bộ Công an đã ra Quyết định số 1959/QĐ-BCA về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác phòng, chống THTL của Bộ do đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Ban, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục IV làm Phó Trưởng ban và giao cho Cục Y tế là cơ quan thường trực làm đầu mối tham mưu giúp lãnh đạo Bộ chỉ đạo và triển khai công tác phòng, chống THTL trong toàn lực lượng, đồng thời chỉ đạo và hướng dẫn công an các đơn vị địa phương thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống THTL của công an các đơn vị, địa phương.
Xác định đây là hoạt động lâu dài cần thời gian, song song với việc triển khai tuyên truyền chương trình, Ban chỉ đạo đồng thời thực hiện giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động trên thực tiễn và ra quyết định xử lý với những trường hợp vi phạm. Để chương trình thu được hiệu quả, Ban chỉ đạo đưa ra cam kết không sử dụng thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, nơi làm việc; gắn biển báo “Cấm hút thuốc” tại những điểm dễ quan sát; xử phạt người vi phạm (đưa vào tiêu chuẩn bình xét thi đua cuối năm, sử dụng các quyền hạn mà cơ quan, công sở có để ban hành biện pháp buộc phải thi hành); phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm giám sát nội quy… Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ tổ chức các đợt tư vấn, hỗ trợ cai nghiện thuốc lá và lồng ghép các chương trình thi đua, khen thưởng để khuyến khích các cá nhân, tổ chức bỏ thuốc.
Đa dạng hoạt động truyền thông
Trong năm 2017, xác định phải tác động từ suy nghĩ dẫn đến thay đổi nhận thức, Ban chỉ đạo phòng, chống THTL Bộ Công an đã hướng tới việc tuyên truyền, nâng cao tinh thần trách nhiệm bắt đầu từ chính trong nội bộ ngành, giữa mối quan hệ đồng chí, đồng đội, từ đó tác động lan truyền tới người thân và xã hội, làm rõ nhận thức về những tác hại của thuốc lá gây ra và xây dựng môi trường làm việc và gia đình an toàn không khói thuốc lá.
Nhiều chương trình truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức, thực thi Luật Phòng, chống THTL đã được Ban chỉ đạo thực hiện tại nhiều đơn vị. Đơn cử, ngày 7/12, Ban chỉ đạo Phòng, chống THTL đã phối hợp tổ chức lớp tập huấn chuyên đề về phòng, chống THTL cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tại Hà Nội; Trước đó, Ban chỉ đạo đã tổ chức hội thảo “Phòng, chống THTL” cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, hay Hội nghị tập huấn chuyên đề phòng, chống THTL trong công an nhân dân năm 2017 cho hàng trăm cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội; tập huấn cho cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ… Từ các lớp tập huấn này sẽ hướng dẫn xây dựng nơi làm việc không khói thuốc, hướng dẫn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng, phổ biến kiến thức và kỹ năng cơ bản trong thanh tra, kiểm tra việc thực thi Luật Phòng, chống THTL tại đơn vị.
Đặc biệt, cuối tháng 11 vừa qua, Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang đã tổ chức Hội thi tìm hiểu, sáng kiến về phòng, chống THTL. Mỗi đội thi phải trải qua các phần thi quan trọng như: Tự giới thiệu; Thi hiểu biết về Luật Phòng, chống THTL và các văn bản pháp luật khác quy định về phòng, chống THTL; Phần thi năng khiếu đầy màu sắc, thú vị. Không gò bó trong khuôn khổ lí thuyết nặng nề, hội thi đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích, thú vị cho học viên trong nhà trường. Qua đó tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường về THTL và cách phòng chống THTL, xây dựng môi trường nhà trường không khói thuốc; góp phần nâng cao nhận thức và vai trò, ý nghĩa quan trọng của việc triển khai Luật phòng, chống THTL.
Quỳnh An
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 1 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 8 giờ trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.