Bộ GD-ĐT đề xuất lập Quỹ Học bổng Quốc gia duy nhất, cấp cho 5 đối tượng
Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) đề xuất thành lập Quỹ Học bổng Quốc gia duy nhất nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về đào tạo và trọng dụng nhân tài, với mục tiêu thu hút người giỏi, giữ chân nhân tài và ngăn "chảy máu chất xám".
Theo Vụ Giáo dục Đại học, hệ thống học bổng tại Việt Nam hiện nay còn manh mún, thiếu đồng bộ, do nhiều cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và các đề án riêng lẻ của Chính phủ cấp. Điều này khiến nguồn lực bị phân tán, thiếu chiến lược tổng thể và chưa hình thành thương hiệu học bổng quốc gia đủ mạnh để cạnh tranh, thu hút nhân tài trong và ngoài nước.
Các chương trình học bổng cũng chưa bao phủ toàn diện. Nhiều học sinh, sinh viên, nhà khoa học trẻ tài năng nhưng hoàn cảnh khó khăn hoặc theo học các ngành khoa học cơ bản, nghệ thuật, văn hóa đặc thù vẫn chưa được tiếp cận cơ hội hỗ trợ phù hợp. Cơ chế ràng buộc và trọng dụng sau đào tạo còn yếu, đặc biệt đối với học bổng du học, khiến hiện tượng “chảy máu chất xám” tiếp tục diễn ra. Việc phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách nhà nước cũng khiến quy mô học bổng hạn chế, quy trình cấp phát thiếu linh hoạt, còn nặng tính hành chính.
Trước thực trạng này, Vụ Giáo dục Đại học cho rằng cần thành lập một Quỹ Học bổng Quốc gia duy nhất, hoạt động theo mô hình hiện đại, tập trung và linh hoạt, nhằm khắc phục những hạn chế trên, trở thành công cụ chính sách quan trọng trong chiến lược phát triển nhân tài quốc gia.
Cơ cấu và cơ chế hoạt động hiện đại, minh bạch
Quỹ được đề xuất thành lập dưới hình thức quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập và phê duyệt điều lệ.
Sinh viên trong lễ tốt nghiệp đại học. Ảnh: Hùng Nguyễn
Cơ cấu tổ chức gồm: Hội đồng quản lý quỹ (định hướng chiến lược, giám sát hoạt động); Ban Giám đốc (điều hành và triển khai chương trình); Hội đồng Khoa học (xét duyệt hồ sơ công bằng, chuyên nghiệp); Ban Kiểm soát (giám sát tài chính, đảm bảo minh bạch và tuân thủ pháp luật).
Để bảo đảm nguồn lực bền vững, quỹ cần đa dạng hóa nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp và xã hội hóa; đồng thời mở rộng hợp tác tài trợ, vận động nguồn lực trong và ngoài nước. Quỹ sẽ áp dụng tiêu chí xét duyệt minh bạch, hội đồng khoa học độc lập, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, theo dõi hồ sơ, và thiết lập cơ chế cam kết phục vụ sau đào tạo, kết nối mạng lưới người nhận học bổng với các bộ, ngành, doanh nghiệp để nhân tài được trọng dụng hiệu quả.
5 nhóm học bổng trọng điểm
Vụ Giáo dục Đại học đề xuất 5 nhóm học bổng chính do Quỹ cấp phát:
Học bổng toàn phần hoặc bán phần cho học sinh, sinh viên tài năng ở mọi lĩnh vực, dựa trên thành tích học tập xuất sắc, năng khiếu đặc biệt hoặc kết quả thi vượt trội. Mức học bổng đủ trang trải học phí và chi phí sinh hoạt, giúp người học toàn tâm nghiên cứu, học tập.
Học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách xã hội, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục và thể hiện tinh thần nhân văn “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Học bổng cho sinh viên giỏi tại các trường đại học trọng điểm, ngành ưu tiên như khoa học cơ bản, công nghệ lõi, kỹ thuật cao, y dược, sư phạm... hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập và sinh hoạt.
Học bổng theo đặt hàng của Chính phủ, phục vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực chiến lược, công nghệ mới nổi, an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội.
Học bổng du học và nghiên cứu sau đại học ở nước ngoài, kế thừa và nâng tầm các đề án hiện có, cử học viên tham gia chương trình thạc sĩ, tiến sĩ, sau tiến sĩ tại các trường hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực Việt Nam đang cần nhân lực cấp thiết.
Học bổng sẽ biến “chảy máu chất xám” thành “thu hút chất xám”
Theo Vụ Giáo dục Đại học, việc thành lập và vận hành hiệu quả Quỹ Học bổng Quốc gia sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho phong trào học tập, nghiên cứu và phát triển nhân tài, góp phần thu hút học sinh, sinh viên giỏi vào các ngành trọng điểm, khơi dậy tinh thần cống hiến, đổi mới sáng tạo.
Học bổng quốc gia không chỉ là vinh danh và ghi nhận của Tổ quốc, mà còn là động lực để người học phấn đấu, từ đó thúc đẩy các trường đại học nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến chương trình và tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh trong toàn hệ thống giáo dục.
Quỹ cũng sẽ góp phần đào tạo đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tinh hoa, được bồi dưỡng trong nước và quốc tế, tạo mạng lưới nhân tài Việt toàn cầu. Với chính sách “trải thảm đỏ” và cơ chế ràng buộc sau đào tạo, quỹ hướng đến biến “chảy máu chất xám” thành “thu hút chất xám”, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm tri thức năng động của khu vực.
Vụ Giáo dục Đại học kiến nghị Quốc hội và Chính phủ sớm ban hành nghị quyết hoặc nghị định thành lập Quỹ Học bổng Quốc gia với cơ chế đặc thù về tổ chức, tài chính và hoạt động; ngân sách nhà nước nên bố trí nguồn vốn khởi tạo ban đầu. Các bộ, ngành liên quan cần phối hợp xây dựng cơ chế tài chính, thuế, đầu tư và chính sách sử dụng nhân lực sau đào tạo để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả lâu dài.
Cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội cũng được khuyến khích đồng hành, đóng góp nguồn lực và trí tuệ để Quỹ trở thành biểu tượng của khát vọng phát triển và tinh thần trọng dụng nhân tài Việt Nam.
“Đầu tư cho con người là đầu tư cho tương lai. Với quyết tâm chính trị và sự đồng thuận xã hội, Quỹ Học bổng Quốc gia sẽ trở thành bệ phóng cho những tài năng Việt Nam bay cao, bay xa, góp phần xây dựng đất nước hùng cường và thịnh vượng”, Vụ Giáo dục Đại học nhấn mạnh.
Thí sinh Olympia có màn lột xác đỉnh nhất lịch sử: Sau 10 năm tưởng biến thành người khác, còn thi cả Hoa hậu
Giáo dục - 5 giờ trướcKhông chỉ có sự chín mùi về nhan sắc, học vấn của cựu thí sinh Olympia cũng đỉnh nóc.
91 sáng kiến giáo dục thông minh được vinh danh tại SEI Awards lần thứ Ba
Giáo dục - 14 giờ trướcGĐXH - Lễ vinh danh nhằm ghi nhận các tổ chức, cá nhân có đóng góp thiết thực trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.
Cô giáo bật khóc khi bất ngờ nhận được lời tri ân từ nữ sinh có ý định bỏ học
Giáo dục - 1 ngày trướcNgay trên sân khấu của chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, cô giáo Đinh Lệ Thu (Quảng Ninh) đã không cầm nổi những giọt nước mắt khi nghe những lời tri ân từ học trò ngày nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã được cô động viên đi học lại.
80 nhà giáo được vinh danh trong đêm tri ân "Chia sẻ cùng thầy cô 2025"
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH – Tối 14/11, Lễ tuyên dương Chia sẻ cùng thầy cô 2025 đã mang đến những khoảnh khắc xúc động về hành trình gieo chữ của những giáo viên nơi rẻo cao, hải đảo và vùng biên giới. 80 giáo viên tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước đã được tôn vinh.
9X Việt gây ấn tượng với giới khoa học Mỹ bằng mô hình AI dự báo lũ lụt
Giáo dục - 2 ngày trướcTiến sĩ Trần Ngọc Vĩnh là tác giả công trình dự báo lũ lụt ứng dụng AI kết hợp mô hình vật lý, đạt độ chính xác cao gấp 6 lần, thử nghiệm trên toàn nước Mỹ.
Sau ngày 15/12, cha mẹ có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng nếu không làm điều này với con cái
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12/2025, cha mẹ bỏ mặc, không quan tâm, không giáo dục con cái là trẻ em có thể bị xử phạt đến 20 triệu đồng.
Trường học không nhận hoa, quà dịp 20/11, xin chuyển thành học bổng cho học sinh nghèo
Giáo dục - 3 ngày trướcThay vì nhận hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), nhiều trường học tại TPHCM kêu gọi chuyển đổi thành học bổng cho học sinh khó khăn.
Sở GD-ĐT nói về vụ cô giáo đánh vào tay học sinh bằng thước nhựa bị cho thôi việc
Giáo dục - 4 ngày trướcTrường THPT Anh hùng Núp (Gia Lai) chấm dứt hợp đồng với cô giáo dùng thước nhựa mềm đánh vào bàn tay học sinh do các em không thuộc bài. Tuy nhiên, đã có 14/15 phụ huynh mong muốn cô giáo tiếp tục được giảng dạy.
Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra, khắc phục khó khăn về nhà công vụ cho giáo viên vùng biên Mường Lý
Giáo dục - 4 ngày trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra, xác minh và có giải pháp giải quyết khó khăn về nhà công vụ cho 21 giáo viên Trường THCS Dân tộc bán trú Mường Lý sau sự cố sạt lở.
Thủ khoa 10X được giữ lại làm giảng viên trường công an
Giáo dục - 4 ngày trướcTạ Quang Công, thủ khoa tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, được giữ lại làm giảng viên tại chính ngôi trường mình theo học, nhờ vào những thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu.
Thủ khoa 10X được giữ lại làm giảng viên trường công an
Giáo dụcTạ Quang Công, thủ khoa tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, được giữ lại làm giảng viên tại chính ngôi trường mình theo học, nhờ vào những thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu.