Bộ GD&ĐT rà soát chất lượng xe sau loạt sự cố học sinh bị văng ra khỏi xe đưa đón

| Xã hội

GiadinhNet - Trong thời gian ngắn đã xảy ra vụ việc 2 học sinh của trường Tiểu học Phan Bội Châu (Đồng Nai) bị ngã văng khỏi xe ô tô trên đường đi học. Xe ô tô chở học sinh tại Bình Dương trên đường đến trường bất ngờ bốc cháy…

Sau vụ việc một học sinh tử trường Tiểu học Gateway (Hà Nội) tử vong trên xe bus đưa đón học sinh của trường, sau đó là một trẻ mầm non trường Đồ Rê Mí (Bắc Ninh) khiến nhiều phụ huynh hoang mang về chất lượng xe đưa đón học sinh hiện nay.

Vừa qua, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa qua đã xảy ra vụ việc 3 học sinh của trường Tiểu học Phan Bội Châu bị ngã văng khỏi xe ô tô trên đường đi học. Tại Bình Dương, xe ô tô chở học sinh trên đường đến trường bất ngờ bốc cháy. Mặc dù hai vụ việc trên không gây thiệt hại về người nhưng đã tạo ra tâm lý lo ngại của phụ huynh học sinh, cộng đồng xã hội về sự an toàn của việc đưa đón học sinh.

Bộ GD&ĐT rà soát chất lượng xe sau loạt sự cố học sinh bị văng ra khỏi xe đưa đón - Ảnh 1.

Trước lo lắng của các bậc phụ huynh, Bộ GD&ĐT cho biết, đã vừa có văn bản gửi các Sở GD&ĐT nhắc nhở về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô.

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tổ chức kiểm tra, rà soát và báo cáo tổng hợp thực trạng về việc sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô.

Ngoài ra, các đơn vị tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy định pháp luật và hợp đồng vận chuyển đối với các cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức đưa đón học sinh bằng xe ô tô.

Sau khi tổ chức kiểm tra, rà soát, các đơn vị phải báo cáo kết quả triển khai về Vụ Công tác học sinh - sinh viên (Bộ GD&ĐT) trước ngày 28/12/2019, trong đó có thống kê cụ thể về các trường có sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô trên địa bàn.

Bộ GD&Đ cho biết thêm, trước đó, ngày 16/8/2019, Bộ cũng đã yêu cầu các Sở GD&ĐT rà soát, báo cáo về thực trạng sử dụng dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe ô tô, song đến nay, Bộ mới nhận được 8 báo cáo của các tỉnh: Ninh Bình, Quảng Nam, Bến Tre, Bắc Giang, Cao Bằng, Gia Lai, Khánh Hòa, Thanh Hóa về kết quả triển khai việc rà soát, thống kê tình hình đưa đón học sinh bằng xe ô tô.

Liên quan đến quản lý ô tô đưa đón học sinh, trong năm 2019, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã và Chính quyền địa phương, đã kiểm tra, xử lý được 39 trường hợp vi phạm, phạt tiền 147 triệu đồng; tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn với 9 trường hợp.

Các vi phạm chủ yếu là các hành vi như: Điều khiển xe chở khách không có phù hiệu theo quy định; điều khiển xe vận chuyển hành khách không có hợp đồng; không niêm yết theo quy định trên xe…

Còn tại TP.HCM, UBND thành phố cũng đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố giao các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông. Đặc biệt quan tâm, kiểm tra xử lý vi phạm đối với hoạt động đưa đón học sinh bằng ô tô.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.