Được cấp 16 triệu USD để viết sách, vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo “buông súng”?

| Xã hội

GiadinhNet - “Được sử dụng 16 triệu USD để viết sách, nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) không dùng là không thể hiện “quyền uy” của mình trong viết sách giáo khoa mà để các nhà xuất bản viết”, GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho biết.

Để triển khai đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông, tháng 1/2017, Bộ GD&ĐT khởi động dự án vay Ngân hàng Thế giới 77 triệu USD. Trong số này, có khoản 16 triệu USD dành để biên soạn bộ SGK do Bộ GD&ĐT tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, đến tháng 5/2019, Bộ GD&ĐT báo cáo không thực hiện được bộ sách này.

Giải thích về điều này, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Xuân Thành - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Giám đốc Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT) cho biết, 16 triệu USD trong kế hoạch không chỉ để biên soạn một bộ SGK mà còn biên soạn SGK song ngữ tiếng dân tộc thiểu số, dành cho việc chuyển một số SGK sang chữ nổi.

Hiện tại, Bộ GD&ĐT đang thảo luận với nhà tài trợ để thiết kế lại, tái phân bổ và chỉnh sửa sổ tay. Dự tính, nguồn tiền sẽ chi dùng để tái cấu trúc kinh phí dự án tiếp tục triển khai như chi một phần nhỏ cho chuyên gia quốc tế về SGK để xây dựng tài liệu hướng dẫn cũng như thẩm định SGK đảm bảo chất lượng; tập huấn giáo viên; tăng kinh phí mua sách cho thư viện vùng khó khăn...

Được cấp 16 triệu USD để viết sách, vì sao Bộ GD&ĐT “buông súng”? - Ảnh 1.

SGK chương trình phổ thông từ năm học 2020 - 2021 do các NXB tổ chức biên soạn, in ấn.

Dù Bộ GD&ĐT đã lên tiếng giải thích, song thông tin Bộ GD&ĐT không dùng khoản 16 triệu USD để xây dựng một bộ SGK riêng, mà thực tế đã có những nhà xuất bản tổ chức biên soạn SGK và vừa qua được Bộ GD&ĐT phê duyệt (bộ SGK lớp 1) khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Chia sẻ về vấn đề này, GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, vừa rồi có một lãnh đạo cũ của một NXB (đã về hưu) có ý kiến trên trang cá nhân về chuyện này. Trong ý kiến đó có đề cập vấn đề đáng lẽ Bộ GD&ĐT tổ chức viết bộ SGK với 16 triệu USD, nhưng đến nay Bộ không viết bộ sách ấy và không biết số tiền này đi đâu.

Trong khi đó, các NXB đã viết ra các cuốn sách và Bộ phê duyệt, sau này các địa phương sẽ phải mua sách đấy. Bộ GD&ĐT có giải thích 16 triệu USD này dùng vào tập huấn… Điều đó là chưa đúng, 16 triệu USD chính là để xây dựng một bộ sách của Bộ chứ không phải những cái khác.

"Trước đây, với tư cách là thành viên của Hội đồng giáo dục quốc gia, tôi cũng đã từng phát biểu là Bộ GD&ĐT phải cố gắng để xây dựng ra một bộ SGK và quản lý tốt bộ sách này, còn với các NXB khác, họ có thể sản xuất ra các bộ SGK khác để nhân dân tham khảo, có thêm lựa chọn. Bộ sách có thể cho cạnh tranh, nhưng ít nhất Bộ GD&ĐT, các địa phương và người dân có một bộ sách sử dụng một cách tiết kiệm, lâu dài" - GS. TS Phạm Tất Dong chia sẻ.

Như vậy, với 16 triệu USD, Bộ GD&ĐT hoàn toàn có thể xây dựng được 1 bộ SGK chuẩn. Bộ là cơ quan chủ quản, phải thể hiện tính chủ động và vai trò của mình. Bộ giải thích là chưa thu hút được các tác giả giỏi, tham gia viết sách cạnh tranh với các NXB, tuy nhiên thực tế là nơi nào trả cao thì các tác giả, giáo viên sẽ đến làm. Rõ ràng Bộ GD&ĐT đã "buông súng" trong khi có tiền để viết SGK.

"Tôi đã từng tham gia góp phần vào xây dựng chương trình cải cách giáo dục, SGK (năm 1979), việc huy động ai là người viết sách hoàn toàn do Bộ GD&ĐT lựa chọn nhân sự của ngành giáo dục. Hồi đó chúng tôi không có gì gọi là thù lao, mà chỉ có lương. Bây giờ, những cán bộ, giáo viên tham gia viết sách có thể vẫn tính thù lao, tiền ngoài giờ để họ tham gia viết sách, và đây là một nhiệm vụ. Do đó, qua câu chuyện vừa qua, Bộ GD&ĐT đã buông lỏng quản lý và quyền lực của mình" - GS.TS Phạm Tất Dong chia sẻ.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.