Bỏ tiền túi để hỗ trợ đình sản
GiadinhNet - Những năm trước đây, công tác DS-KHHGĐ của xã Trường Đông, huyện Hoà Thành (Tây Ninh), không đạt được một số mục tiêu đề ra do số người sinh con thứ 3 vẫn còn cao. Tuy nhiên, từ đầu năm 2012 đến nay, công tác KHHGĐ đã khởi sắc.
Y sĩ Lê Văn Sang (giữa) - Trưởng Trạm Y tế xã Trường Đông đã đóng góp rất nhiều công sức cho công tác Dân số địa phương.
Ảnh: Thanh Hạnh. |
Toàn hệ thống chính trị cùng vào cuộc
Tháng 6/2012, Trạm Y tế xã đã được Trung tâm Y tế huyện đề nghị UBND huyện Hoà Thành khen thưởng đột xuất trong phong trào vận động người dân thực hiện đình sản (lúc này chỉ tiêu đạt 7/5 ca). Kết thúc năm 2012, xã Trường Đông đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong việc thực hiện các chỉ tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia DS- KHHGĐ. Trường Đông được xếp hạng Nhì toàn huyện về phong trào Dân số 2012.
Với những nỗ lực hết mình, tất cả chỉ tiêu công tác DS- KHHGĐ trong năm 2012 của xã Trường Đông đều đạt trên 100%. Cụ thể: Vòng tránh thai 235/233 ca, đạt 100,85%; viên uống tránh thai 257/247 ca, đạt 104%; thuốc tiêm tránh thai 37/37 ca, đạt 100%; bao cao su 230/225, đạt 102,22%, riêng đình sản là 9/5 ca, đạt 180%. |
Y sĩ Lê Văn Sang - Trưởng trạm Y tế xã chia sẻ: Nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân số đối với địa phương, với vai trò là Trưởng trạm Y tế xã nên ngay từ đầu năm 2012 anh đã kịp thời tham mưu cho Đảng uỷ xã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác DS- KHHGĐ. Đồng thời tham mưu UBND xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm 2012. Ban chỉ đạo công tác dân số đã được sắp xếp, kiện toàn lại, đội ngũ cán bộ chuyên trách có trình độ chuyên môn phù hợp. Địa phương đã dành ngân quỹ để tăng mức hỗ trợ cho người đình sản có hoàn cảnh khó khăn từ 300.000 đồng lên 500.000 đồng/người.
Đáng kể nhất là khi cán bộ chuyên trách và CTV vận động đối tượng thực hiện đình sản thì mỗi ca được y sĩ Lê Văn Sang và bác sĩ Phạm Tấn Lực- Phó Trưởng trạm Y tế hỗ trợ thêm 2 triệu đồng trích từ tiền lương của hai người. Với 9 ca thực hiện đình sản trong năm 2012, hai lãnh đạo trạm y tế xã đã chi ra 18 triệu đồng. Đây là việc làm mà theo y sĩ Lê Văn Sang: “Nhằm tạo thêm động lực động viên kịp thời cho những người tham gia thực hiện KHHGĐ, nhất là đối với những gia đình nghèo, đông con...”.
Chị Đinh Thị Hồng Loan - cán bộ chuyên trách DS- KHHGĐ xã Trường Đông cho biết: Cùng với việc thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thì sự quan tâm thường xuyên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho đối tượng thực hiện KHHGĐ của 2 lãnh đạo trạm y tế đã tạo nên sự an tâm, tin tưởng đối với các cán bộ chuyên trách và CTV tại địa bàn. Số tiền lương của hai lãnh đạo trạm y tế bỏ ra rất có ý nghĩa trong cuộc vận động người dân tham gia KHHGĐ.
Chị Huỳnh Thị Mỹ Phương - CTV DS - KHHGĐ xã Trường Đông chia sẻ: Y sĩ Lê Văn Sang và bác sĩ Phạm Tấn Lực là 2 người rất tâm huyết với công tác Dân số, luôn theo dõi, động viên đội ngũ CTV hoàn thành tốt nhiệm vụ. Còn bà Bùi Thị Ngọc Phượng- Giám đốc Trung tâm DS- KHHGĐ huyện Hoà Thành phấn khởi cho biết: Những kết quả trong công tác Dân số của xã Trường Đông đã góp phần đáng kể vào thành tích chung của toàn huyện trong năm 2012. Việc làm của 2 lãnh đạo trạm y tế xã trong thời gian qua rất đáng được ghi nhận, biểu dương.
7 dấu hiệu phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcthời kỳ tiền mãn kinh của phụ nữ (quá trình chuyển sang mãn kinh) thường bắt đầu ở độ tuổi 40. Giai đoạn này có thể bắt đầu ở bất kỳ thời điểm nào từ cuối độ tuổi 30 đến 50 và kéo dài trung bình 4 năm, thậm chí kéo dài đến 8 năm.
Cách xử lý khi bị dị ứng bao cao su
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcNghe có vẻ rất hiếm gặp nhưng trên thực tế có một số người bị dị ứng khi sử dụng bao cao su. Vậy thực chất hiện tượng này là gì và cách xử lý như thế nào?
Thừa Thiên Huế tuyên truyền hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Theo Chi cục Dân số tỉnh Thừa Thiên Huế, tuyên truyền, giáo dục thay đổi hành vi, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh…giúp phát hiện và điều trị sớm bệnh tan máu bẩm sinh.
Cách xác định bạn có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung không?
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcUng thư cổ tử cung là loại ung thư phổ biến nhất gây tử vong ở phụ nữ.
Một số bài thuốc quý trị chứng hay cáu giận
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcSKĐS - Cáu giận là cảm xúc mà hầu như ai cũng có nhưng có một số người đặc biệt hay cáu giận hơn so với người khác. Thực ra, hay cáu giận cũng là biểu hiện bệnh lý và có thể điều trị được.
Bí quyết giúp phụ nữ tuổi 50 giảm cân và các triệu chứng mãn kinh
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcMãn kinh là một giai đoạn tự nhiên trong cuộc đời, thường ảnh hưởng đến phụ nữ trong độ tuổi từ 45 – 55, có thể gây tăng cân và các triệu chứng khó chịu khác.
Người bị loãng xương có nên tập thể dục?
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcLoãng xương được đặc trưng bởi sự mất canxi trong xương, khiến xương dễ bị gãy. Tập thể dục thường xuyên làm giảm tỷ lệ mất xương và bảo tồn mô xương, giảm nguy cơ gãy xương và té ngã…
Một số phương pháp tập luyện hỗ trợ điều trị rối loạn xuất tinh
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcChứng rối loạn xuất tinh xuất hiện ngày càng nhiều ở nam giới với các nguyên nhân khác nhau. Một số phương pháp tập luyện có thể hỗ trợ điều trị chứng bệnh này hiệu quả.
Bố chồng lên kế hoạch tỉ mỉ để dụ dỗ con trai có quan hệ bất chính với con gái đại gia
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcTôi được một phen sáng con mắt khi biết âm mưu của bố chồng mình.
Câu hỏi thường gặp cho người bị rong kinh
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcRong kinh là tình trạng chảy máu kinh nhiều hơn bình thường về lượng hoặc thời gian. Để chẩn đoán chính xác do nguyên nhân nào cần đi khám để được điều trị phù hợp.
7 dấu hiệu phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh
Dân số và phát triểnthời kỳ tiền mãn kinh của phụ nữ (quá trình chuyển sang mãn kinh) thường bắt đầu ở độ tuổi 40. Giai đoạn này có thể bắt đầu ở bất kỳ thời điểm nào từ cuối độ tuổi 30 đến 50 và kéo dài trung bình 4 năm, thậm chí kéo dài đến 8 năm.