Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng xét nghiệm COVID- 19 âm tính lần 3

| Y tế

GiadinhNet - 3 lần lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đều cho kết quả âm tính - thông tin từ CDC Hà Nội sáng 15/3.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng xét nghiệm COVID- 19 âm tính lần 3 - Ảnh 1.

Trước đó, chiều 9/3, Bộ Y tế đã thông tin tình hình sức khoẻ đoàn công tác của Bộ Kế hoạch - Đầu tư trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines từ Luân Đôn (Anh) về Hà Nội rạng sáng 2/3, cùng chuyến bay với BN17, BN21.

Hôm 9/3, tất cả các thành viên còn lại của đoàn (trừ BN21 đã dương tính thông báo hôm 8/3), kể cả Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã được xét nghiệm có kết quả âm tính. 

Tối 11/3, Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 có công văn gửi các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cách ly, theo dõi sức khoẻ với trường hơp có liên quan đến chuyến bay VN0054.

Đối với người tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính (tạm gọi là đối tượng 1 - PV) thực hiện việc cách ly trong vòng 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc. Trong thời gian cách ly, cơ quan y tế tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm, theo dõi, giám sát sức khoẻ. Trong trường hợp xét nghiệm âm tính vẫn tiến hành cách ly cho đủ 14 ngày.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng xét nghiệm COVID- 19 âm tính lần 3 - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Đối với người tiếp xúc với đối tượng 1 trên đây, tức là không tiếp xúc trực tiếp/gần với người nhiễm bệnh, thì việc cách ly được thực hiện tại nhà cho đến khi đối tượng 1 có xét nghiệm âm tính.

Trong một diễn biến khác, tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, kết quả xét nghiệm vào tối 14/3 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho thấy 87 người, trong đó có những người tiếp xúc với nam bệnh nhân số 50 (BN50) trong cuộc họp của Vietnam Airlines và người tiếp xúc với người tiếp xúc gần, bước đầu đã cho kết quả xét nghiệm âm tính.

BN50 trú tại phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân đi công tác tại Paris (Pháp) và về nước sáng 10/3 trên chuyến bay VN18.

Chiều 10 và 11/3, bệnh nhân đến cơ quan tại quận Long Biên (Hà Nội), có tiếp xúc với nhiều người tại cơ quan. Ngày 12/3, bệnh nhân ở nhà, thấy mệt và đau đầu.

Trưa 13/3, bệnh nhân vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, bằng taxi. Tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và chẩn đoán dương tính với virus gây COVID- 19.

Tối 13/3 mẫu bệnh phẩm bệnh của nhân được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả dương tính. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

T.Nguyên


Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.