Bộ trưởng Bộ Y tế: 4 trẻ tử vong cùng buổi sáng, tại một khoa ở Sản Nhi Bắc Ninh là bất thường
GiadinhNet – Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định sự việc 4 trẻ sơ sinh cùng tử vong trong một buổi sáng, tại một khoa ở Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh là bất thường.
Chiều 21/11, một ngày sau khi Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh xảy ra vụ việc 4 trẻ sinh non tử vong, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thị sát đơn nguyên sơ sinh của viện này.
Trao đổi với Bộ trưởng bên hành lang đơn nguyên sơ sinh, BS Lê Văn Nam, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh cho biết, bệnh viện có quy mô 500 giường, riêng giường bệnh nhi chiếm hơn 60%, trong đó có 98 giường sơ sinh.
Thực tế, tại đơn nguyên này xảy ra tình trạng quá tải. Đơn nguyên sơ sinh đang chăm sóc đặc biệt cho 14 cháu sinh non, bé nhẹ cân nhất 1,1 kg.
Bộ trưởng đã có chuyến đi thị sát đơn nguyên sơ sinh. Sau đó có cuộc làm việc lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh này và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm trẻ sơ sinh non tháng tại Đơn nguyên sơ sinh (Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh)
Bà Tô Thị Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh cho biết, ngày 20/11/2017, tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh có 4 trẻ sơ sinh tử vong trong quá trình cấp cứu và điều trị tại bệnh viện. 4 trẻ tử vong đều là trẻ sinh non từ 32 - 35 tuần, có cân nặng khi sinh từ 1,6kg – 2,3kg.
Các bệnh nhi này đều trong tình trạng suy hô hấp và được chẩn đoán suy hô hấp trên trẻ đẻ non, đã được xử lý cho nằm lồng ấp, thở máy, nuôi dưỡng tĩnh mạch và ăn sữa qua ống thông dạ dày, kháng sinh.
Ông Lê Văn Nam (áo Blouse trắng) - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh trao đổi cùng Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.
Trong quá trình điều trị từ 4 - 7 ngày tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, vào khoảng thời gian từ 22h ngày 19/11/2017 đến 9h30 sáng ngày 20/11/2017, các trẻ có biểu hiện diễn biến nặng, được điều trị tích cực nhưng không có kết quả và 4 trẻ sơ sinh đã tử vong.
Bà Tô Thị Mai Hoa cũng cho biết, tối 20/11, kíp trực liên quan đến các ca tử vong này đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.
Bệnh viện đã rà soát 92 bệnh nhi và chuyển 12 bệnh nhi tại Đơn nguyên sơ sinh lên Bệnh viện Nhi Trung ương (8 ca) và Bệnh viện Bạch Mai.
Chiều 21/11 hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Bắc Ninh được thành lập, trong đó có mời PGS.TS Trần Minh Điển (Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương) và PGS.TS Trần Danh Cường (Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương) phân tích làm rõ nguyên nhân vụ việc ngày hôm qua. Tính đến 17h ngày 21/11, Hội đồng chuyên môn này vẫn đang họp.
Ông Nguyễn Văn Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, tại Bắc Ninh, dù dân số chỉ 1,2 triệu dân, nhưng còn một lượng lớn khu công nghiệp với 330.000 công nhân, 2/3 trong số đó là nữ. Một bộ phận lớn trong số này phải làm việc từ 8-12 tiếng đồng hồ, phải đứng và làm khâu cuối trong dây chuyền sản xuất.
Bv Sản nhi Bắc Ninh được phê duyệt để mở rộng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong tỉnh.
Ông Phong cũng cho biết, hiện có 13 cháu trẻ sơ sinh non tháng ở Đơn nguyên sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. Ông Phong đề nghị các viện tuyến trên giúp bệnh viện có những giải pháp khắc phục trước mắt và lâu dài.
Ông Nguyễn Đức Vinh - Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ bà mẹ trẻ em khẳng định, hiện nay tử vong sơ sinh ở Việt Nam hiện nay ở mức 12%o. Có nghĩa là, với 1,5 triệu trẻ sinh ra một năm, mỗi ngày sẽ có khoảng 450 - 500 trẻ sơ sinh tử vong. Dù vậy, sự cố ở Bắc Ninh, ông Vinh khẳng định là sự cố bất thường.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã chia sẻ và động viên tinh thần cán bộ y tế tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. Bộ trưởng khẳng định, đây là sự cố không ai mong muốn nhưng cùng buổi sáng, tại một khoa lại có 4 trẻ tử vong thì “rõ ràng là bất thường”.
Cũng theo Bộ trưởng, từ khi thành lập đến nay, viện này đã điều trị thành công cho 1.000 trẻ sơ sinh non tháng, chăm sóc nuôi dưỡng những cháu chỉ vài lạng (700gram - 800gram). Tức là viện cũng có kinh nghiệm trong điều trị, nuôi dưỡng trẻ sinh non, nhẹ cân.
Trong số 4 trẻ tử vong ngày 20/11, có 2 cháu có mẹ mắc tiền sản giật nặng, một trường hợp mẹ tiền sản giật, đẻ non tháng, cân nhẹ, con là thụ tinh ống nghiệm. Các cháu tử vong trong tình trạng suy đa phủ tạng, suy hô hấp, nhiễm khuẩn huyết.
“Để có kết quả chính xác thì phải chờ hội đồng chuyên môn cấp Bộ kết luận và cơ quan điều tra, giám định” – Bộ trưởng nói.
Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng chỉ ra 3 nguyên nhân có thể nghĩ đến. Trước hết là nhiễm khuẩn bệnh viện, lây chéo nhiễm trùng trong viện rất nặng, thời gian nằm viện kéo dài, kháng kháng sinh.
Một nguyên nhân khác là do quá tải. Hiện nay, BV Sản nhi Bắc Ninh có 320 giường nhi, với hơn 90 giường là nhi sơ sinh, 20 giường là ca nặng. Tình trạng quá tải giường bệnh thấy rõ khi không chỉ điều trị cho nhân dân trong tỉnh mà còn lượng bệnh nhân từ các khu công nghiệp và các tỉnh khác.
Nhóm nguyên nhân thứ 3 là quá tải về sức lao động của cán bộ. Cả khoa có 7 bác sĩ và 25 điều dưỡng. Trong khi đó, hơn 20 giường nặng đáng ra phải cần nguyên số cán bộ này.
Bộ trưởng đề nghị trong chiều và tối 21/11, phải rà soát, chuyển các cháu nặng lên bệnh viện tuyến trên. Trong khi viện đang có vấn đề nghi nhiễm khuẩn bệnh viện, anh em cán bộ có sự hoang mang lo lắng.
Bệnh viện cũng cần kiểm soát quy trình chống nhiễm khuẩn đặc biệt tại Đơn nguyên Sơ sinh, Nội nhi...
“Không để Đơn nguyên Sơ sinh đông nữa, chuyển về các khoa bình thường và không chuyển lên tuyến trên những ca không nặng. Ngoài ra, phải có ngay đề án thành lập khoa Sơ sinh hoàn chỉnh” – Bộ trưởng nói.
Võ Thu
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.
Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.
Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.
Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.
Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Y tế - 2 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
Y tế - 2 tuần trướcSKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 2 tuần trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 3 tuần trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.