Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ rõ 3 thách thức lớn nhất trong phòng, chống thuốc giả

| Y tế

GiadinhNet - Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, việc tham gia các Hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trong đó có thuốc, nhưng cũng gây ra các nguy cơ và khó khăn trong việc kiểm soát hàng hóa.

Trong hai ngày 29-30/8, PGS. TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đã dẫn đầu đoàn đại biểu của Bộ Y tế Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN (AHMM14) lần thứ 14 và các Hội nghị liên quan tổ chức tại Campuchia.

Trước khi vào phiên toàn thể, Phiên họp kín của các Bộ trưởng Y tế ASEAN được tổ chức với chủ đề "Nỗ lực của ASEAN trong công cuộc chống lại thuốc giả và thuốc kém chất lượng".

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có bài phát biểu nhấn mạnh 3 thách thức lớn nhất trong công tác đấu tranh phòng, chống thuốc giả, thuốc kém chất lượng hiện nay.

Trước hết, xu hướng toàn cầu hóa thương mại, việc tham gia các Hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa, trong đó có thuốc. Tuy nhiên điều này cũng gây ra các nguy cơ và khó khăn trong việc kiểm soát việc vận chuyển, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa giả, kém chất lượng.

Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ rõ 3 thách thức lớn nhất trong phòng, chống thuốc giả - Ảnh 1.

Đoàn công tác của Bộ Y tế Việt Nam thăm bệnh viện tỉnh Siêm Riệp, Campuchia

Cùng đó, sự phát triển nhanh chóng về công nghệ, trong đó có công nghệ in ấn, sản xuất bao bì thúc đẩy sản xuất phát triển nhưng cũng tạo điều kiện cho các hoạt động làm giả hồ sơ giấy tờ, bao bì, nhãn mác ngày càng tinh vi hơn và khó phát hiện hơn. Rất ít hoặc không có những dấu hiệu để nhận biết, phân biệt thuốc thật – thuốc giả bằng cảm quản và các phương pháp phân tích thông thường.

Cuối cùng, theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, cùng với sự phát triển của cơ sở hạ tầng mạng internet và các ứng dụng, sự thuận tiện và khả năng tiếp cận của tất cả người dân với qua mạng internet, việc bán thuốc qua mạng internet đang ngày một phổ biến trong khi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan còn chưa đầy đủ, đồng bộ và chưa theo kịp sự phát triển của xã hội, công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ rõ 3 thách thức lớn nhất trong phòng, chống thuốc giả - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến làm việc với TS Takeshi Kasai, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế thế giới

Trước những thách thức nêu trên, trong thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện đồng thời các nhóm giải pháp đồng bộ, trong đó đáng chú ý là nhóm giải pháp về thể chế và nhóm giải pháp minh bạch hóa hệ thống quản lý và kiểm soát chất lượng.

Chiều 29/8, Phiên toàn thể của Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 14 được diễn ra và có chủ đề "Tăng cường Sức khỏe cho mọi người dân ASEAN". Tại đây, Bộ trưởng đã khẳng định cam kết của Việt Nam trong thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có cuộc họp song phương với Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia, Bộ trưởng Bộ Y tế Malaysia, TS. Takeshi Kasai, Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương.

Nhân dịp tham dự Hội nghị, nhằm tăng cường hợp tác y tế giữa Việt Nam và Indonesia, Bộ trưởng hai nước đã ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế Indonesia về Hợp tác Y tế.

Ngày 28/8, đoàn Việt Nam cũng tham dự hai sự kiện được tổ chức bên lề Hội nghị AHMM14.

Võ Thu

vo thu
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.