Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Bộ Y tế đi thăm bệnh nhân, động viên y bác sĩ đêm Giao thừa Tết Kỷ Hợi

Thứ hai, 22:08 04/02/2019 | Y tế

GiadinhNet - 20h đêm 30 Tết Kỷ Hợi 2019, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế đã đến chúc Tết, thăm hỏi bệnh nhân, động viên cán bộ, nhân viên y tế tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Tại nhiều bệnh viện, vẫn còn hàng nghìn bệnh nhân vì điều kiện bệnh tật, yêu cầu của phác đồ điều trị phải ở lại dịp Tết Nguyên đán. Cùng đó, đội ngũ nhân viên y tế của các viện này cũng phải hi sinh hạnh phúc riêng tư, gia đình, để trọn vẹn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Để động viên tinh thần các y bác sĩ cùng những bệnh nhân phải ở lại bệnh viện dịp Tết, trước thời khắc giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tới thăm, kiểm tra công tác trực Tết và chúc Tết các y bác sĩ trực đêm 30 Tết tại Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Thanh Nhàn.


Bộ trưởng Bộ Y tế thăm công tác trực Tết, chúc Tết tại Bệnh viện Thanh Nhàn đêm 30 Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: SKĐS

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm công tác trực Tết, chúc Tết tại Bệnh viện Thanh Nhàn đêm 30 Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: SKĐS

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, TS. Đào Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện cho biết, công tác trực giao thừa được chuẩn bị từ trước 1 tháng, 1 đêm trực cấp cứu và điều dưỡng, đầy đủ các cột. Bệnh viện cũng có phương án chuẩn bị sẵn sàng vị trí các kíp trực đầy đủ, công tác hậu cần vật tư y tế thuốc men bảo đảm tua trực.

Tại bệnh viện này, hiện tại còn 252 bệnh nhân điều trị, chưa kể sẽ còn các bệnh nhân cấp cứu. Thanh Nhàn là bệnh viện tiếp nhận số đông các bệnh nhân cấp cứu vì tai nạn xã hội và tai nạn sinh hoạt.

Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cũng cho hay, năm nay đặc biệt hơn là bệnh viện được giao thêm là phục vụ bệnh nhân cấp cứu ngoại viện khi có yêu cầu. Cùng đó, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu bệnh viện này phục vụ cả cho tuyến dưới khu vực Vân Đình, Mỹ Đức, Thanh Trì.

Sau khi nghe báo cáo, bên cạnh việc đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực trong công tác phục vụ người bệnh của ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, công nhân viên bệnh viện Thanh Nhàn trong dịp Tết, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã đôn đốc, chỉ đạo bệnh viện không để xảy ra tình trạng trong thời điểm Tết mà người bệnh đến khám không có người chăm sóc, thiếu thuốc men…

Các bệnh viện cần trang bị đầy đủ thuốc men, dược phẩm bảo đảm luôn sẵn sàng cấp cứu người bệnh kịp thời. Ngoài ra, do những ngày Tết không có đầy đủ nhân lực như ngày thường, các bệnh viện cần bố trí các ca trực hợp lý để có sự phối hợp tốt nhất.

Đặc biệt, một lần nữa Bộ trưởng nhấn mạnh các bệnh viện trong dịp Tết cần cố gắng tối đa không để người bệnh phàn nàn, tiếp tục chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ, nhằm nâng cao sự hài lòng người bệnh, nhất là trong dịp Tết, khi nhiều người khác được đoàn tụ, sum vầy bên gia đình thì những bệnh nhân tại viện vì hoàn cảnh bệnh tật phải đón giao thừa, đón Tết trong viện.

Nhân dịp này, Bộ trưởng cũng đã thăm hỏi và tặng quà cho những bệnh nhân ở lại bệnh viện điều trị và những em bé mới sinh ra đời trước thời khắc giao thừa.


Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tới chúc Tết tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và thăm các bé sơ sinh

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tới chúc Tết tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và thăm các bé sơ sinh

Tại Bệnh viện Việt Đức, báo cáo với Bộ trưởng, GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, năm qua, số lượng bệnh nhân mổ loại 2 loại 3 giảm nhiều nhờ những thành tựu trong công tác chỉ đạo tuyến theo Đề án1816, và Đề án bệnh viện vệ tinh.

Với công tác chuẩn bị cấp cứu bệnh nhân trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, bệnh viện đã chuẩn bị về mặt cơ sở vật chất trong đó đã tổ chức hiến máu tại bệnh viện và 5 điểm tại Bắc Ninh. Số máu nhận được cơ bản đáp ứng đủ dịp Tết.

Theo GS Trần Bình Giang, số bệnh nhân đến khám và mổ trong mấy ngày Tết vừa qua tăng gấp rưỡi so với ngày thường. Riêng trong ngày 29 Tết hôm qua, Bệnh viện thực hiện mổ 34 ca.

Ngày 30 Tết, tính đến 18h chiều, tổng số bệnh nhân khám cấp cứu là 74 ca, trong đó tai nạn giao thông là 30 trường hợp. Tổng số bệnh nhân phẫu thuật là 18 ca, chủ yếu chấn thương sọ não. Bệnh viện cũng chuẩn bị 600 suất quà trao trước giao thừa cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây.

T.Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Y tế - 15 giờ trước

Người đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Y tế - 15 giờ trước

Sau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 1 ngày trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 2 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Top