Bộ trưởng Bộ Y tế đi thăm nhiều cơ sở y tế tại tỉnh Thanh Hoá

| Y tế

GiadinhNet - Ngày 16/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đã có chuyến thị sát tại tỉnh Thanh Hoá.

Bộ trưởng và đoàn công tác đã đến thăm Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hoá và Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá. Bộ trưởng cũng đã đến thăm trường Đại học Y Thanh Hoá và trồng cây lưu niệm tại đây.

Tại các đơn vị trên, Bộ trưởng và đoàn công tác đã được nghe báo cáo tình hình hoạt động cũng như thông tin về các khó khăn, thuận lợi mà các đơn vị này đang gặp phải.

 

Bộ trưởng hỏi thăm các bệnh nhân đang chờ khám bệnh tại Hoằng Hoá
Bộ trưởng hỏi thăm các bệnh nhân đang chờ khám bệnh tại Hoằng Hoá

Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hoá cho biết, đơn vị này đã triển khai được nhiều kỹ thuật mới có yêu cầu kỹ thuật cao như nội soi đại tràng, thay khớp háng, siêu âm tim….Đơn vị cũng đã chú trọng đến các công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, kiểm soát nhiễm khuẩn ….

Đặc biệt, bệnh viện đã theo sõi sát sao hoạt động của đường dây nóng. Trong năm qua, Bệnh viện đã nhận 37 cuộc gọi, trong đó 10 cuộc phản ánh tinh thần thái độ, còn lại là góp ý để phát triển bệnh viện. Đơn vị này đã xử lý kịp thời các sai phạm…

 

Bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá
Bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá cũng thông tin đã hoàn thiện củng cố được các kỹ thuật mới từ dự án Bệnh viện Vệ tinh, 1816… Bệnh viện đã ứng dụng được nhiều kỹ thuật cao như can thiệp tim mạch, phẫu thuật lồng ngực, thay khớp háng, phẫu thuật tim hở….

Tuy nhiên, một trong những vấn đề bệnh viện đang gặp phải là đối tượng tham gia bảo hiểm còn hạn chế, nhất là bảo hiểm tự nguyện do chưa có chính sách hấp dẫn cho người tham gia. Quyền lợi của người bệnh có BHYT tuy đã được mở rộng hơn nhưng còn quá hạn hẹp, đặc biệt khi sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao; có một số dịch vụ bảo hiểm chưa thanh toán; các thẻ BHYT chưa quét ảnh của người bệnh, nhiều người mất CMT khó khăn trong việc đăng ký chế độ BHYT đặc biệt bà con vùng sâu vùng xa….

Lắng nghe các ý kiến của các đơn vị, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, Bộ trưởng biểu dương tinh thần làm việc của các đơn vị. Bộ trưởng nhấn mạnh, các đơn vị cần đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo và đặc biệt cần chú trọng đến vấn đề y đức, thái độ của cán bộ y tế đối với người bệnh.

 

Bộ trưởng và đoàn công tác trồng cây lưu niệm
Bộ trưởng và đoàn công tác trồng cây lưu niệm

Cũng trong buổi sáng 1/3, Bộ trưởng đã đến thăm Phân hiệu trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hoá. Tại đây, Bộ trưởng đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên của trường.

PV

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.