Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư khen các bác sỹ cứu bệnh nhân nhiễm HIV

| Y tế

GiadinhNet – Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa gửi thư khen cho tập thể cán bộ y, bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vì đã có hành động cứu người và đối diện với nguy cơ phơi nhiễm HIV.

Bộ trưởng cho biết, bà nhận được thông tin về việc các y, bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tiến hành mổ cấp cứu cho một bệnh nhân có H mà không kịp thực hiện các biện pháp phòng vệ. Vì vậy, các y bác sỹ này đã phải đối diện với nguy cơ phơi nhiễm căn bệnh thế kỷ.

Bức thư viết: “Thực tế cho thấy, trong quá trình cứu chữa người, cán bộ y tế luôn phải đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm những căn bệnh hiểm nghèo từ bệnh nhân. Hành động của 18 y, bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là một ví dụ về tinh thần hết lòng vì người bệnh, thực hiện đúng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ y tế “Cán bộ y tế phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn”. Bên cạnh đó, còn nhiều tấm gương hy sinh thầm lặng khác của các cán bộ y tế mà không phải lúc nào mọi người cũng biết đến”.

Trong bức thư, Bộ trưởng cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội áp dụng các biện pháp điều trị dự phòng, giảm thiểu tối đa nguy cơ nhiễm bệnh đối với 18 thầy thuốc này.

HP/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.