Hà Nội
23°C / 22-25°C

Máu bệnh nhân HIV bắn lên cổ tay bác sỹ, có khả năng dây vào mắt...

Thứ sáu, 08:29 10/07/2015 | Y tế

GiadinhNet - 18 y, bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có nguy cơ bị phơi nhiễm HIV sau khi hết lòng cấp cứu cho một bệnh nhân có HIV đã ngừng tim. “Bệnh nhân vào bệnh viện trong tình trạng người đầy máu, mạch không bắt được, huyết áp không đo được, thở ngáp cá, trụy tuần hoàn… Nếu bác sỹ chỉ chậm vài giây để đi găng tay thì bệnh nhân có thể vĩnh viễn rời xa cuộc sống”, một bác sỹ tham gia ca phẫu thuật trải lòng!

Bệnh nhân nguy cơ tử vong trong giây lát

BS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thuật lại ca mổ hy hữu vừa diễn ra tại đây, hiện đang được dư luận rất quan tâm chú ý: “Ngày 4/7, bệnh nhân N.T.T.H (SN 1979, quê ở Quảng Ninh) được đưa đến bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch, trên người đầy máu. Các bác sỹ nhanh chóng bắt mạch nhưng không bắt được, huyết áp không thể đo, trụy tuần hoàn… Xác định bệnh nhân có thể tử vong trong giây lát, không thể di chuyển nên toàn bộ kíp trực hôm ấy nhanh chóng ép tim, lấy ven truyền dịch và quyết định vừa tiến hành hồi sức, vừa tiến hành cầm máu, phẫu thuật”.

BS Nguyễn Duy Ánh cho biết, toàn bộ kíp phẫu thuật hoàn toàn không biết bệnh nhân có HIV, gia đình bệnh nhân cũng không hề thông báo điều này. Trong khi đó, vì tình huống quá khẩn trương để tiến hành cấp cứu, các y, bác sỹ đã không kịp mang phương tiện phòng hộ lây nhiễm nào. Theo BS Nguyễn Duy Ánh, việc trang bị phương tiện phòng hộ lây nhiễm HIV của bệnh viện rất đầy đủ. Hàng tuần, bệnh viện vẫn có các bệnh nhân HIV vào khám, chữa bệnh và các quy trình đều được tuân thủ. Để phòng chống lây nhiễm, cán bộ y tế cần đeo hai lần găng tay, đi ủng, đội mũ, đeo tạp dề, khẩu trang y tế. Tuy nhiên, trong tình huống bệnh nhân đối mặt với tử thần chỉ tính bằng giây, các bác sỹ đã không kịp nghĩ đến việc bảo hộ phòng chống  bệnh lây truyền.

BS Bùi Bích Ngọc - chuyên gia gây mê có mặt tại ca trực hôm đó cho biết: “Lúc gây mê cho bệnh nhân, tôi cũng bị dính máu nhưng không có xây xát nên cũng đỡ lo hơn. Những ngày sau đó, gia đình, bạn bè đều gọi điện hỏi thăm, an ủi. Với chúng tôi, việc tiếp xúc với những sản phụ có HIV không phải là hiếm gặp, nhưng thường có hồ sơ bệnh nhân từ trước nên chúng tôi chủ động cách dự phòng lây nhiễm…”.

Đại diện Sở Y tế TP Hà Nội trao Bằng khen đột xuất cho các thầy thuốc đã tham gia ca phẫu thuật đặc biệt.  	Ảnh: P.H
Đại diện Sở Y tế TP Hà Nội trao Bằng khen đột xuất cho các thầy thuốc đã tham gia ca phẫu thuật đặc biệt. Ảnh: P.H

Không hề giận người nhà bệnh nhân!

ThS.BS Nguyễn Biên Thùy - người trực và tiếp xúc với bệnh nhân chia sẻ: “Đây là trường hợp cấp cứu đặc biệt nên chúng tôi không thể kịp mang bảo hộ như các ca cấp cứu thông thường. Vì tính mạng của bệnh nhân được tính từng giây, không thể chậm trễ. Kể cả có mang bảo hộ nhưng trong lúc tối cấp như vậy, găng tay thì ngắn mà máu bệnh nhân bắn lên tận cổ tay, thậm chí có khả năng dây vào mắt”.

Tham gia ca phẫu thuật ấy có 30 bác sỹ, điều dưỡng, nhưng trong đó có 18 người là gặp nguy cơ cao khi tiếp xúc trực tiếp với máu của bệnh nhân. Chia sẻ với PV khi được hỏi: “Có giận người nhà bệnh nhân khi họ không báo trước về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân để chuẩn bị kỹ hơn không?”, BS Nguyễn Biên Thùy cười buồn: “Cũng không thể trách được vì họ có quyền không tiết lộ bệnh tình của mình. Hơn nữa, chắc họ nghĩ rằng nếu nói ra thì bác sỹ sẽ không kịp thời cấp cứu cho người nhà của họ vì kỳ thị, sợ hãi. Tuy nhiên, người thầy thuốc  nào cũng vậy, đứng trước bất kỳ người bệnh nào, chúng tôi cũng sẽ làm hết sức mình. Cứu người - đó là trách nhiệm của chúng tôi, nhất lại là trong trường hợp đặc biệt…”.

BS Lưu Quốc Khải - Trưởng khoa Đẻ (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) kể lại: “Tôi đang đưa con đi học thì nhận được cuộc gọi thông báo có bệnh nhân trong tình trạng ngừng tim, cơ hội sống rất thấp. Tôi để con ở cổng trường và đến ngay bệnh viện. Nhìn qua thấy bệnh nhân đã có dấu hiệu ngừng tuần hoàn. Phẫu thuật di chuyển rất khó, không có cơ hội chuyển sang phòng mổ. Các đồng nghiệp phụ trách hồi sức đã làm rất tốt trong điều kiện gấp gáp như thế khi bệnh nhân đã có nhịp tim trở lại. Khi tôi đang phẫu thuật thì nghe tin bệnh nhân bị HIV, tất cả sững mất mấy giây, đó là bản năng nghề nghiệp. Nhưng ngay sau đó, mọi việc vẫn triển khai như chưa có gì xảy ra. Thầy thuốc nào trong hoàn cảnh như vậy thì cũng hành động thế thôi, người bệnh là trên hết”.

 

BS. Lưu Quốc Khải - Trưởng khoa Đẻ, BV Phụ sản Hà Nội thăm hỏi bệnh nhân NTH sau khi phẫu thuật.

BS. Lưu Quốc Khải - Trưởng khoa Đẻ, BV Phụ sản Hà Nội thăm hỏi bệnh nhân NTH sau khi phẫu thuật.

Để bác sỹ an toàn khi tham gia cấp cứu

Chiều 9/7, đại diện Bộ Y tế đã đến dự lễ trao tặng Bằng khen đột xuất cho các cá nhân tham gia kíp mổ. Lễ tôn vinh này do Sở Y tế Hà Nội chủ trì. PGS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết: Hiện cả nước có khoảng 220.000 bệnh nhân HIV. Hàng ngày, các y, bác sỹ vẫn thường xuyên chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân ấy. Những tình huống như của bệnh nhân N.T.T.H không nhiều. Việc các y, bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã quên mình cứu chữa cho người bệnh là việc làm đáng biểu dương.

Còn ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhìn nhận về sự việc một cách khá công bằng. Ông cho rằng, đây là dịp đáng tôn vinh các bác sỹ đã hết lòng cứu chữa bệnh nhân, nhưng đồng thời cũng là dịp để nhắc nhở họ cần chuẩn bị tốt hơn, kỹ lưỡng hơn để luôn sẵn sàng đối mặt với các ca cấp cứu trong mọi tình huống mà vẫn đảm bảo an toàn cho chính mình.

Nhân dịp này, Sở Y tế Hà Nội đã trao tặng Bằng khen đột xuất cho 19 cá nhân tham gia vào kíp mổ cứu sống bệnh nhân N.T.T.H (bao gồm 18 cán bộ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và một học viên). Hiện 19 người tham gia trực tiếp vào kíp mổ đã được làm các xét nghiệm, uống thuốc dự phòng lây nhiễm. Các bác sỹ cho biết, rất may là bệnh nhân đang được điều trị ARV nên số lượng virus HIV trong máu sẽ thấp và nguy cơ lây nhiễm không cao như các bệnh nhân HIV không được điều trị ARV. Toàn bộ các y, bác sỹ trên sẽ được tận tình theo dõi và làm các xét nghiệm, điều trị trong vòng 6 tháng khi có kết quả cuối cùng.

 

BS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc bệnh viện cung cấp thêm thông tin: “Bệnh nhân này có hoàn cảnh khá đặc biệt. Chồng chị đã mất vì AIDS, hiện chị đang nuôi con 10 tuổi. Việc cấp cứu, đưa chị trở về với cuộc sống để làm mẹ, chăm lo cho con thơ. Đó là hạnh phúc của người thầy thuốc chúng tôi. Hiện bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe và được ra viện rồi”.

P.Hoàng - H.Nam/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tết uống trà gì để vừa thơm dịu như sen nở, vừa nhẹ bụng, dễ ngủ suốt những ngày xuân?

Tết uống trà gì để vừa thơm dịu như sen nở, vừa nhẹ bụng, dễ ngủ suốt những ngày xuân?

Sống khỏe - 7 giờ trước

GĐXH - Ngày Tết, sau những bữa ăn nhiều đạm và dầu mỡ, một chén trà thơm không chỉ giúp cân bằng vị giác mà còn mang lại cảm giác thư thái rất riêng của mùa xuân. Từ trà sen, trà hoa nhài đến những loại trà thảo mộc dịu nhẹ, lựa chọn đúng loại trà ngày Tết có thể giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn, tinh thần dễ chịu hơn trong những ngày đầu năm.

Người đàn ông 32 tuổi đang chơi bóng đá, bất ngờ bị nhồi máu cơ tim

Người đàn ông 32 tuổi đang chơi bóng đá, bất ngờ bị nhồi máu cơ tim

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Người bệnh tên H., 32 tuổi, ngụ tại xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, được đưa vào viện trong tình trạng ngất, ngã quỵ khi đang đá bóng.

Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà

Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.

Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả

Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả

Sống khỏe - 1 tuần trước

GĐXH - Giảm cân không có nghĩa là phải nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn chất béo. Một số loại hạt quen thuộc, giàu chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Dưới đây là 6 loại hạt được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung khi muốn giảm cân an toàn.

Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư

Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Thạch tín – chất độc từng bị loại bỏ khỏi nha khoa hiện đại vẫn âm thầm xuất hiện trong một số chế phẩm điều trị răng miệng trôi nổi. Việc sử dụng các sản phẩm này không chỉ gây hoại tử lợi, xương hàm mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc mạn tính và ung thư nếu phơi nhiễm kéo dài.

Người phụ nữ 75 tuổi gặp nạn thương tâm, nguy cơ mất chức năng vận động do bị chó tấn công

Người phụ nữ 75 tuổi gặp nạn thương tâm, nguy cơ mất chức năng vận động do bị chó tấn công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bác sĩ cho biết, tổn thương do súc vật cắn là tổn thương đặc biệt nguy hiểm do vết thương thường bẩn, dập nát, vi khuẩn dễ xâm nhập sâu vào mô, gân, xương và cơ.

Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phải

Uống thuốc giảm đau vai gáy, người đàn ông nhập viện gấp vì một sai sót nhiều người Việt mắc phải

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Uống thuốc giảm đau nhức vùng vai gáy chơi thể thao, người bệnh phải nhập viện gấp vì uống nguyên cả lớp vỏ bọc bên ngoài.

Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông bị thủng ruột vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Người bệnh bị thủng ruột non do dị vật tăm tre có thói quen ngậm tăm sau khi ăn và cả khi đi ngủ.

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Đau đầu sau 2 ngày bị tai nạn, nam sinh đi khám phát hiện chấn thương sọ não

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Dù vẫn tỉnh táo sau tai nạn giao thông, nam thanh niên 21 tuổi nhập viện muộn với biểu hiện đau đầu kéo dài, các bác sĩ phát hiện do chấn thương sọ não.

WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah

WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah

Y tế - 2 tuần trước

Virus Nipah có nguồn gốc động vật nhưng có thể lây sang người, chưa có thuốc đặc hiệu hoặc vaccine phòng, cần dựa vào chăm sóc sớm để cải thiện khả năng sống sót.

Top