Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu làm việc tại Cao Bằng: Chú trọng đào tạo y tế chất lượng cao
GiadinhNet - Trong 2 ngày 19 - 20/10, TS. Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế và lãnh đạo một số Cục, Vụ trực thuộc Bộ đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng.
Báo cáo với Đoàn công tác, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Cao Bằng mới chỉ có 7 bác sĩ/1 vạn dân, số giường bệnh là 27,4/ vạn dân. Tuy nhiên, tỉnh đã cố gắng thực hiện và đạt mục tiêu 100% số xã có bác sĩ phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Đến nay, đã có 117/199 trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sĩ, 15 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã, 100% số xã có y sĩ và nữ hộ sinh.
Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, tỉnh chưa có điều kiện đầu tư, phát triển các chuyên khoa chuyên sâu do thiếu đội ngũ cán bộ y bác sĩ có trình độ năng lực. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng kịp thời với sự chuyển giao kỹ thuật chuyên môn của các BV tuyến trên theo Đề án 1816...
Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, tháo gỡ bài toán thiếu nhân lực y tế của tỉnh, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cho rằng, ngành y tế tỉnh Cao Bằng cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Đặc biệt, cần lưu ý tới vấn đề tăng cường chất lượng làm việc của các bác sĩ ở tuyến xã. Theo đó, Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh có chính sách khuyến khích cán bộ đi học sau đại học. Đẩy mạnh đào tạo theo dạng cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đồng thời xây dựng kế hoạch và triển khai nhanh việc đào tạo sau đại học ngay tại địa phương...
![]() Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu thăm bệnh nhân bị chấn thương sọ não tại BV Đa khoa tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: P.T) |
Đẩy mạnh Đề án 1816 về tuyến huyện
Thực hiện Đề án 1816, từ năm 2009 đến nay, Sở Y tế đã cử 21 cán bộ của BV Đa khoa tỉnh Cao Bằng và Bệnh viện Y học cổ truyền tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho 4 bệnh viện đa khoa huyện, thời gian 3 tháng/đợt; cử bác sĩ của 4 bệnh viện đa khoa huyện đi hỗ trợ chuyên môn cho 12 xã khó khăn chưa có bác sĩ với thời gian 3 tháng/đợt. Từ đó phần nào khắc phục tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến trên.
Tính đến thời điểm này, 13/13 bệnh viện đa khoa huyện, thị và BV Tĩnh Túc được đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ với tổng kinh phí 133 tỷ đồng. Dự kiến đến hết năm 2010, 8/13 bệnh viện đa khoa huyện hoàn thành phần xây lắp. BV Đa khoa Cao Bằng được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, đến nay, 8.541m2 được xây mới, 4.070m2 cải tạo hoàn thành và đưa vào sử dụng...
Tuy nhiên, Cao Bằng hiện vẫn là tỉnh gặp nhiều khó khăn nên các nguồn lực đầu tư cho công tác y tế còn hạn chế, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, tình trạng quá tải vẫn diễn ra. Để giải quyết tình trạng này, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu chỉ đạo y tế địa phương cần giữ vững mạng lưới y tế cơ sở, giảm quá tải bằng các cách giảm ngày điều trị trung bình, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; khuyến khích khám bệnh ngoại trú, bác sĩ gia đình; đẩy mạnh thực hiện luân phiên luân chuyển cán bộ theo Đề án 1816.
Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh: "Cần đẩy mạnh luân chuyển cán bộ tỉnh về huyện thay cho việc luân chuyển cán bộ tuyến Trung ương về tỉnh. Đối với những xã chưa có bác sĩ, ngành Y tế cần nghiên cứu mô hình các bác sĩ làm việc tại xã. Bác sĩ đang công tác tại tuyến huyện sẽ luân phiên về tuyến xã trong thời gian từ nửa năm đến 1 năm, sau đó lại trở về tuyến huyện công tác để luôn được cập nhật kiến thức, nâng cao tay nghề. Hoặc bác sĩ tuyến huyện có thể về tuyến xã khám chữa bệnh từ 2 - 5 buổi/tuần nhưng phải thông báo trước cho người dân".
Trong chuyến công tác này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cũng đã đến thăm, làm việc và thăm hỏi tặng quà cho một số bệnh nhân tại BV Đa khoa huyện Hà Quảng, BV Đa khoa tỉnh Cao Bằng, BV Đa khoa huyện Trùng Khánh, BV Đa khoa huyện Quảng Uyên và Trạm Y tế xã Phúc Sen (huyện Quảng Uyên).
|
Từ năm 2009 đến nay, đã có 6 BV tuyến Trung ương với tổng số 45 cán bộ đến hỗ trợ chuyên môn cho Cao Bằng ở các lĩnh vực: Ngoại khoa, sản phụ khoa, nhãn khoa, gây mê hồi sức, nội tiết, điều dưỡng, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị y tế và cận lâm sàng. Nhờ đó, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh được hưởng chất lượng khám chữa bệnh, dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương. |
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.
Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.
Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.
Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.
Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Y tế - 2 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
Y tế - 2 tuần trướcSKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 3 tuần trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 3 tuần trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
