Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Sẽ tìm cách để người nghèo có điều kiện khám, chữa bệnh tốt hơn

| Y tế

GiadinhNet - Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu vừa có chuyến làm việc tại tỉnh Cao Bằng. Trong chuyến đi này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến với xã Trường Hà – huyện Hà Quảng để thị sát công tác khám, chữa bệnh tại đây.

 

Bộ trưởng Bộ Y tế  rất quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng cho trẻ nhỏ và bảo hiểm y tế cho người nghèo. 	ảnh: Phượng Hoàng
Bộ trưởng Bộ Y tế rất quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng cho trẻ nhỏ và bảo hiểm y tế cho người nghèo. ảnh: Phượng Hoàng

 

Hà Quảng được coi là một trong những huyện nghèo nhất của cả nước. Tại đây, Bộ Y tế đã trao tặng nhiều thiết bị y tế cho địa phương để tăng cường khám, chữa bệnh cho bà con dân tộc trong vùng.

Bộ trưởng cũng đã đến thăm Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Quảng và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng. Tại những nơi này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đều đến thăm những bệnh nhân đang chữa trị và đặc biệt quan tâm đến những bệnh nhân nghèo. Bộ trưởng cũng rất lo ngại trước tình trạng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng chỉ có 4 máy chạy thận nhân tạo, các bệnh nhân phải chờ đợi rất lâu mới đến lượt chạy thận.

Ông Trần Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, Cao Bằng có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao nhất nước (lên tới 95%), đây cũng là một trong số địa phương nghèo nhất nước. Việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng sâu, vùng xa rất khó khăn. Trong khi đó, năng lực ngành Y tế tuyến dưới cũng còn những hạn chế. Hiện 96% dân số của tỉnh được đóng bảo hiểm. Tuy nhiên, đến năm 2015, dự kiến tỷ lệ này sẽ bị “tụt” xuống chỉ còn 91,2% do một số xã không còn nằm trong diện khó khăn. Sau khi các xã không còn hộ nghèo, sẽ có khoảng 38.000 người không còn được nằm trong diện hỗ trợ mua bảo hiểm y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Bộ sẽ tìm cách tiếp cận với các doanh nghiệp để họ hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng trên. Và việc mua bảo hiểm sẽ không thông qua quỹ nào mà trực tiếp do doanh nghiệp tài trợ. Sau khi đi thực tế, nắm được thông tin phản ánh từ các y, bác sỹ, có những bệnh nhân không thể có tiền đóng nốt 5% số viện phí theo quy định của Bảo hiểm y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã quyết định tặng 50 triệu đồng cho Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Cao Bằng hỗ trợ bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện.

Tỉnh Cao Bằng cũng đã đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ trong việc kiến nghị lên các bộ, ngành liên quan để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị y tế cho các đơn vị y tế tỉnh. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, sẽ đề nghị cấp thêm 4 máy chạy thận nhân tạo cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trước mắt Bộ sẽ lựa chọn để xây dựng 5 trạm y tế tuyến xã. Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh Cao Bằng chú ý tới vấn đề thu hút nhân lực ngành Y và đề nghị chú ý giảm tỷ lệ tử vong mẹ vì tỷ lệ này ở Cao Bằng hiện rất cao (110 mẹ tử vong/100.000 dân trong khi tỷ lệ này trung bình của cả nước là 69).

Dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã tặng Bằng khen của Bộ cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và 2 cá nhân (đồng chí Vương Thị Tuyên, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Y tế) và  Trung tá Đàm Xuân Trường, Chủ nhiệm Quân y, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) do đã có nhiều thành tích trong công tác kết hợp quân - dân y bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hoàng Phương

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.