|
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. |
Tại lễ bàn giao công tác y tế, tân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ, trong thời gian tới sẽ tập trung vào nhiều vấn đề “nóng” của ngành Y như tiếp tục giảm tải bệnh viện, đổi mới cơ chế tài chính, chủ động xây dựng nguồn nhân lực, phát triển kỹ thuật y cao, nỗ lực hướng tới thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân… Nhân dịp này, Bộ trưởng đã dành cho Báo GĐ&XH một cuộc trao đổi cởi mở, thẳng thắn.
Thưa Bộ trưởng, trong thời gian tới, ngành y tế sẽ tập trung ưu tiên giải quyết những vấn đề gì?
- Hiện có nhiều vấn đề cần được quan tâm, nhưng những vấn đề sau được ưu tiên trước nhất. Thứ nhất, tiếp tục giảm tải ở các bệnh viện (BV), nhất là ở tuyến Trung ương (chuyên khoa ung bướu, tim mạch, nhi); Thứ hai, tăng cường chất lượng dịch vụ y tế (muốn thế phải đổi mới cơ chế tài chính hiện nay); Thứ ba, tăng cường mạng lưới y tế cơ sở, nhất là tuyến xã (tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị, thuốc men). Thứ tư và cũng bao trùm nhất, đòi hỏi lộ trình dài và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn dân, đó là thực hiện được bảo hiểm y tế toàn dân (trước mắt, tập trung ưu tiên các đối tượng người cận nghèo, học sinh, sinh viên, nông dân)...
|
Tân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận bàn giao công tác từ nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu ngày 8/8/2011. Ảnh: C.C |
Sau một thời gian nỗ lực, chúng ta đã có những thành công trong việc giảm quá tải bệnh viện. Tuy vậy, đây vẫn là vấn đề được người dân quan tâm. Vậy nhiệm kỳ này, ngành y tế sẽ có những bước đột phá gì, thưa Bộ trưởng?
- Thời gian qua chúng ta đã giảm được khoảng 60% sự quá tải, đặc biệt giảm tải được ở một số BV lớn. Khoảng 30 năm trở lại đây dân số tăng nhanh nhưng số BV công mở ra không nhiều. Nhờ có nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, chúng ta đã sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các BV huyện để giảm tải BV tuyến trên tốt. Tuy nhiên, việc xây mới vẫn còn rất ít. Ngân sách Nhà nước dành cho BV công lập cũng hạn chế, các BV phải vay vốn để đầu tư, rất khó khăn. Vừa qua chúng tôi có đề án giảm tải các BV lớn, Nhà nước cần đầu tư ngân sách để mở thêm giường bệnh. Ngoài ra, các tỉnh nên dành quỹ đất để mở BV công. Với cơ chế xã hội hóa, trong những năm qua tuy đã có nhiều BV dân lập được xây dựng nhưng quy mô vẫn còn khá khiêm tốn.
Cần phải nhấn mạnh rằng, việc giảm tải tuyến Trung ương phải bắt nguồn từ các tuyến dưới. Cho nên, việc đầu tiên của giảm tải là phải giải quyết ở gốc, tức là phải đầu tư hơn nữa cho công tác y tế tuyến huyện, xã. Đầu tư cả về trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất và con người. Khi mọi thứ đều sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tại địa phương đó thì họ sẽ không còn muốn lên BV tuyến trên để điều trị cho vất vả, tốn kém. Theo một điều tra mới nhất của các bệnh viện tuyến Trung ương, có đến 50% số ca bệnh tại các bệnh viện tuyến Trung ương thì tuyến dưới có đủ khả năng chữa trị. Vậy vấn đề ở đây chỉ còn là chuyện tâm lý của người bệnh. Muốn công tác giảm tải đạt hiệu quả cao hơn nữa, phải xử lý tốt cả vấn đề này.
Nhiều ý kiến cho rằng, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tăng lên nhưng giá viện phí hiện nay đã quá lạc hậu, do vậy gây khó khăn cho việc cải thiện chất lượng dịch vụ y tế. Bộ trưởng có thể nói gì về điều này?
- Hiện nay khung giá dịch vụ y tế đã quá cũ, ban hành từ năm 1994, do vậy cần phải đổi mới cơ chế tài chính y tế, tính đúng, tính đủ. Với khung giá cũ, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân. Vừa rồi, chúng tôi đã có dự thảo điều chỉnh 350 dịch vụ trên khoảng 1.000 dịch vụ cơ bản. Việc điều chỉnh này sẽ giúp người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Hiện nay chúng tôi đang phối hợp với Bộ Tài chính xem lại để trình Chính phủ cho điều chỉnh giá dịch vụ. Theo tôi, phải thay đổi vì giá dịch vụ đó đã quá thấp, đến mức vô lý. Hơn nữa, cũng cần hiểu là khi điều chỉnh giá dịch vụ thì hầu hết đã được bảo hiểm y tế chi trả.
|
Với nỗ lực lớn trong thời gian vừa qua, ngành y đã có những thành công trong việc giảm tải bệnh viện. Ảnh: Chí Cường |
Ai cũng cho rằng, vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế là "ghế nóng". Vậy khi được tín nhiệm bầu vào vị trí này, Bộ trưởng có suy nghĩ gì?
- Khi được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhân dân tín nhiệm bầu nắm giữ các vị trí bộ trưởng, theo tôi, "ghế" của bộ trưởng nào cũng "nóng". Vì khi bầu, lãnh đạo nhà nước và người dân đã tin tưởng, đồng thời cũng đòi hỏi chúng tôi phải nỗ lực hoàn thành thật tốt công việc được giao phó. Tuy nhiên, vì lĩnh vực y tế liên quan đến từng cá nhân, gia đình nên có phần "nhạy cảm" hơn. Với trọng trách vừa được giao phó, bản thân tôi rất vinh dự nhưng cũng cảm nhận được trách nhiệm rất nặng nề. Đó là phải làm thế nào đáp ứng được mong mỏi của người dân và cử tri trong công tác khám chữa bệnh. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tôi tin tưởng rằng những khó khăn trước mắt cũng như lâu dài sẽ được giải quyết một cách thấu đáo và thành công. Đặc biệt, với sự nỗ lực của các cán bộ, y bác sĩ trong cả nước, công tác y tế sẽ không ngừng phát triển, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!
Vân Khánh (thực hiện)