Bộ trưởng đã nhấn mạnh đến việc Nghệ An cần chú ý đến hậu quả bão ảnh hưởng đến các huyện miền Tây.
Sau khi kiểm tra, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã lấy huyện Quỳnh Lưu làm nơi họp nhanh với lãnh đạo các ban ngành tỉnh Nghệ An.
Tại đây, ông Nguyễn Thọ Cảnh - Giám đốc Sở nông nghiệp, phát triển và nông thôn Nghệ An - cho biết hiện tỉnh đã di dời gần 5 ngàn hộ dân, tương ứng với gần 18 ngàn người, hơn 4,2 ngàn tàu thuyền đã vào nơi trú ẩn an toàn.
Việc di dời dân này đã thực hiện xong trước 16 giờ cùng ngày, những hộ dân nào không chịu di dời thì ngành chức năng sẽ cưỡng chế. Đặc biệt, để phòng cơn bão số 3, tại thành phố Vinh - nơi có nhiều nhà chung cư đã cũ nên tỉnh cũng đã yêu cầu UBND thành phố khẩn trương di dời gần 200 hộ dân đến nơi trú ẩn an toàn. Các huyện khác như Nghi Lộc, Diễn Châu, thị xã Cửa Lò, Quỳnh Lưu cũng đã nhanh chóng hoàn thành việc lên phương án khi cơn bão số 3 đến.
|
|
|
Bộ trưởng Cao Đức Phát cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra tàu thuyền tránh bão tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: H.H |
Tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc- Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Nghệ An - cho rằng, Nghệ An đã huy động nhân lực- vật lực chủ động lên phương án thật kỹ để đối phó với cơn bão số 3. Tiếp nhận báo cáo của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng Cao Đức Phát ghi nhận tinh thần chuẩn bị chỉ đạo của tỉnh Nghệ An như chủ động triển khai kêu gọi tàu thuyền, di dân những vùng nguy hiểm kịp thời.
Bộ trưởng cũng đề nghị, tỉnh Nghệ An nên chủ động chỉ đạo đối với các huyện miền Tây khi cơn bão qua để đề phòng tình trạng lũ ống, lũ quét gây thiệt hại lớn. “Về phía Bộ sẽ phối hợp với Bộ tài nguyên và môi trường có các thông tin kịp thời cho tỉnh để đối phó lũ” - Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh.
Hồ Hà - Tuệ Minh