Bộ trưởng Y tế thăm và làm việc tại Hưng Yên: Tăng cường nguồn nhân lực y tế
GiadinhNet - Ngày 6/2, đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đã về thăm và làm việc với tỉnh Hưng Yên.
![]() |
|
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao quà cho Bệnh viện đa khoa Hưng Yên ngày 6/2. |
Thực hiện tốt công tác dự phòng
Tại buổi làm việc, ông Hoàng Văn Bào, Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên đã giới thiệu khái quát với Bộ trưởng về tình hình kinh tế - xã hội và công tác y tế của tỉnh. Thời gian qua, ngành y tế tỉnh thực hiện tương đối tốt cả lĩnh vực dự phòng và điều trị. Năm 2011 không có dịch lớn xảy ra, đặc biệt một số dịch có nguy cơ tiềm ẩn như dịch tả, dịch cúm A, sốt xuất huyết...
Chất lượng điều trị y tế của tỉnh từng bước được nâng lên. Tỷ lệ bệnh nhân điều trị khỏi đạt trên 90%, tỷ lệ chuyển tuyến giảm. Đến nay, toàn tỉnh có 90% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2001-2010. Tuy vậy, theo ông Hoàng Văn Bào, thách thức của y tế Hưng Yên hiện nay là nguồn nhân lực rất thiếu. Mặc dù tỉnh đã có nhiều chính sách thu hút như bác sĩ, dược sĩ đại học hệ chính quy về công tác không phải thi tuyển, đồng thời hỗ trợ thêm 25 triệu đồng/người, được hưởng đủ 100% lương, nhưng một số đơn vị không tuyển đủ.
![]() |
|
Đoàn công tác Bộ Y tế và các đại biểu dâng hương, tưởng niệm 221 năm ngày mất của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác. |
|
Nhân dịp về làm việc tại Hưng Yên, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm, động viên bệnh nhân, cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Liêu Xá, Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ (Yên Mỹ), BVĐK tỉnh Hưng Yên. Bộ trưởng đã tặng quà gồm thuốc điều trị, vật tư y tế cho 3 cơ sở y tế nói trên. |
Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Trần Văn Chiến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS - KHHGĐ đánh giá, mặc dù đã đạt được kết quả tích cực song công tác DS-KHHGĐ ở Hưng Yên phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để nâng cao chất lượng dân số, Hưng Yên cần quan tâm đến các vấn đề như ổn định tổ chức bộ máy, nhân lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm thực hiện thành công Chiến lược DS/SKSS giai đoạn 2011-2020...
Hiện nay, chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác DS- KHHGĐ ở cơ sở không chỉ thấp mà còn chưa được giải quyết đúng theo quy định. Bên cạnh đó, dù tỉ số giới tính khi sinh ở Hưng Yên đã giảm từ 130,7 bé trai/100 bé gái (năm 2009) xuống còn 120 bé trai/100 bé gái (năm 2011) nhưng vẫn là tỉnh đứng đầu toàn quốc về mất cân bằng giới tính khi sinh.
Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao những kết quả ngành y tế tỉnh Hưng Yên đạt được, đồng thời yêu cầu ngành cần đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng chuyên môn; tăng cường nguồn nhân lực; quy hoạch hợp lý hệ thống y tế từ tỉnh tới cơ sở. Bộ trưởng khuyến khích BVĐK tỉnh phấn đấu xây dựng đạt tiêu chí bệnh viện hạng I.
Bộ trưởng cũng yêu cầu tỉnh Hưng Yên không nên tiếp tục tách các bệnh viện chuyên khoa; có kế hoạch đưa việc quản lý các bệnh không lây nhiễm về tuyến cơ sở; quan tâm hơn nữa tới vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh... Bộ sẽ quan tâm hỗ trợ kinh phí để ngành y tế tỉnh đào tạo chuyên khoa sâu, chuyển giao công nghệ; đầu tư cho lĩnh vực y tế dự phòng.
|
Dâng hương tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Ngày 6/2, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Y tế đến dâng hương tưởng niệm, kỷ niệm 221 năm ngày mất của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên). Đây là Lễ hội diễn ra hàng năm ở tỉnh Hưng Yên được tổ chức nền nếp, văn minh trong không khí tôn nghiêm, thể hiện sự thành kính đối với vị Đại danh y đã có nhiều cống hiến cho dân tộc. Các đại biểu đã dâng hương, tưởng niệm và ôn lại thân thế, sự nghiệp cao quý của Hải Thượng Lãn Ông đối với nền y học cổ truyền nước nhà, nêu cao những lời răn dạy theo "9 điều y huấn cách ngôn" mà ông để lại đã được Bộ Y tế lấy làm "Đạo đức hành nghề y dược học cổ truyền". Phát biểu tại lễ dâng hương, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: Cuộc đời của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác là hình ảnh cao đẹp của người thầy thuốc với kiến thức uyên thâm, với tinh thần trách nhiệm cao cả trong nghề nghiệp, lòng nhẫn nại, tận tâm với đức hy sinh và lòng yêu thương người bệnh vô bờ bến. Ông thật xứng đáng là người đã dựng "ngọn cờ đỏ thắm" trong nền y học nước nhà, là tấm gương sáng về y đạo, y thuật cho đời sau noi theo. Cùng ngày, Bộ trưởng cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm tại Y Miếu (Hà Nội). |
Phương Thuận

