Bộ Y tế 'bắt tay' thực hiện 'Ngày đầu tiên' tại Việt Nam

| Y tế

GiadinhNet - "Ngày đầu tiên" có mục tiêu cải thiện thực trạng kiểm soát bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường.

Sáng 18/6, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) và Servier Việt Nam ký biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện Dự án "Ngày đầu tiên" tại Việt Nam giai đoạn 2019-2020.

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, một trong những ưu tiên của y tế Việt Nam là triển khai các giải pháp để tăng cường hiệu quả quản lý bệnh mạn tính không lây (tăng huyết áp, đái tháo đường, hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư…) như tăng cường phát hiện sớm, chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời và quản lý hiệu quả bệnh; nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh tật, tăng cường trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế…


Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện Dự án “Ngày đầu tiên“ tại Việt Nam - giai đoạn 2019-2020 với sự chứng kiến của GS.TS. Nguyễn Viết Tiến -Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế và Tống giám đốc Servier Việt Nam- Ông Mathieu Fitoussi

Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện Dự án “Ngày đầu tiên“ tại Việt Nam - giai đoạn 2019-2020 với sự chứng kiến của GS.TS. Nguyễn Viết Tiến -Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế và Tống giám đốc Servier Việt Nam- Ông Mathieu Fitoussi

Dự án "Ngày đầu tiên" tại Việt Nam là sáng kiến được khởi xướng bởi Servier Việt Nam. Dự án mang tính cải tiến vấn đề cốt lõi - các yếu tố trong môi trường sống của bệnh nhân (gia đình, bạn bè, bác sĩ, điều dưỡng…). Từ đó nâng cao nhận thức về các bệnh không lây nhiễm, giúp bệnh nhân được chẩn đoán sớm hơn, xây dựng một lối sống lành mạnh, tập trung vào quản lý tình trạng bệnh lâu dài.

"Ngày đầu tiên" cũng giúp thu thập được dữ liệu đáng tin cậy từ các bệnh nhân, giúp các ban ngành y tế sẽ hiểu rõ hơn về đặc điểm của bệnh nhân Việt Nam, từ đó có những định hướng rõ hơn về chiến lược quản lý bệnh lý này.

Mục tiêu chính của dự án "Ngày đầu tiên" là cải thiện thực trạng kiểm soát bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường thông qua: Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng, bệnh nhân và phát hiện sớm bệnh; Đào tạo kỹ năng tư vấn cho cán bộ y tế.

Võ Thu

vo thu
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.