Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống HIV/AIDS

| Y tế

GiadinhNet - Ngày 24/8/2018, Bộ Y tế ban hành công văn số 4938/BYT-AIDS về tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Theo đó, nội dung công văn 4938 nêu rõ: “Công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, số nhiễm HIV hàng năm giảm, tỷ lệ tử vong do HIV/AIDS giảm, các chương trình dự phòng và điều trị bệnh nhân HIV/AIDS được thực hiện khá đồng bộ tại các địa phương. Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác phòng, chống HIV/AIDS vẫn chưa được quan tâm triển khai ở một số địa phương đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Để tăng cường thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS trong thời gian tới, Bộ Y tế - Cơ quan thường trực phòng, chống HIV/AIDS của Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, ma túy, mãi dâm các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo:

1. Tăng cường, đẩy mạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV bao gồm: a) truyền thông nâng cao nhận thức về dự phòng và điều trị HIV/AIDS; b) đẩy mạnh phân phát bơm kim tiêm trong nhóm nghiện chích ma túy, c) cung cấp và hướng dẫn sử dụng bao cao su; d) điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và can thiệp, dự phòng, điều trị ma túy tổng hợp; đ) mở rộng can thiệp cho nhóm quan hệ tình dục đồng giới. e) triệt để thực hiện dự phòng phổ cập, tập trung can thiệp dự phòng cho các nhóm nguy cơ cao, các nhóm dễ bị tổn thương, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

2. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; đảm bảo người nhiễm HIV/AIDS được đối xử bình đẳng và được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế và các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ cần thiết khác.

3. Tăng cường giám sát chủ động, phát hiện sớm và điều trị bệnh nhân AIDS. Mở rộng xét nghiệm HIV tại cộng đồng, tư vấn xét nghiệm HIV lưu động tại nhà. Triển khai điều trị ngay khi phát hiện các trường hợp HIV dương tính. Đẩy mạnh dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Củng cố tăng cường các cơ sở điều trị để bắt đầu thanh toán thuốc điều trị thuốc kháng vi rút HIV (ARV) qua bảo hiểm y tế từ năm 2019.

4. Tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao trách nhiệm phòng, chống HIV/AIDS của các cấp, các ngành, huy động các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, mạng lưới người nguy cơ cao, nhiễm HIV/AIDS tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS.

5. Tăng cường đầu tư kinh phí cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS theo đề án đảm bảo tài chính của địa phương đã được phê duyệt.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Y tế - Cơ quan thường trực phòng chống HIV/AIDS (qua Cục Phòng, chống HIV/AIDS; Ngõ số 8, phố Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; số điện thoại: 024.37367130; số fax: 024.38465732) để phối hợp giải quyết”.

TA (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.