Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Y tế gặp mặt đại biểu Quốc hội ngành y

Thứ tư, 10:52 30/03/2011 | Y tế

GiadinhNet - Nhân kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII Bộ Y tế tổ chức gặp mặt các đại biểu Quốc hội ngành Y tế vào chiều 28/3.

Đến dự buổi gặp mặt có bà Trương Thị Mai, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế; lãnh đạo vụ, cục, tổng cục thuộc Bộ Y tế cùng các đại biểu Quốc hội công tác trong ngành y tế.

Nhiều chuyển biến tích cực

Trao đổi với các đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cho biết, trong năm qua công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Bộ Y tế phối hợp với các bộ liên quan xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập,  trong đó có giá dịch vụ khám y tế. Xây dựng chiến lược Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2011- 2020, định hướng 2030...
 

Tại buổi gặp mặt, các ĐBQH đã đánh giá cao kết quả ngành y tế đã đạt được. Ảnh: T.P

 
Năm 2010, ngành tiếp tục duy trì 19 chỉ tiêu của Quốc hội và Chính phủ giao. Ông Phạm Lê Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính cho biết, Bộ Y tế đã đạt được các chỉ tiêu Quốc hội giao như: Chỉ tiêu giảm sinh, chỉ tiêu giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, số giường bệnh... Riêng việc xử lý chất thải rắn y tế đạt khoảng 80%. Ngoài ra, Bộ cũng tăng cường các hoạt động kiểm soát dịch bệnh và khống chế được nhiều bệnh dịch lây nguy hiểm.
 
Nhiều kỹ thuật mới, khó đã được thực hiện thành công và trở thành thường quy như ghép thận, ghép tim, thụ tinh trong ống nghiệm, phẫu thuật tim hở... Công tác dược đã cơ bản đáp ứng đủ thuốc cho dân, tăng giá thuốc luôn thấp nhất trong các mặt hàng thiết yếu. Ngộ độc thực phẩm giảm nhờ các chiến lược ra quân thực hiện ATVSTP ở tất cả các địa phương. Trong các chương trình mục tiêu quốc gia đã tăng thêm một số dự án phòng chống các bệnh không lây nhiễm, giúp giải quyết sớm hơn gánh nặng bệnh tật.

Thời gian tới, toàn ngành y tế tiếp tục tăng cường công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh như dịch cúm A/H5N1; dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, sốt xuất huyết... Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính ngành y tế; phát triển BHYT toàn dân, điều chỉnh phân bổ và sử dụng tài chính y tế để tăng cường hiệu quả.

Các ĐBQH cũng đánh giá cao kết quả ngành y tế đạt được, nhất là trong các lĩnh vực khám chữa bệnh, triển khai Đề án 1816, phòng, chống, dịch bệnh và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trong thực hiện Quyết định 47 và Quyết định 930 của Chính phủ về xây mới, nâng cấp các BVĐK huyện, liên huyện...

Khó khăn trong tổ chức thực hiện BHYT
 
Tại buổi gặp mặt, các ĐBQH ngành y tế đều bày tỏ sự ủng hộ đối với các chủ trương của Bộ Y tế cũng như những việc đã làm được và chia sẻ với những khó khăn hiện nay. Các đại biểu mong muốn ngành y tế sẽ sớm vượt qua những khó khăn để cải thiện các vấn đề đang được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm như: Nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh viện tuyến dưới, giảm tải cho tuyến trên, hạn chế nằm ghép; đảm bảo công bằng trong KCB BHYT cho người dân, thanh toán BHYT cho người bị tai nạn giao thông...
Bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ BHXH cho biết, sau một năm triển khai thực hiện Luật BHYT đã thu hút 60% người dân tham gia. Năm 2010 cơ chế quản lý Quỹ BHYT được tăng cường, đã cân đối thu chi và bước đầu kết dư. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật BHYT còn nhiều vướng mắc xung quanh việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, cấp phát thẻ BHYT và chi trả thanh toán. Các vướng mắc này có nhiều nguyên nhân, Bộ mong muốn các ĐBQH ủng hộ việc thay đổi mô hình quản lý y tế để đảm bảo việc điều hành tập trung và thành lập các phòng BHYT tại các địa phương.

Về vấn đề này, TS.BS Nguyễn Minh Hồng, đại biểu Quốc hội ví “BHYT như chiếc áo đẹp mà chưa ấm”. Lý do là vấn đề chi trả bảo hiểm cho các bệnh nhân tham gia khám, chữa bệnh quá rẻ, không đúng với giá trị.

Kết thúc buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh đến trọng trách của các đại biểu, là người nắm rõ thông tin ở cơ quan y tế cơ sở,  để đưa đến diễn đàn Quốc hội tình hình của ngành Y tế; cung cấp thông tin chính xác để Quốc hội có những quyết định cho ngành... Bộ trưởng cảm ơn Quốc hội, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, các ĐBQH đã luôn ủng hộ, chia sẻ với ngành y tế, nhất là trong việc ủng hộ thông qua những chủ trương, chính sách phát triển của ngành.

Phương Thuận
thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 2 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 2 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 3 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top